Ngày 11.1.2021 đánh dấu tròn một năm kể từ khi ca tử vong do COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán. Trong vòng 12 tháng sau, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,9 triệu người trên toàn thế giới. Tính đến chiều 11.1, giờ Việt Nam, theo Worldometers, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 90 triệu.
WHO sắp đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19
Nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ đến Trung Quốc vào ngày 14.1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ngày 11.1. "Nhóm chuyên gia của WHO sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14.1 để tiến hành nghiên cứu khoa học chung với các nhà khoa học Trung Quốc về truy tìm virus", thông báo nêu rõ.
Trong nhiều tháng, các quan chức WHO đã đàm phán với Bắc Kinh để cho phép một nhóm các nhà khoa học toàn cầu tiếp cận các địa điểm quan trọng để điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán vào tháng 12.2019 và khả năng virus chuyển từ một loài vật chủ không xác định sang người.
Tháng 5 năm ngoái, WHO đã đồng ý tổ chức một cuộc điều tra về phản ứng toàn cầu với đại dịch sau khi hơn 100 quốc gia ký nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập.
Theo AP, hiện chưa rõ nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới có đi đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc hay không.
Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, một huyện ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc đã chuyển sang trạng thái phong tỏa từ 11.1 sau khi phát hiện các ca COVID-19 mới.
Trong khi đó, tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đợt xét nghiệm COVID-19 hàng loạt với 17 triệu người đã kết thúc. Phó lãnh đạo tỉnh Hà Bắc Xu Jianpei thông tin ngày 10.1, tỉnh đã hoàn tất chương trình xét nghiệm hàng loạt ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất của đất nước trong nhiều tháng qua. Khoảng 17 triệu người, trong đó có hơn 10,2 triệu thuộc thành phố Thạch Gia Trang và 6,7 triệu ở thành phố Hình Đài. Xét nghiệm COVID-19 hàng loạt ở tỉnh Hà Bắc đã bắt đầu từ 6.1 khi cả 2 thành phố đều ghi nhận đợt bùng phát COVID-19 địa phương lớn nhất của Trung Quốc đại lục trong nhiều tháng.
Biến thể SARS-CoV-2 lây lan nhanh, phát hiện ở nhiều nước
Nguồn tin của hãng tin RIA cho biết, một người Nga trở về từ Anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh hơn. Đây là ca nhiễm biến thể mới đầu tiên được ghi nhận ở Nga.
Ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 ở Anh cũng được phát hiện tại Mexico vào ngày 10.1. Tổng giám đốc Dịch tễ học Mexico José Luis Alomía thông tin, bệnh nhân là một công dân Anh 56 tuổi, đã đi từ Amsterdam đến thành phố Mexico vào ngày 28.2, sau đó đến thành phố Matamoros ở phía đông bắc. Đây là ca đầu tiên được xác nhận về biến thể virus ở Anh tại Mexico. Giới chức y tế Mexico đã xét nghiệm cho 500 ca COVID-19 nghi ngờ nhiễm biến thể nhưng đây là ca đầu tiên được xác minh.
Cơ quan y tế Mexico đang theo dõi các ca COVID-19 từ những người đi cùng máy bay với bệnh nhân từ thành phố Mexico đến Matamoros. Tính đến 10.1, 2 người có triệu chứng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, 31 người khác không có triệu chứng và vẫn còn 12 người chưa được tìm thấy.
Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, các hành khách từ Brazil dương tính với COVID-19 hồi đầu tháng 1 cho thấy họ đã nhiễm các biến thể virus giống với biến thể phát hiện ở Anh và Nam Phi.
Các cơ quan y tế lo ngại về các biến thể mới của virus, như những biến thể lần đầu tiên được xác định ở Anh và Nam Phi, vì chúng dường như dễ lây truyền hơn. Chưa có bằng chứng nào cho thấy các biến thể mới của virus nguy hiểm hơn hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine.