Trung Quốc khẳng định thị trường việc làm công nghệ bùng nổ

Hải Anh |

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết, 12 hãng công nghệ lớn hàng đầu của nước này đã thuê nhiều lao động hơn lượng lao động mà họ mất trong 9 tháng qua.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho hay, đã có "cuộc thảo luận sôi nổi của công chúng" trong thời gian gần đây về các báo cáo "sa thải quy mô lớn" tại các công ty Internet lớn.

Cơ quan này đã trao đổi với các công ty công nghệ hạng A như Alibaba, Tencent, Bytedance, JD.com, Pinduoduo và Ant Group. Tại các công ty này, 216.800 người đã nghỉ việc từ tháng 7 năm ngoái đến giữa tháng 3 năm nay. Cùng khoảng thời gian này, có 295.900 người đã được tuyển dụng ở các công ty trên, khảo sát chỉ ra.

"Tổng số việc làm tại các công ty đã tăng đều đặn" - CNN dẫn thông cáo của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc.

Cơ quan quản lý Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ở một số doanh nghiệp mới, với doanh thu "liên tục đạt mức cao mới".

“Họ tràn đầy niềm tin vào sự phát triển trong tương lai" - thông cáo nhấn mạnh.

Trong những tuần gần đây, truyền thông quốc tế đưa tin, lĩnh vực công nghệ Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng mất việc làm tồi tệ nhất sau khi chính phủ triển khai đợt kiềm chế toàn diện với các doanh nghiệp hàng đầu từ cuối năm 2020.

Ngành công nghệ từng là nguồn cung việc làm được trả lương cao ở Trung Quốc, nhưng các công ty như Alibaba và Tencent đang chuẩn bị sa thải hàng chục nghìn nhân viên để giảm chi phí hoạt động.

Một số công ty lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ Trung Quốc - Alibaba, Tencent và Pinduoduo - đều đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu chậm nhất trong lịch sử và giá cổ phiếu đã giảm một nửa kể từ khi bắt đầu đợt triển khai của chính phủ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

5 thành phố lớn ở Việt Nam hạn chế xe máy: Nhìn từ Trung Quốc, Indonesia

Anh Vũ |

Các thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu của Trung Quốc và Jakarta của Indonesia đã áp dụng lệnh cấm xe máy trong nội thành.

Hàn Quốc hay Trung Quốc là nơi chi phí nuôi con đắt nhất thế giới?

Hải Anh |

Nuôi con trẻ rất tốn kém, bất kể bạn sống ở đâu trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc, Hàn Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất trong nuôi dạy con.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi chiến lược "zero-COVID" của Trung Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi chiến lược zero-COVID-19 của nước này trong ngày 8.4.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

5 thành phố lớn ở Việt Nam hạn chế xe máy: Nhìn từ Trung Quốc, Indonesia

Anh Vũ |

Các thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu của Trung Quốc và Jakarta của Indonesia đã áp dụng lệnh cấm xe máy trong nội thành.

Hàn Quốc hay Trung Quốc là nơi chi phí nuôi con đắt nhất thế giới?

Hải Anh |

Nuôi con trẻ rất tốn kém, bất kể bạn sống ở đâu trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc, Hàn Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất trong nuôi dạy con.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi chiến lược "zero-COVID" của Trung Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi chiến lược zero-COVID-19 của nước này trong ngày 8.4.