10 đặc quyền của bà Kamala Harris khi trở thành Phó Tổng thống Mỹ

Phương Linh |

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1, sau đó bà sẽ được hưởng những đặc quyền dành riêng cho phó tổng thống Mỹ.

1. Lương hậu hĩnh

Các phó tổng thống Mỹ nhận được một mức lương hậu hĩnh hàng năm cùng với chi phí sinh hoạt. Trong khi lương của tổng thống Mỹ được giới hạn ở mức 400.000 USD, thì lương của phó tổng thống lại linh hoạt hơn, có lẽ là do không được đề cập trong Hiến pháp.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kiếm được 230.700 USD vào năm 2019. Khoản tiền này sẽ tăng lên 243.500 USD khi hết thời hạn đóng băng lương - tạm thời không tăng lương trong một khoảng thời gian - cho vị trí phó tổng thống. Hiện tại lương của ông Pence đang là 235.100 USD - một năm sau khi được tăng thêm 1,9% cùng với toàn bộ nhân viên liên bang.

2. Nơi ở

Phó Tổng thống Mỹ sẽ sống tại Number One Observatory Circle - một dinh thự rộng 2.789 mét vuông có từ thời Victoria - nằm gần Nhà Trắng.

Dinh thự Number one Observatory Circle là nơi ở của phó tổng thống Mỹ cùng gia đình kể từ năm 1977. Ảnh: AFP
Dinh thự Number one Observatory Circle là nơi ở của phó tổng thống Mỹ cùng gia đình kể từ năm 1977. Ảnh: AFP

Được xây dựng từ năm 1893, Number One Observatory Circle trở thành nơi ở của các phó tổng thống Mỹ cùng gia đình từ năm 1977. Ngôi nhà mang tính lịch sử được trang trí đèn chùm tuyệt đẹp, sàn nhà bằng gỗ gụ, lò sưởi đá cẩm thạch đen và bàn làm việc của cố Tổng thống Theodore Roosevelt. Tuy nhiên các phó tổng thống cũng có thể trang trí lại ngôi nhà theo ý thích của họ.

3. Di chuyển bằng Không lực 2

Chiếc máy bay Boeing 757 được đặt tên là Không lực 2 khi được phó tổng thống sử dụng để di chuyển. Phó tổng thống cũng sử dụng cả máy bay quân sự trong các chuyến đi lại chính thức, chi phí do chính phủ Mỹ chi trả.

4. Được phục vụ đi lại bằng xe bọc thép

Phó tổng thống có quyền sử dụng xe bọc thép khi di chuyển. Tuy nhiên, những chiếc xe limousine mà họ sử dụng nhỏ hơn đáng kể so với những chiếc xe ''Quái thú'' của tổng thống. Cả đoàn xe hộ tống của tổng thống và phó tổng thống đều được bọc thép dày, chống đạn và chống bom.

Xe limousine bọc thép của phó tổng thống Mike Pence. Ảnh: Getty
Xe limousine bọc thép của Phó Tổng thống Mike Pence. Ảnh: AFP

5. Mật vụ bảo vệ sau khi hết nhiệm kỳ

Không giống như tổng thống - có chế độ mật vụ bảo vệ suốt đời - phó tổng thống sẽ chỉ được mật vụ bảo vệ trong thời gian 6 tháng sau khi rời nhiệm sở.

Nhân viên cơ quan Mật vụ Mỹ trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: AFP
Nhân viên cơ quan Mật vụ Mỹ trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: AFP

6. Ê kíp hàng chục trợ lý giúp việc

Một phó tổng thống sẽ có một ê kíp lên đến hàng chục trợ lý giúp việc. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã công bố danh sách các trợ lý hàng đầu của bà, bao gồm chánh văn phòng, các cố vấn an ninh quốc gia và các cố vấn chính sách trong nước...

7. Một số tiện nghi trong Nhà Trắng

Nếu tổng thống cho phép, các phó tổng thống cũng có thể được tận hưởng nhiều tiện nghi ở Nhà Trắng như rạp chiếu phim, bãi cỏ, sân chơi bowling, thưởng thức các món ăn do đầu bếp Nhà Trắng thực hiện.

8. Có quyền đưa ra lá phiếu quyết định

Là chủ tịch Thượng viện, phó tổng thống có quyền bỏ lá phiếu mang tính quyết định trong những vấn đề mà Quốc hội không thể đi đến quyết định cuối cùng. Phó Tổng thống Pence là người bỏ những lá phiếu mang tính quyết định nhiều nhất trong tất cả các phó tổng thống kể từ năm 1900, trong đó có nhiều lần xác nhận những người do Tổng thống Donald Trump đề cử.

9. Lương hưu

Các cựu phó tổng thống cũng nhận được thu nhập hưu trí trên vai trò là chủ tịch Thượng viện. Lương hưu của các phó tổng thống phần lớn phụ thuộc vào số năm họ đã phục vụ trong lĩnh vực công quyền. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden được cho là nhận khoản trợ cấp liên bang 1 triệu USD sau khi rời nhiệm sở năm 2016 cho 43 năm phục vụ công tác, theo tin từ Forbes.

10. Có khả năng trở thành tổng thống

Các phó tổng thống có thể sẽ trở thành tổng thống trong trường hợp tổng thống không còn khả năng đảm đương vị trí. Có 8 phó tổng thống đã lên làm tổng thống sau khi tổng thống qua đời. Chỉ có duy nhất cựu Phó Tổng thống Gerald R. Ford trở thành tổng thống vì lý do Tổng thống Richard Nixon từ chức. Nhiều cựu phó tổng thống cũng ra tranh cử tổng thống, điển hình là trường hợp của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Những hình ảnh độc thời trẻ của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Cát Tường - Linh Chi |

Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó Tổng thống Mỹ nếu chính thức tuyên thệ và nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

Phát biểu đầu tiên của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Song Minh |

8h30 sáng 8.1 theo giờ Việt Nam (8h30 tối 7.11 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Khánh Minh |

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện phá vỡ nhiều tuần im lặng để chúc mừng ông Joe Biden và gửi thông điệp tới ông Donald Trump rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Những hình ảnh độc thời trẻ của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Cát Tường - Linh Chi |

Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó Tổng thống Mỹ nếu chính thức tuyên thệ và nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

Phát biểu đầu tiên của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Song Minh |

8h30 sáng 8.1 theo giờ Việt Nam (8h30 tối 7.11 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris có bài phát biểu đầu tiên trước toàn quốc.