11 trong 152 du khách người Việt nghi bỏ trốn đã bị Đài Loan tạm giữ

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 27.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, 11 trong tổng số 152 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn ở Đài Loan đã bị cơ quan chức năng Đài Loan tạm giữ.

Bản tin nêu rõ: “Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, phía Đài Loan cho biết, đến chiều ngày 27.12.2018, đã có 11/152 khách du lịch bị cơ quan chức năng Đài Loan tạm giữ để phục vụ công tác điều tra”.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết thêm, trên cơ sở thông tin và đề nghị của phía Đài Loan, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng Đài Loan điều tra, xử lý vụ việc.

“Bộ Ngoại giao chỉ đạo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục trao đổi với cơ quan chức năng sở tại để nắm thông tin nhân thân và tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ” – bản tin cho hay.

Trước đó, Taiwan News cho hay, Cơ quan di trú Đài Loan (NIA) xác nhận, lực lượng đặc nhiệm của NIA được thành lập ngày 25.12 tại Cao Hùng đã phối hợp với cảnh sát địa phương và bắt đầu đợt truy tìm 152 du khách Việt Nam sau khi có thông tin họ thuộc 4 nhóm du khách biến mất khi vừa đến Đài Loan trong ngày 21.12 và 23.12.

Việc tìm kiếm được triển khai với các hoạt động như theo dấu vết các xe ôtô, mở rộng bán kính tìm kiếm và điều tra các cơ sở tình nghi. AFP cho hay, NIA không chỉ phối hợp với cảnh sát để tìm tung tích của đoàn du khách này mà còn tìm ra những kẻ đứng sau họ. Nhiều phương tiện truyền thông địa phương cho rằng, những người Việt này có thể đến Đài Loan để lao động bất hợp pháp.

Đây là vụ du khách "biến mất" lớn nhất kể từ khi chương trình visa Quan Hồng được Đài Loan triển khai năm 2015. Chương trình này đơn giản hóa quá trình cấp thị thực cho các nhóm du khách từ các quốc gia trong Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan, gồm Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào.

NIA cho hay, những người bỏ trốn đối mặt với việc bị trục xuất và có thể bị cấm nhập cảnh Đài Loan trong vòng từ 3-5 năm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ 152 du khách Việt "mất tích" tại Đài Loan

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 27.12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về vụ việc 152 du khách Việt được cho là bỏ trốn tại Đài Loan.

Xác định hành tung 7 trong 152 du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Ba trong số 152 khách du lịch Việt Nam "biến mất" vào cuối tuần trước đã bị chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ hôm qua (26.12), 4 người khác đã xác định được hành tung nhưng còn lại 145 người chưa được tìm ra, theo Cơ quan di trú Đài Loan (NIA).

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc 152 người Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 26.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ 152 du khách Việt "mất tích" tại Đài Loan

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 27.12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về vụ việc 152 du khách Việt được cho là bỏ trốn tại Đài Loan.

Xác định hành tung 7 trong 152 du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Ba trong số 152 khách du lịch Việt Nam "biến mất" vào cuối tuần trước đã bị chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ hôm qua (26.12), 4 người khác đã xác định được hành tung nhưng còn lại 145 người chưa được tìm ra, theo Cơ quan di trú Đài Loan (NIA).

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc 152 người Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 26.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.