10 sự kiện quân sự đình đám của Nga năm 2018

Ngọc Vân |

Quân đội Nga ghi dấu ấn trong năm 2018 bằng các cuộc tập trận quy mô lớn và thành tựu quan trọng về những loại vũ khí tiên tiến.

Hãng Russia Today bình chọn 10 sự kiện nổi bật về quân sự, quốc phòng Nga.

1. Tập trận Vostock 2018

Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Tham gia tập trận ở Tsugol, vùng lãnh thổ Zabaikalsky, có hơn 25.000 binh sĩ và sĩ quan, gần 5.000 thiết bị quân sự, trong đó có 130 máy bay và trực thăng, 10 máy bay không người lái, 9 đơn vị quân đội của quân khu Đông, 1 lữ đoàn và 1 trung đoàn xe tăng quân khu trung ương, 2 lữ đoàn không quân, 1 lữ đoàn của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và 1 trung đội của Mông Cổ.

Xét về mặt quân số và vũ khí, Vostock 2018 có thể ngang ngửa với cuộc tập trận Zapad 1981, nhưng xét về phạm vi lãnh thổ tập trận thì chưa có cuộc tập trận quân sự nào sánh được với Vostock 2018.

Tập trận Vostock 2018. Nguồn: RT

2. Tập trận ở Địa Trung Hải

Trong năm 2018, Hải quân Nga tổ chức cuộc tập trận lớn đầu tiên ở phía đông Địa Trung Hải. Tham gia tập trận có 28 tàu chiến và tàu phụ trợ của hầu hết các hạm đội như Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Phương Bắc.. cùng 36 đơn vị hàng không hải quân Nga. Các đơn vị đã chứng tỏ khả năng hoàn thành hiệu quả tất cả các nhiệm vụ được giao để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia Nga ở Địa Trung Hải.

Tham gia tập trận còn có các loại máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-142, máy bay chống ngầm Il-38, chiến cơ Su-33, Su-30MS.

Mục đích của cuộc tập trận là thực hành chiến tranh chống tàu ngầm và máy bay, bảo vệ thông tin liên lạc hàng hải, chống cướp biển, hỗ trợ tàu gặp nạn. Cuộc tập trận cũng bao gồm các vụ phóng thử tên lửa và tập trận pháo binh.

3. Tàu ngầm Nga phóng 4 tên lửa đạn đạo Bulava

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei của Dự án 955, Yuri Dolgoruky, phóng thử thành công 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava từ biển Bạch Hải, trúng các mục tiêu định sẵn ở vùng Viễn Đông Kamchatka. Đây là vụ phóng đầu tiên được thực hiện từ tàu ngầm chiến lược này.

Tên lửa đạn đạo Bulava-30 có thể mang theo từ 6-10 đầu đạn hạt nhân MIRV tới khoảng cách 8.000 km.

Nga phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm. Nguồn: RT

4. Thử tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101

Tháng 11, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 được hiện đại hoá đã phóng thử thành công 12 tên lửa hành trình Kh-101 từ trên không. Nếu sử dụng loại Kh-102 (có thể mang đầu đạn hạt nhân) thì một cuộc tấn công có thể san phẳng một khu vực khoảng 10.000 km2, tương đương với một nước nhỏ.

5. Tên lửa siêu thanh Kinzhal

Tên lửa siêu thanh Kinzhal có độ chính xác cao đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ thử nghiệm và chiến đấu. Chiến đấu cơ Nga trang bị tên lửa Kinzhal đã hoàn thành 89 chuyến bay tuần tra ở Biển Đen và biển Caspi.

Nga trở thành quốc gia đầu tiên thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh và đưa vào tác chiến, giúp nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công của quân đội lên một tầm cao mới.

Tốc độ bay tối đa của Kinzhal là 12.250km/h, phạm vi hoạt động 2.000km. Tên lửa chỉ mất chưa đến 10 phút để đến khoảng cách này.

6. Vũ khí laser Peresvet đi vào hoạt động

Bắt đầu từ ngày 1.12.2018, các hệ thống laser chiến đấu Peresvet do Nga sản xuất đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang Nga. Vũ khí này có thể tấn công hầu hết các mục tiêu trên không, giúp tăng khả năng tự vệ và bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga.

7. Sarmat ICMB hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra

RS-28 Sarmat là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng, trang bị công nghệ đầu đạn đa phân hướng MIRV. Trọng lượng tối đa của RS-28 Sarmat là hơn 200 tấn, với phạm vi hoạt động cho phép nó nhắm mục tiêu đến bất kỳ vị trí nào trên toàn cầu. Trọng tải tên lửa cho phép mang theo hơn 10 đầu đạn MIRV.

Thử nghiệm Sarmat. Nguồn: RT

8. Tên lửa đạn đạo lớp Borei nâng cấp tham gia thử nghiệm trên biển

Nga bắt đầu thử nghiệm Knyaz Vladimir - tàu ngầm lớp Borei-A mới, có hệ thống tàng hình được nâng cấp và độ tin cậy đặc biệt so với các tàu ngầm nước ngoài. Nhà máy đóng tàu Sevmash sản xuất 3 tàu ngầm lớp Borei của Dự án 955 là Yuri Dolgoruky đang biên chế trong Hạm đội phương Bắc, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh đang hoạt động trong Hạm đội Thái Bình Dương.

9. Gia tăng vũ khí quân sự

Tỉ lệ thiết bị quân sự và vũ khí hiện đại tăng lên 82% trong các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, 48.3% trong lực lượng bộ binh, 745 trong không quân, 62.3% trong hải quân và 63.7% trong lực lượng đặc nhiệm dù.

10. 12.000 sĩ quan tham gia lực lượng vũ trang

Nga khôi phục thành công hệ thống giáo dục trong quân đội khi buổi lễ tốt nghiệp đầy đủ đầu tiên diễn ra tại các cơ sở giáo dục cao học của Bộ Quốc phòng. Hơn 12.000 sĩ quan mới được bổ nhiệm vào các vị trí mới trong lực lượng vũ trang Nga, phù hợp với trình độ của họ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga trình làng tên lửa bất khả chiến bại gấp 20 lần vận tốc âm thanh

Song Minh |

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Avangard có khả năng hạt nhân và có tốc độ gấp 20 lần âm thanh hôm 26.12.

Nga trình làng bộ lịch năm mới "bá đạo" đặc tả vũ khí khủng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra mắt bộ lịch năm mới 2019 đặc tả các loại vũ khí "khủng", với lời chú thích hài hước và chơi chữ nhẹ nhàng.

Nga công bố loạt vũ khí bất khả chiến bại sẽ tác chiến trong năm 2019

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.12 công bố kế hoạch triển khai các loại vũ khí tối tân mới trong năm 2019.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Nga trình làng tên lửa bất khả chiến bại gấp 20 lần vận tốc âm thanh

Song Minh |

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Avangard có khả năng hạt nhân và có tốc độ gấp 20 lần âm thanh hôm 26.12.

Nga trình làng bộ lịch năm mới "bá đạo" đặc tả vũ khí khủng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra mắt bộ lịch năm mới 2019 đặc tả các loại vũ khí "khủng", với lời chú thích hài hước và chơi chữ nhẹ nhàng.

Nga công bố loạt vũ khí bất khả chiến bại sẽ tác chiến trong năm 2019

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.12 công bố kế hoạch triển khai các loại vũ khí tối tân mới trong năm 2019.