10 thông tin quan trọng về ứng viên phó tổng thống của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris được ông Joe Biden chọn làm "phó tướng" trong liên danh tranh cử của đảng Dân chủ để chạy đua với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Dưới đây là 10 điều tiết lộ về bà Kamala Harris - ứng viên phó tổng thống sẽ sát cánh cùng ông Joe Biden tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 dự kiến diễn ra vào thứ ba, ngày 3.11 tới.

1. Bà Kamala Harris, tên đầy đủ là Kamala Harris, sinh tại Oakland, California, Mỹ, ngày 20.10.1964. Bà là con đầu lòng trong gia đình có 2 người con của cặp đôi Shyamala Gopalan - nhà nghiên cứu ung thư gốc Ấn Độ - và Donald Harris - nhà kinh tế học gốc Jamaica.

2. Cha mẹ bà Kamala Harris gặp nhau tại Đại học California-Berkeley khi theo học cao học. Cặp đôi gắn bó bởi cùng chung chí hướng trong phong trào dân quyền phát triển mạnh trong trường. Sau khi bà Kamala Harris chào đời, cha mẹ bà đã đưa con đi trên xe đẩy tham gia các cuộc biểu tình, theo Politico.

3. Mẹ của ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ chọn tên con gái là Kamala mang ý nghĩa nhắc về nguồn gốc Ấn Độ của bà và trao quyền cho phụ nữ. Kamala có nghĩa là "hoa sen" và là một tên khác của nữ thần Hindu Lakshmi.

4. Cha mẹ bà Kamala Harris ly hôn khi bà lên 7 tuổi. Mẹ của ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ được ông Joe Biden lựa chọn hôm 11.8 đã nuôi dạy bà và em gái bà - Maya - trong một căn hộ duplex màu vàng ở Berkeley.  Duplex là căn hộ thông tầng với chiều cao 2 tầng trở lên và nằm tại vị trí tầng cao nhất của một tòa nhà hay một cao ốc.

5. Bà Harris theo học ở trường tiểu học Thousand Oaks. Bà thường đi học bằng xe buýt từ nơi sinh sống ở khu dân cư trung lưu chủ yếu là người da màu đến trường học ở một quận thịnh vượng của người da trắng.

6. Khi còn nhỏ, bà Kamala Harris thường đến cả nhà thờ công giáo của người da màu và đến cả những ngôi đền Hindu. “Mẹ tôi hiểu rất rõ rằng bà đang nuôi dạy 2 cô con gái da màu” và "bà quyết tâm đảm bảo rằng chúng tôi sẽ trưởng thành là những phụ nữ da màu tự tin, kiêu hãnh" - phó tướng của ông Joe Biden viết trong cuốn tự truyện.

7. Ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ từng đến thăm Ấn Độ khi còn nhỏ và bị chịu ảnh hưởng mạnh từ ông nội - một quan chức cấp cao của chính phủ Ấn Độ từng đấu tranh cho nền độc lập của đất nước - và bà nội - một nhà hoạt động đã từng đi khắp vùng nông thôn để dạy những người phụ nữ nghèo về kiểm soát sinh đẻ.

8. Bà Kamala Harris học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Montreal, Quebec, Canada, sau khi mẹ bà thành giảng viên tại Đại học McGill và là nhà nghiên cứu ung thư tại bệnh viện Đa khoa Do Thái.

9. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà Harris theo học tại Đại học Howard - trường danh tiếng của người da màu ở Washington, D.C. Bà theo học chuyên ngành khoa học chính trị và kinh tế. Bà cũng từng theo học trường luật ở San Francisco.

10. Năm 1990, bà Kamala Harris gia nhập văn phòng công tố quận Alameda ở Oakland trong vai trò trợ lý luật sư quận chuyên về tội phạm tình dục. Năm 2003, bà tranh cử vị trí ủy viên công tố quận ở San Francisco và chiến thắng với 56,5% phiếu. Với thắng lợi này, bà trở thành phụ nữ da màu đầu tiên ở California được bầu làm ủy viên công tố quận. Năm 2010, trong nhiệm kỳ ủy viên công tố quận thứ 2, bà Harris chạy đua cho vị trí tổng chưởng lý bang California và trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị này của bang.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ 2020: Lý do ông Joe Biden chọn nữ nghị sĩ gốc Á làm phó tướng

Hải Anh |

Ông Joe Biden - đối thủ của Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong cuộc đua kéo dài 84 ngày tới đã chọn bà Kamala Harris - nữ nghị sĩ gốc Á làm ứng viên phó tổng thống.

Nhân vật thế lực của Đảng Cộng hòa ủng hộ ứng viên tổng thống Joe Biden

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, ông Colin Powell, công khai ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden tranh cử vào tháng 11 tới.

Chạy đua bầu cử Mỹ: Joe Biden tiếp tục đà thắng lớn

Lê Thanh Hà |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như sẽ tiếp tục giành thắng lợi tại bang Michigan trước đối thủ Bernie Sanders, củng cố thêm lợi thế đã có được sau ngày "Siêu thứ Ba".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử Mỹ 2020: Lý do ông Joe Biden chọn nữ nghị sĩ gốc Á làm phó tướng

Hải Anh |

Ông Joe Biden - đối thủ của Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong cuộc đua kéo dài 84 ngày tới đã chọn bà Kamala Harris - nữ nghị sĩ gốc Á làm ứng viên phó tổng thống.

Nhân vật thế lực của Đảng Cộng hòa ủng hộ ứng viên tổng thống Joe Biden

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, ông Colin Powell, công khai ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden tranh cử vào tháng 11 tới.

Chạy đua bầu cử Mỹ: Joe Biden tiếp tục đà thắng lớn

Lê Thanh Hà |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như sẽ tiếp tục giành thắng lợi tại bang Michigan trước đối thủ Bernie Sanders, củng cố thêm lợi thế đã có được sau ngày "Siêu thứ Ba".