11 triệu học sinh Trung Quốc vào kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Ngọc Vân |

Gần 11 triệu học sinh Trung Quốc hôm nay bước vào kỳ thi gaokao - được mệnh danh là kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới trong bối cảnh áp dụng các biện pháp y tế nghiêm ngặt nhất để phòng, chống COVID-19.

Kỳ thi đại học gaokao (cao khảo) lớn nhất của Trung Quốc quay trở lại đúng kế hoạch so với tình trạng bị hoãn 1 tháng vào năm ngoái vì dịch COVID-19, theo Hoàn cầu Thời báo.

Tổng cộng 10,78 triệu học sinh Trung Quốc bước vào phòng thi vào ngày 7.6 để thực hiện bước cuối cùng vào đại học. Kỳ thi lớn nhất của Trung Quốc bắt đầu đúng giờ bất chấp một số trường hợp COVID-19 lẻ tẻ ở một số tỉnh.

Kể từ năm 2003, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc thường được tổ chức vào ngày 7 và 8.6. Tuy nhiên, vào năm 2020, kỳ thi bị lùi lại một tháng và được tổ chức vào ngày 7 và 8.7, dựa trên cơ sở phòng chống dịch bệnh tổng thể của cả nước.

Khoảng một năm rưỡi sau khi tỉnh Hồ Bắc lần đầu tiên báo cáo dịch bệnh chết người, kỳ thi gaokao diễn ra theo lịch trình ban đầu (7-8.6) cho thấy các hệ thống trên nhiều lĩnh vực của Trung Quốc đang hoạt động trở lại bình thường.

Mặc dù phần lớn các tỉnh và thành phố trên cả nước đã không có ca nhiễm COVID-19 lây lan tại địa phương trong một thời gian tương đối dài, các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất vẫn được thực hiện ở khắp nơi khi diễn ra kỳ thi quan trọng có sự tham gia của hàng triệu thí sinh này.

Học sinh trường trung học ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, làm quen với địa điểm thi hôm 6.6. Ảnh: Xinhua/CNS
Học sinh trường trung học ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, làm quen với địa điểm thi hôm 6.6. Ảnh: Xinhua/CNS

Các điểm thi ở nhiều tỉnh đã quy định những biện pháp phòng chống dịch bệnh thông thường, bao gồm yêu cầu thí sinh và cán bộ quản lý điểm thi phải theo dõi sức khỏe trước 14 ngày, đo nhiệt độ khi vào điểm thi, chuẩn bị địa điểm thi luân phiên và cách ly các điểm thi.

Một thay đổi đáng chú ý so với năm ngoái là một số địa phương yêu cầu nhân viên có mặt tại các điểm gaokao phải được tiêm phòng.

Tại Bắc Kinh, tất cả nhân viên liên quan đến gaokao tại 1.566 phòng thi tại 90 điểm thi trên toàn thành phố đã được tiêm chủng. Nhà chức trách Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, cho biết hôm 5.6 rằng, 95,1% nhân viên liên quan đến gaokao của họ đã được tiêm phòng.

Các bộ phận liên quan cũng đang nỗ lực hết sức để bảo vệ sức khỏe cho thí sinh. Tại Hàng Châu, 25 thí sinh không có mã sức khỏe xanh đã được kiểm tra kỹ để loại trừ khả năng mắc COVID-19.

Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông - là thành phố duy nhất ở Trung Quốc đại lục có các khu vực nguy cơ cao. Thành phố kêu gọi các thí sinh không đến những thành phố khác trước kỳ thi.

Bắt đầu từ ngày 24.5, tất cả thí sinh của thành phố được yêu cầu theo dõi và gửi tình trạng sức khỏe và nơi ở trong 14 ngày cho trường. Đối với những thí sinh không nộp thông tin, kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính có giá trị trong vòng 7 ngày phải được cung cấp trước khi vào điểm thi.

Khi vào phòng thi, tất cả thí sinh được yêu cầu đo nhiệt độ. Những người bị sốt, ho hoặc các triệu chứng hô hấp khác sẽ được đưa đến một địa điểm cách ly được chuẩn bị đặc biệt cho các tình trạng khẩn cấp. Các thí sinh này vẫn có thể làm bài thi trong phòng cách ly sau khi được sự đồng ý của nhân viên y tế tại chỗ và với kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính.

Thí sinh đến từ các khu vực có nguy cơ thấp được phép bỏ khẩu trang sau khi vào điểm thi, nhưng thí sinh từ các khu vực có nguy cơ trung bình hoặc cao, hoặc những người tham gia kỳ thi trong phòng cách ly, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hầm gió Mach 30 đưa Trung Quốc đi trước trong cuộc đua siêu thanh toàn cầu

Khánh Minh |

Một đường hầm gió mới ở Bắc Kinh sẽ đưa Trung Quốc đi trước phần còn lại của thế giới hàng thập kỷ về công nghệ siêu thanh, theo một nhà nghiên cứu nước này.

Quảng Đông chiếm gần nửa số ca COVID-19 mới hàng ngày ở Trung Quốc

Hải Anh |

Giới chức thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 5.6 áp đặt nhiều biện pháp hạn chế hơn với hoạt động xã hội và kinh doanh trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan COVID-19.

AI chặn gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc

Hải Anh |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để phát hiện những bất thường tình nghi trong kỳ thi gaokao (Cao khảo) - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia sắp tới của Trung Quốc ở tỉnh Liêu Ninh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hầm gió Mach 30 đưa Trung Quốc đi trước trong cuộc đua siêu thanh toàn cầu

Khánh Minh |

Một đường hầm gió mới ở Bắc Kinh sẽ đưa Trung Quốc đi trước phần còn lại của thế giới hàng thập kỷ về công nghệ siêu thanh, theo một nhà nghiên cứu nước này.

Quảng Đông chiếm gần nửa số ca COVID-19 mới hàng ngày ở Trung Quốc

Hải Anh |

Giới chức thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 5.6 áp đặt nhiều biện pháp hạn chế hơn với hoạt động xã hội và kinh doanh trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan COVID-19.

AI chặn gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc

Hải Anh |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để phát hiện những bất thường tình nghi trong kỳ thi gaokao (Cao khảo) - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia sắp tới của Trung Quốc ở tỉnh Liêu Ninh.