1.000 người tị nạn Syria trên hành trình trở về quê hương từ Lebanon

Nguyễn Hà |

Hơn 1.000 người tị nạn Syria đã trở về quê hương của họ từ các khu vực khác nhau ở Lebanon khi lực lượng chính phủ Syria và đồng minh đã giải phóng thị trấn quê nhà khỏi nanh vuốt của các nhóm khủng bố.

Hãng thông tấn chính thức quốc gia Lebanon đã báo cáo rằng sự trở về của những người tị nạn Syria đã diễn ra ở các vùng phía nam Lebanon và các quận Tripoli, Arsal, Tyre và Nabatieh, và dưới sự giám sát của Tổng cục An ninh Lebanon hợp tác với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) .

Người tị nạn trở về nhà bằng cách sử dụng xe buýt được chính quyền Syria gửi đến. Những người tị nạn phải trải qua đợt kiểm tra y tế và vắc-xin chống bệnh bại liệt được tiêm cho trẻ em.

Người tị nạn Syria trở về từ Lebanon tại biên giới Zamarani qua phía bắc Damascus, Syria, vào ngày 24 tháng 12 năm 2018. Hơn 1.000 người tị nạn Syria đã trở về quê hương của họ từ các khu vực khác nhau ở Lebanon bao gồm Tripoli, Aarsal, Tyre và Nabatieh.
Người tị nạn Syria trở về từ Lebanon tại biên giới Zamarani qua phía bắc Damascus, Syria, vào ngày 24.12. Hơn 1.000 người tị nạn Syria đã trở về quê hương của họ từ các khu vực khác nhau ở Lebanon bao gồm Tripoli, Aarsal, Tyre và Nabatieh.
Những người tị nạn Syria trên hành trình trở về nhà.
Những người tị nạn Syria trên hành trình trở về nhà.
Những chuyến xe đưa người tị nạn Syria trở về.
Những chuyến xe đưa người tị nạn Syria trở về.
Người tị nạn Syria khởi hành từ Lebanon khi họ đang chờ trong xe buýt, được gửi bởi chính quyền Syria, tại cửa khẩu biên giới al-Dabbousiya vào ngày 24 tháng 12 năm 2018. (Ảnh của SANA)
Người tị nạn Syria khởi hành từ Lebanon trên những chuyến xe buýt, được gửi bởi chính quyền Syria, tại cửa khẩu biên giới al-Dabbousiya vào ngày 24.12. Ảnh: SANA
Syrian refugees depart from Lebanon as they are waiting in buses, sent by Syrian authorities, at al-Dabbousiya border crossing on December 24, 2018. (Photo by SANA)
Những chuyến xe chở người tị nạn Syria trở về.
Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ra đòn quyết định cắt tiền viện trợ cho người tị nạn Palestine

Thanh Hà |

Mỹ tuyên bố dừng cấp tất cả tài trợ cho cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine hôm 31.8.

Nhờ Nga, 200.000 người tị nạn Syria đã được trở về nhà

Phong Lâm |

Khoảng 200.000 người tị nạn Syria đã được trở về nhà nhờ sự giúp đỡ của Nga với vai trò trung gian hòa giải.

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn từ 11 quốc gia

H.Liên |

Hôm 30.1, Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn từ 11 quốc gia có nguy cơ cao, nhưng nói rằng những người muốn nhập cảnh vào Mỹ sẽ phải chịu sự giám sát gay gắt hơn trước đây.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Mỹ ra đòn quyết định cắt tiền viện trợ cho người tị nạn Palestine

Thanh Hà |

Mỹ tuyên bố dừng cấp tất cả tài trợ cho cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine hôm 31.8.

Nhờ Nga, 200.000 người tị nạn Syria đã được trở về nhà

Phong Lâm |

Khoảng 200.000 người tị nạn Syria đã được trở về nhà nhờ sự giúp đỡ của Nga với vai trò trung gian hòa giải.

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn từ 11 quốc gia

H.Liên |

Hôm 30.1, Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm người tị nạn từ 11 quốc gia có nguy cơ cao, nhưng nói rằng những người muốn nhập cảnh vào Mỹ sẽ phải chịu sự giám sát gay gắt hơn trước đây.