11 nước tham gia tập trận quy mô lớn của nhóm Bộ tứ

Thanh Hà |

3 thành viên nhóm "Bộ tứ" (Quad) gồm Mỹ, Australia và Nhật Bản, cùng với 8 quốc gia khác, đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Australia và các vùng biển lân cận.

Mỹ và Australia bắt đầu cuộc tập trận chung Talisman Sabre diễn ra 2 năm một lần từ ngày 15.7.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Australia, tập trận Talisman Sabre 2021 sẽ diễn ra trên một khu vực lớn ở trung và đông bắc của bang Queensland các khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của Australia, với sự tham gia của hơn 17.000 binh sĩ Australia và Mỹ. Trong đó, riêng Australia có hơn 8.000 binh sĩ và 40 máy bay chiến đấu các loại.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Anh, Canada, Hàn Quốc và New Zealand cũng tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Australia.

Trong khi đó, Ấn Độ (cũng là thành viên nhóm Bộ tứ), Indonesia, Đức và Pháp tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre trong vai trò quan sát viên.

"Cuộc tập trận sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác của chúng ta hướng tới một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" - Nikkei dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato chia sẻ ngày 15.7.

Nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã và đang thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực thông qua Đối thoại Tứ giác An ninh (Quadrilateral Security Dialogue) hay Quad.

Đơn vị Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) được Nhật Bản cử tham gia tập trận Talisman Sabre sẽ tham gia cuộc diễn tập đổ bộ với lính thủy đánh bộ Mỹ, Anh và quân đội hoàng gia Australia.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan tâm đến tình hình khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina sắp tập trận rầm rộ trên bộ với Mỹ và đối tác

Khánh Minh |

Ukraina, Mỹ, Ba Lan và Lithuania sẽ tổ chức một cuộc tập trận lớn ở miền tây Ukraina từ giữa tháng 7.

Cuộc tập trận "Bộ tứ +" đầu tiên ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

Thanh Hà |

Các tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Pháp tham gia tập trận hải quân La Perouse kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 5.4 ở vịnh Bengal. Đây cũng là cuộc tập trận đầu tiên giữa các nước nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm vào tháng trước.

Thông điệp với khu vực của nhóm "Bộ tứ" trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo nhóm "Bộ tứ", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do là cần thiết.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Ukraina sắp tập trận rầm rộ trên bộ với Mỹ và đối tác

Khánh Minh |

Ukraina, Mỹ, Ba Lan và Lithuania sẽ tổ chức một cuộc tập trận lớn ở miền tây Ukraina từ giữa tháng 7.

Cuộc tập trận "Bộ tứ +" đầu tiên ở Ấn Độ - Thái Bình Dương

Thanh Hà |

Các tàu chiến của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Pháp tham gia tập trận hải quân La Perouse kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 5.4 ở vịnh Bengal. Đây cũng là cuộc tập trận đầu tiên giữa các nước nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm vào tháng trước.

Thông điệp với khu vực của nhóm "Bộ tứ" trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo nhóm "Bộ tứ", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do là cần thiết.