1% những người giàu nhất thế giới đe dọa mục tiêu khí hậu Paris

Nguyễn Hạnh |

Theo một báo cáo mới của Oxfam, mức tiêu thụ carbon của những người giàu nhất thế giới sẽ tiếp tục dẫn đến lượng khí thải carbon cao.

DW dẫn báo của Oxfam và Viện Môi trường Stockholm cho hay, 1% những người giàu nhất thế giới sẽ phải chịu trách nhiệm cho 16% lượng khí thải carbon toàn cầu vào năm 2030. Mức phát thải như vậy có thể làm tăng nguy cơ làm nóng hành tinh quá 1,5 độ C theo thỏa thuận khí hậu Paris.

"Việc duy trì vết carbon cao như vậy của những người giàu nhất thế giới sẽ dẫn đến hoặc phần còn lại của dân số thế giới phải cắt giảm lượng khí thải sâu hơn hoặc nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Không có lựa chọn nào khác", theo báo cáo.

Báo cáo đã được trình bày tại các cuộc đàm phán về khí hậu COP26 đang diễn ra ở Glasgow, Scotland.

Báo cáo cũng xem xét sự bất bình đẳng carbon và vai trò của những người giàu nhất trên thế giới đối với sự nóng lên toàn cầu.

Theo ước tính, từ năm 1990-2015, lượng phát thải carbon của 1% người giàu nhất thế giới gấp 2 lần so với 1/2 dân số nghèo nhất toàn cầu cộng lại.

Theo báo cáo, lượng khí thải carbon của khoảng 80 triệu người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu nhất thế giới sẽ cao hơn 25% vào năm 2030 so với năm 1990. Nó cũng sẽ cao hơn 30 lần so với mức phát thải được phép theo bình quân đầu người đã được thỏa thuận trong thỏa thuận Paris năm 2015.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Israel phát triển khí cầu loại bỏ khí CO2 khỏi khí quyển

Anh Vũ |

Một công ty khởi nghiệp của Israel đã tham gia vào cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu bằng cách sử dụng những khí cầu có khả năng thu giữ carbon dioxide để tái chế.

Xem lỗ thủng ozone khổng lồ trên Nam Cực phát triển thế nào trong năm 2021

Nguyễn Hạnh |

Một video mới của NASA cho thấy sự phát triển của lỗ thủng tầng ozone khổng lồ trên Nam Cực trong năm nay.

Ô nhiễm "nhấn chìm" thủ đô Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Tầm nhìn ở nhiều khu vực của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5.11 chưa đến 200m, khi ô nhiễm nặng bao trùm thành phố này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Israel phát triển khí cầu loại bỏ khí CO2 khỏi khí quyển

Anh Vũ |

Một công ty khởi nghiệp của Israel đã tham gia vào cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu bằng cách sử dụng những khí cầu có khả năng thu giữ carbon dioxide để tái chế.

Xem lỗ thủng ozone khổng lồ trên Nam Cực phát triển thế nào trong năm 2021

Nguyễn Hạnh |

Một video mới của NASA cho thấy sự phát triển của lỗ thủng tầng ozone khổng lồ trên Nam Cực trong năm nay.

Ô nhiễm "nhấn chìm" thủ đô Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Tầm nhìn ở nhiều khu vực của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5.11 chưa đến 200m, khi ô nhiễm nặng bao trùm thành phố này.