10 người mất tích sau tai nạn lật thuyền ngoài khơi Indonesia

Lê Thanh Hà |

Mười người đã mất tích sau khi một chiếc thuyền chở ngư dân bị lật úp ở vùng biển Indonesia gần khu vực núi lửa Anak Krakatau.

Theo AFP, giới chức Indonesia hôm 20.6 thông báo có 10 người đang mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 16 ngư dân bị lật úp ở vùng biển Indonesia gần núi lửa Anak Krakatau.

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia cho biết chiếc thuyền bị lật và chìm hôm 18.6 sau khi bị sóng mạnh đánh vào eo biển Sunda.

"Sáu người đã được cứu sống hôm 19.6 và chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn lại", phát ngôn viên cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của Indonesia Muhammad Yusuf Latif nói với AFP.

Sau khi tai nạn xảy ra, sáu người đã được cứu sống nhờ bơi trở lại chỗ chiếc thuyền bị lật, tuy nhiên, 10 người còn lại tiếp tục bơi ra xa và chưa rõ tung tích. Hiện đội cứu hộ đang triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm, ông Latif cho biết thêm.

Do các tiêu chuẩn an toàn còn lỏng lẻo, tai nạn lật thuyền không phải là sự cố hiếm gặp ở Indonesia - quốc gia quần đảo khu vực Đông Nam Á với khoảng 17.000 hòn đảo.

Tháng 1 vừa qua, 10 người Indonesia cũng đã mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 20 lao động di cư đến nước láng giềng Malaysia bị lật úp ngoài khơi đảo Sumatra.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Máy bay chiến đấu của không quân Indonesia rơi xuống nhà dân

HỒNG HẠNH |

Một máy bay chiến đấu của không quân Indonesia đã rơi xuống nhà dân trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên đảo Sumatra ngày 15.6.

Indonesia phản đối “đường 9 đoạn”

Song Minh |

Phái đoàn thường trực Indonesia tại Liên Hợp Quốc vừa đệ trình công hàm lên Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường của nước này về Biển Đông, trong đó bác bỏ “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông là thiếu cơ sở và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Bộ trưởng Indonesia gây bão vì ví "Corona như các bà vợ"

Thanh Hà |

Một bộ trưởng của Indonesia đã bị chỉ trích gay gắt vì so sánh virus Corona với những người vợ trong nỗ lực xoa dịu sự lo ngại của công chúng khi nới lỏng các hạn chế ngừa COVID-19.

Bình Dương: Còn ít DN tuyển dụng, lao động khó tìm việc như ý muốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã tuyển dụng lao động trở lại. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng ít, không nhiều như các năm trước nên  người lao động tìm công việc và mức thu nhập như ý muốn khó hơn.

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp, người lao động lao đao vì thất nghiệp

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp nhưng nhiều người lao động lại rơi vào tình trạng lao đao khi không thể tìm cho mình một công việc có mức thu nhập ổn định, phù hợp với trình độ chuyên môn của bản thân.

Giá sầu riêng tăng nóng: Mừng và lo

LỤC TÙNG |

Giá sầu riêng và nhiều mặt hàng trái cây trong nước đang tăng mạnh, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, đó chỉ là chiếc bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Chứng khoán: Dòng tiền nội vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi

Gia Miêu |

Diễn biến giao dịch thanh khoản thấp được các chuyên gia chứng khoán dự báo có thể vẫn tiếp tục trong tuần này khi chỉ số VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ ngắn 1.055 – 1.060 điểm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Máy bay chiến đấu của không quân Indonesia rơi xuống nhà dân

HỒNG HẠNH |

Một máy bay chiến đấu của không quân Indonesia đã rơi xuống nhà dân trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên đảo Sumatra ngày 15.6.

Indonesia phản đối “đường 9 đoạn”

Song Minh |

Phái đoàn thường trực Indonesia tại Liên Hợp Quốc vừa đệ trình công hàm lên Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường của nước này về Biển Đông, trong đó bác bỏ “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông là thiếu cơ sở và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Bộ trưởng Indonesia gây bão vì ví "Corona như các bà vợ"

Thanh Hà |

Một bộ trưởng của Indonesia đã bị chỉ trích gay gắt vì so sánh virus Corona với những người vợ trong nỗ lực xoa dịu sự lo ngại của công chúng khi nới lỏng các hạn chế ngừa COVID-19.