12 nước cuối cùng trên thế giới không bị COVID-19 tính đến 29.5

Ngọc Vân |

Hiện vẫn còn 12 nước cuối cùng chưa bị COVID-19 trên thế giới, tính đến ngày 29.5.

Liên Hợp Quốc chính thức công nhận 193 quốc gia. Tính đến ngày 29.5.2020, chỉ có 12 quốc gia chưa xác nhận bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào - theo Al Jazeera. Nhiều quốc gia trong số này là các quốc đảo ở Thái Bình Dương ở Châu Đại Dương.

Hãy cùng tìm hiểu vì sao những nước này không bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

1. Triều Tiên, Châu Á, dân số 25.778.816 người

Triều Tiên là quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới. Là hàng xóm của Trung Quốc, nước này đã đóng cửa biên giới vào ngày 21.1 và đã không mở cửa trở lại kể từ đó. Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt đối với những người nhập cảnh, kể cả công dân Triều Tiên và người nước ngoài, trong đó có cách ly 1 hoặc 2 tháng.

Các sinh viên khẩu trang khử trùng tay và kiểm tra nhiệt độ tại Đại học Y Bình Nhưỡng ngày 22.4.2020. Ảnh: AFP
Sinh viên khẩu trang khử trùng tay và kiểm tra nhiệt độ tại Đại học Y Bình Nhưỡng ngày 22.4.2020. Ảnh: AFP

2. Turkmenistan, Châu Á, dân số 6.031.200 người

Turkmenistan là một quốc gia ở Trung Á có biên giới với Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Iran và Afghanistan - tất cả các quốc gia đều bị nhiễm COVID-19. Hầu hết các biên giới trên bộ đã bị đóng cửa và vào đầu tháng 2, Turkmenistan đã hủy nhiều chuyến bay, trong đó bao gồm tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

3. Quần đảo Solomon, Châu Đại Dương, dân số 686.884 người

Quần đảo Solomon là một trong những quốc gia ít được ghé thăm nhất trên thế giới. Để đến quần đảo Solomon dễ nhất là bay các chuyến trực tiếp từ những nước gần đó như Australia, Papua New Guinea và Vanuatu.

Kể từ đầu tháng 2, giống như nhiều quốc đảo ở Thái Bình Dương, quần đảo Solomon yêu cầu chứng nhận y tế để cho phép nhập cảnh. Khách du lịch nhập cảnh từ các quốc gia bị nhiễm bệnh cần phải cách ly 14 ngày.

4. Vanuatu, Châu Đại Dương, dân số 307.145 người

Vanuatu không có ca nhiễm nào và thực hiện các chính sách nghiêm ngặt đối với người nước ngoài từ tháng 2. Những người đến từ các quốc gia bị nhiễm bệnh không được phép hoặc phải trải qua kiểm dịch, và bất kỳ ai đến nước này đều phải cung cấp giấy chứng nhận y tế.

5. Samoa, Châu Đại Dương, dân số 198.413 người

Samoa phong tỏa từ ngày 25.3. Quốc đảo này vẫn còn duy trì tình trạng khẩn cấp và tất cả các chuyến du lịch quốc tế trong và ngoài nước đã bị đình chỉ.

6. Kribati, Châu Đại Dương, dân số 119.451

Không có ca nhiễm nào ở Kiribati, nhưng nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp công cộng. Từ ngày 30.3, các trường học đóng cửa trong 2 tuần.

7. Liên bang Micronesia, Châu Đại Dương, dân số 115.030 người

Micronesia đã nhanh chóng thực hiện các lệnh cấm đi lại vào đầu tháng 2, bao gồm toàn bộ những người đến từ Trung Quốc và công dân Trung Quốc.

8. Tonga, Châu Đại Dương, dân số 105.695 người

Tonga đã thực hiện nghiêm các quy định đi lại kể từ tháng 2. Ngay từ khi Fiji báo cáo ca nhiễm đầu tiên, Tonga đã đóng cửa biên giới với người nước ngoài và chỉ cho phép người nước ngoài rời khỏi trên những chuyến bay trở về nước của họ. Kể từ ngày 29.3, Tonga đóng cửa đất nước. 8 ca nghi nhiễm đã được xét nghiệm và tất cả cho kết quả âm tính.

9. Quần đảo Marshall, Châu Đại Dương, dân số 59.190 người

Vào ngày 21.3, có thông báo rằng chuyến bay quốc tế duy nhất kết nối với quần đảo Marshall tạm thời ngừng hoạt động trong ít nhất 3 tuần.

10. Palau, Châu Đại Dương, dân số 18.094

Hiện tại có một người đang bị nghi nhiễm sau khi đi du lịch từ đảo Guam, tuy nhiên, hiện tại không có ca COVID-19 chính thức nào ở Palau.

11. Tuvalu, Châu Đại Dương, dân số 11.793 người

Thường được biết đến như một trong những quốc gia ít được đến thăm nhất trên thế giới, Tuvalu đón chưa đến 200 khách du lịch mỗi năm. Đây có lẽ là một sự trợ giúp lớn trong việc ngăn chặn sự bùng phát ở đất nước có dân số rất nhỏ này.

12. Nauru, Châu Đại Dương, dân số 10.823 người

Nauru - quốc gia nhỏ đến mức có thể đi bộ xung quanh trong 1 ngày - cũng đã cố gắng để không có COVID-19. Cùng với Tuvalu, Nauru giữ kỷ lục là một trong những quốc gia ít được thăm viếng nhất trên thế giới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nơi duy nhất ở Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công

Thanh Hà |

Là vùng lãnh thổ duy nhất của Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công, Samoa thuộc Mỹ (American Samoa) đã tự cách ly với thế giới bên ngoài gần 2 tháng qua nhằm ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nơi duy nhất ở Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công

Thanh Hà |

Là vùng lãnh thổ duy nhất của Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công, Samoa thuộc Mỹ (American Samoa) đã tự cách ly với thế giới bên ngoài gần 2 tháng qua nhằm ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.