100.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới

Thanh Hà |

Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã lên tới 100.052 ca, theo số liệu từ trung tâm hệ thống khoa học và kỹ thuật của Đại học Johns Hopkins.

Các ca nhiễm COVID-19 toàn cầu vượt qua ngưỡng 100.000 ca vào ngày 6.3 trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp các châu lục, trừ Nam Cực và gây tổn thất nền kinh tế toàn cầu, Bloomberg cho hay.

Phần lớn số ca nhiễm - hơn 80.000 ca - ở Trung Quốc, nơi virus khởi phát hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, các quốc gia khác, từ Italia tới Hàn Quốc đang nổi lên là những vùng có dịch. 

Hàn Quốc là vùng có dịch lớn thứ 2 sau Trung Quốc với hơn 6.500 ca. Italia đứng thứ 3 với khoảng 4.000 ca và gần 150 ca tử vong - số ca tử vong lớn nhất ngoài Trung Quốc (hơn 3.000 ca).

Vùng lây nhiễm ở Italia và Iran đã lan nhanh trên khắp Châu Âu và Trung Đông. Trong khi đó, ở Mỹ có 126 ca, với tỉ lệ tử vong tương đối cao với 11 ca tử vong cho thấy có khả năng có hàng trăm ca nhiễm virus chưa được phát hiện, theo Bloomberg.

Dịch COVID-19 đã nhanh chóng vượt qua dịch SARS cách đây 17 năm, cướp đi sinh mạng của hơn 700 người.

Dịch bệnh gây gián đoạn hoạt động kinh tế và xã hội khắp toàn cầu, từ các chuyến bay bị hủy cho tới các trường học đóng cửa hàng loạt.

Oxford Economics ước tính, một cuộc khủng hoảng y tế quốc tế có thể cuốn bay hơn 1 nghìn tỉ USD từ GDP toàn cầu. Đó là hệ quả của việc người lao động không thể đến nơi làm việc, năng suất thấp hơn, di chuyển sụt giảm, gián đoạn chuỗi cung ứng, giảm thương mại và đầu tư.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 lan tới Vatican, Hà Lan có ca tử vong đầu tiên

Hải Anh |

Vatican thông báo ngày 6.3 rằng có một bệnh nhân dương tính với COVID-19 - đánh dấu ca nhiễm đầu tiên ở thành quốc nhỏ bé nằm trong lòng thành phố Roma, Italia.

Không tính Vũ Hán, lần đầu tiên Hồ Bắc không có ca mới nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Tỉnh Hồ Bắc, ngoại trừ Vũ Hán, lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, 0 ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24h qua, Reuters đưa tin ngày 6.3.

Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Thanh Hà |

Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, có khả năng sẽ có số ca nhiễm mới giảm xuống mức 0 vào cuối tháng 3 này, một chuyên gia trong hội đồng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc nói hôm 5.3.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch COVID-19 lan tới Vatican, Hà Lan có ca tử vong đầu tiên

Hải Anh |

Vatican thông báo ngày 6.3 rằng có một bệnh nhân dương tính với COVID-19 - đánh dấu ca nhiễm đầu tiên ở thành quốc nhỏ bé nằm trong lòng thành phố Roma, Italia.

Không tính Vũ Hán, lần đầu tiên Hồ Bắc không có ca mới nhiễm COVID-19

Thanh Hà |

Tỉnh Hồ Bắc, ngoại trừ Vũ Hán, lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, 0 ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24h qua, Reuters đưa tin ngày 6.3.

Số ca nhiễm COVID-19 ở tâm dịch Vũ Hán sẽ giảm về 0 vào cuối tháng 3

Thanh Hà |

Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, có khả năng sẽ có số ca nhiễm mới giảm xuống mức 0 vào cuối tháng 3 này, một chuyên gia trong hội đồng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc nói hôm 5.3.