Ukraina bán NFT để hỗ trợ quân đội

Anh Vũ |

Bộ sưu tập NFT được Ukraina tạo ra nhằm ghi lại lịch sử của cuộc xung đột và đem bán để hỗ trợ cho các hoạt động của quân đội nước này.

Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraina đã cho ra mắt và bán một bộ sưu tập NFT để tài trợ cho quân đội của họ, theo Engadget.

Dự án NFT của Ukraina này lần đầu tiên được công bố vào đầu tháng 3, được gọi là “Bảo tàng lịch sử chiến tranh Meta”. Nó hiện bao gồm 54 NFT ghi lại các sự kiện xảy ra trong ba ngày đầu tiên Nga đưa quân vào Ukraina. Bộ sưu tập này được coi là một “bảo tàng NFT” ghi lại lịch sử cuộc xung đột Ukraina - Nga. Hình minh họa của các NFT được thực hiện bởi các nghệ sĩ đến từ Ukraina và quốc tế. Mỗi nghệ sĩ sẽ tham khảo một tweet ghi lại một số khía cạnh khác nhau trong cuộc xung đột và phản ứng của thế giới để tạo ra các tác phẩm riêng.

“Công thức của các NFT trong bộ sưu tập rất rõ ràng và đơn giản: mỗi mã thông báo là một mẩu tin tức về cuộc xung đột từ nguồn chính thức và được minh họa bởi các nghệ sĩ người Ukraina và quốc tế. Những NFT này được tạo ra theo trình tự thời gian để lịch sử thực sự được lưu giữ và trân trọng”, Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraina viết trên trang web Meta History of War.

Dự án NFT này là cách tận dụng tài sản kỹ thuật số mới nhất mà Ukraina sử dụng để tài trợ cho hoạt động quốc phòng của mình. Quốc gia này đã quyên góp được hơn 100 triệu USD tiền điện tử kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột .

Bên cạnh đó, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đã ký một dự luật chính thức hợp pháp hóa ngành công nghiệp tiền điện tử tại Ukraina.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chưa thấy Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ chưa có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc về chiến sự Ukraina vì cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ quân sự cho Mátxcơva, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết ngày 25.3.

Nga hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraina, hiện tập trung vào Donbass

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 25.3 rằng, giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraina đã gần hoàn tất và sẽ tập trung hoàn toàn vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraina.

Ông Joe Biden đi tới sát biên giới Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có lịch trình đến đô thị gần biên giới Ba Lan-Ukraina trong ngày 25.3 trong nỗ lực thể hiện sự đoàn kết với Ukraina.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Mỹ chưa thấy Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ chưa có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc về chiến sự Ukraina vì cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ quân sự cho Mátxcơva, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết ngày 25.3.

Nga hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraina, hiện tập trung vào Donbass

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 25.3 rằng, giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraina đã gần hoàn tất và sẽ tập trung hoàn toàn vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraina.

Ông Joe Biden đi tới sát biên giới Ukraina

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có lịch trình đến đô thị gần biên giới Ba Lan-Ukraina trong ngày 25.3 trong nỗ lực thể hiện sự đoàn kết với Ukraina.