Tháng 12.2019, COVID-19 dường như vẫn chỉ xảy ra ở trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc. Vài tuần sau đó, virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã lây lan ra bên ngoài và trở thành đại dịch toàn cầu.
Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có thể lây nhiễm qua các giọt bắn cơ thể. Giới khoa học, quan chức y tế và chính phủ các quốc gia khắp thế giới khuyến khích người dân giữ khoảng cách vật lý và tránh ra ngoài với các hoạt động không thiết yếu.
Theo dữ liệu của Worldometers, tính tới 8h30 sáng 4.7, giờ Hà Nội, 11,1 triệu người đã mắc COVID-19 và số người chết trên phạm vi toàn cầu là hơn 529.000 người. Hơn 6,2 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.
Hiện Mỹ đang là nước dẫn đầu về số ca mắc COVID-19 toàn cầu với 2,8 triệu ca mắc và số ca tử vong lên tới 132.000 ca. Brazil xếp thứ 2 với 1,5 triệu ca mắc COVID-19 và 63.200 ca tử vong. Nga, Ấn Độ và Tây Ban Nha lần lượt là các quốc gia trong top 5 quốc gia có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới.
Theo Al Jazeera, cho tới nay, COVID-19 đã được ghi nhận tại ít nhất 188 quốc gia.
Do đó, vẫn còn một số quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn chưa từng có bất kỳ ca COVID-19 nào. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này cụ thể là: Kiribati, quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, Triều Tiên, Palau, Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu.