Tín hiệu tốt trong tâm dịch virus Corona:

100% doanh nghiệp sản xuất phòng hộ y tế ở Vũ Hán hoạt động trở lại

Duy Thiên |

Các cơ sở sản xuất sản phẩm phòng hộ ở tâm điểm dịch viêm phổi cấp là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã chính thức hoạt động trở lại. Có vẻ như nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh virus Corona đã có những dấu hiệu đáng mừng tại đây.

Theo Mạng Tin tức Trung Quốc (China News) đưa tin, tỉnh Hồ Bắc vừa tổ chức họp báo đưa tin về phòng chống dịch bệnh Coronavirus.

Ông Tào Quảng Tinh - Phó chủ tịch tỉnh Hồ Bắc cho biết, đến ngày 7.2, tỉ lệ các xí nghiệp sản xuất sản phẩm phòng hộ ở Vũ Hán trở lại làm việc đạt tới 100%.

Sản lượng hàng ngày của sản phẩm quần áo bảo hộ y tế gần đây đã đạt 30.000 bộ. Hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này tại Vũ Hán có sản lượng ổn định hơn 30.000 bộ/ngày. Lãnh đạo hai doanh nghiệp này cũng báo cáo sẽ cố gắng phấn đấu đạt mức 50.000 bộ mỗi ngày trong thời gian sớm nhất.

Tình trạng khan hiếm khẩu trang cũng sẽ được cải thiện khi năng suất sản xuất khẩu trang N95 cũng đã vượt mức chỉ tiêu đặt ra, tổng sản lượng từ 150.000 chiếc mỗi ngày lên tới 200.000 chiếc mỗi ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ quần áo bảo hộ y tế được sản xuất trong tỉnh Hồ Bắc đạt 55% và mặt nạ đạt 90%.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cuộc trò chuyện cuối cùng của bác sĩ Lý Văn Lượng với truyền thông

Duy Thiên |

Vào lúc 2h58' ngày 7.2, bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã từ trần vì viêm phổi nhiễm virus Corona mới. Trước đó, anh là người đầu tiên đưa thông tin cảnh báo có một dịch bệnh giống SARS đã xuất hiện.

Trung Quốc thông báo điều tra toàn diện vụ việc bác sĩ Lý Văn Lượng

Duy Thiên (dịch) |

Truyền thông Trung Quốc vừa cho biết, Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc vừa phát đi thông báo quyết định điều tra toàn diện vụ án Lý Văn Lượng.

Trung Quốc tuyên bố thuốc đông y đạt 90% hiệu quả trong điều trị nCoV

Duy Thiên |

Quá trình nghiên cứu sàng lọc các phương thuốc Đông Y trong phòng và điều trị viêm phổi do virus Corona gây ra đã đạt được bước tiến hơn mong đợi. Quan sát lâm sàng ở các tỉnh thí điểm cho thấy: thuốc nước giải độc lọc phổi đạt hơn 90% hiệu quả trong việc trị liệu viêm phổi do nhiễm virus Corona.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hé lộ cuộc trò chuyện cuối cùng của bác sĩ Lý Văn Lượng với truyền thông

Duy Thiên |

Vào lúc 2h58' ngày 7.2, bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã từ trần vì viêm phổi nhiễm virus Corona mới. Trước đó, anh là người đầu tiên đưa thông tin cảnh báo có một dịch bệnh giống SARS đã xuất hiện.

Trung Quốc thông báo điều tra toàn diện vụ việc bác sĩ Lý Văn Lượng

Duy Thiên (dịch) |

Truyền thông Trung Quốc vừa cho biết, Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc vừa phát đi thông báo quyết định điều tra toàn diện vụ án Lý Văn Lượng.

Trung Quốc tuyên bố thuốc đông y đạt 90% hiệu quả trong điều trị nCoV

Duy Thiên |

Quá trình nghiên cứu sàng lọc các phương thuốc Đông Y trong phòng và điều trị viêm phổi do virus Corona gây ra đã đạt được bước tiến hơn mong đợi. Quan sát lâm sàng ở các tỉnh thí điểm cho thấy: thuốc nước giải độc lọc phổi đạt hơn 90% hiệu quả trong việc trị liệu viêm phổi do nhiễm virus Corona.