10 cuộc bầu cử định hình thế giới năm 2018

HÀ LIÊN |

Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cuộc trưng cầu dân ý ở Anh về việc rời Liên minh Châu Âu... cùng nhiều cuộc bầu cử khác những năm gần đây làm biến động mạnh mẽ các vấn đề quốc tế và nền kinh tế toàn cầu.

Những cuộc bầu cử gần đây đã nêu bật những thách thức mà các nền dân chủ phải đối mặt trong thế kỷ 21. Dự kiến, năm 2018 có 50 cuộc bầu cử quan trọng tổ chức khắp thế giới. Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về chính sách đối ngoại Mỹ và các vấn đề quốc tế có trụ sở ở New York nhận định, khoảng 10 cuộc bầu cử quan trọng được cho là sẽ có tác động lớn tới nền kinh tế và an ninh toàn cầu. 

Bầu cử Tổng thống Ai Cập

Ông Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền tháng 7.2013 sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi. Đến tháng 5.2014, ông được bầu làm Tổng thống Ai Cập với khoảng 96% số phiếu ủng hộ. CFR đánh giá, nhiều khả năng ông Abdel Fattah al-Sisi sẽ tiếp tục thành công trong cuộc bầu cử năm tới.

Bầu cử Tổng thống Nga

Ông Vladimir Putin có nhiều triển vọng chiến thắng khi tái tranh cử năm 2018. Nếu thắng lợi, ông Vladimir Putin sẽ bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ 4. Tỉ lệ ủng hộ cựu điệp viên KGB ở mức khoảng 80% bất chấp nền kinh tế chịu trừng phạt của phương Tây. Chính sách đối ngoại quyết đoán, đặc biệt ở Ukraina và Syria, góp phần tăng sự ủng hộ dành cho ông Vladimir Putin.

Bầu cử Quốc hội Hungary

Thủ tướng Viktor Orbán và đảng Fidesz hiện đang giữ khoảng 2/3 ghế trong quốc hội Hungary. Khảo sát cho thấy, cuộc bầu cử vào mùa xuân tới được đánh giá là nhiều triển vọng cho đảng Fidesz với tỷ lệ ủng hộ ở mức 40%. 

Bầu cử Quốc hội Iraq

Trong trường hợp Quốc hội Iraq chấp thuận đề xuất của ủy ban bầu cử, cử tri nước này sẽ bầu quốc hội mới vào tháng 5 năm nay. Cuộc bỏ phiếu ly khai đòi thành lập nhà nước độc lập của người Kurd đặt ra câu hỏi về sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Sự chia rẽ của hai chính đảng chủ chốt của người Shia: Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq và Phong trào Sadrist, điểm thêm sự phức tạp cho tình hình…  Ngay cả khi bầu cử suôn sẻ, các chính trị gia Iraq có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng chính phủ liên minh ổn định trong nỗ lực hàn gắn một quốc gia có quá nhiều rạn nứt và quá nhiều vấn đề.

Bầu cử Italia

Có 65 chính phủ kể từ khi Italia trở thành nước cộng hòa năm 1945. Cuộc bầu cử Italia vào năm tới có thể dấy lên nhiều vấn đề trong hệ thống chính trị của đất nước này. Phong trào 5 Sao của phe chủ nghĩa dân túy và sự trở lại của cựu Thủ tướng Silvio Berlosconi đứng đầu liên minh cánh hữu khiến các đối tác Châu Âu rất quan tâm. Các cuộc thăm dò về chính phủ thứ 66 cho thấy cử tri cân nhắc giữa Phong trào 5 Sao và Đảng Dân chủ trung tả cầm quyền của Thủ tướng Paolo Gentiloni. 

Bầu cử Tổng thống Mexico

Theo hiến pháp, Tổng thống Enrique Peña Nieto không được tái tranh cử. Người có triển vọng trong cuộc chạy đua năm 2018 là cựu thị trưởng Mexico City Andres Manual Lopez Obrador, lãnh đạo đảng cánh tả Phong trào Tái thiết quốc gia (MORENA). 

Ứng viên tiềm năng khác là Margarita Zavala, vợ cựu Tổng thống Felipe Calderon, người được gọi là “Hillary Mexico”. Cựu Đệ nhất phu nhân Mexico vừa tách khỏi đảng của chồng  - Đảng Hành động Quốc gia (PAN) trung hữu, để thiết lập đảng riêng. 

Trong cuộc tranh cử Tổng thống tháng 7.2018, Chủ tịch PAN Ricardo Anaya dẫn dắt liên minh với Đảng Cách mạng Dân chủ (DRP) trung tả. Trong khi đó, Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) của ông Enrique Peña Nieto nhiều khả năng sẽ đề cử cựu Bộ trưởng tài chính José Antonio Meade.

Tổng tuyển cử Campuchia

Trong cuộc tổng tuyển cử Campuchia tháng 7.2018, Thủ tướng Hun Sen - người đứng đầu Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) được cho là sẽ nối dài thời gian nắm quyền cùng chính đảng của mình từ năm 1985. Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), đảng đối lập lớn nhất giành được thành tựu quan trọng với 44% phiếu bầu trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6. Tuy nhiên, CNRP bị giải thể cuối năm 2017 sau khi lãnh đạo Kem Sokha bị bắt.

Bầu cử Tổng thống Pakistan

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif từ chức hồi tháng 7.2017 sau khi Toà án tối cao tuyên án không lý giải được nguồn gốc tài sản trong Hồ sơ Panama. Sau  bê bối của ông Nawaz Sharif, tương lai của Liên đoàn Hồi giáo Pakistan trong cuộc bầu cử 2018 hiện không rõ ràng. Đảng đối lập chính là Pakistan Tehreek-e-Insaf (Phong trào vì Công lý Pakistan), do ông Imran Khan lãnh đạo, dường như lớn mạnh hơn so với cách đây một năm nhưng không đủ để nói lên quá nhiều điều.  Đảng Nhân dân Pakistan, chính đảng lâu đời nhất của đất nước, cũng có thể là một nhân tố trong cuộc bầu cử năm 2018.

Bầu cử Tổng thống và Quốc hội Brazil

Chính trường Brazil rung chuyển bởi các vụ bê bối tham nhũng lớn và suy thoái sâu trong những năm gần đây. Tổng thống Dilma Rousseff bị buộc tội năm 2016, cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva bị cáo buộc rửa tiền hè 2017 trong khi Tổng thống đương nhiệm Michel Temer vướng bê bối gian lận và cản trở công lý. 

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Michel Temer chỉ khoảng 3%. Ông Luiz Inacio Lula da Silva - nhà lãnh đạo lâu năm của Đảng Lao động cánh tả đang nhận được nhiều ủng hộ nhất.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường không mấy tích cực cho đảng của tổng thống đương nhiệm. Trong 70 năm qua, trung bình đảng của tổng thống mất 25 ghế giữa nhiệm kỳ, thậm chí còn lớn hơn. Năm 2010, Tổng thống Barack Obama chứng kiến đảng Dân chủ mất 63 ghế Hạ viện. Hiện tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump chưa tới 40%. Nhiều đạo luật do ông và Đảng Cộng hòa đề xuất cũng chưa được thông qua dù nắm giữ cả Nhà Trắng và Quốc hội. Hơn 10 tháng nữa mới tới cuộc bầu giữa nhiệm kỳ ở Mỹ và kết quả không ai có thể đự đoán trước được. Nhưng chắc chắn, tình hình tại Washington sẽ thay đổi đáng kể nếu Đảng Dân chủ giành được nhiều ghế hơn ở cả hai viện.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Ông Vladimir Putin bông đùa về "con đường sự nghiệp mới" nếu không tái đắc cử

H.Liên |

Tổng thống Vladimir Putin bông đùa rằng đã tìm thấy nghề mới nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay khi tham quan nhà máy sản xuất thiết bị nông nghiệp của Nga.

John Kerry đối đầu ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

Vân Anh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông đang nghiêm túc xem xét việc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Việt Nam được mời giám sát bầu cử Tổng thống Nga 2018

Vân Anh |

Duma quốc gia (Hạ viện) Nga mời các nhà lập pháp Châu Âu, Châu Á trong đó có Việt Nam, Nam Mỹ và Châu Phi đến Nga giám sát cuộc bầu cử Tổng thống ngày 18.3.2018.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Ông Vladimir Putin bông đùa về "con đường sự nghiệp mới" nếu không tái đắc cử

H.Liên |

Tổng thống Vladimir Putin bông đùa rằng đã tìm thấy nghề mới nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay khi tham quan nhà máy sản xuất thiết bị nông nghiệp của Nga.

John Kerry đối đầu ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

Vân Anh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông đang nghiêm túc xem xét việc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Việt Nam được mời giám sát bầu cử Tổng thống Nga 2018

Vân Anh |

Duma quốc gia (Hạ viện) Nga mời các nhà lập pháp Châu Âu, Châu Á trong đó có Việt Nam, Nam Mỹ và Châu Phi đến Nga giám sát cuộc bầu cử Tổng thống ngày 18.3.2018.