Samsung bị "kẻ gian đột nhập", lấy đi hàng loạt mã nguồn điện thoại

Anh Vũ |

Nhóm tin tặc Nam Mỹ Lapsus $ đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ hack vào Samsung tuần trước.

Samsung đã xác nhận hôm 7.3 rằng một số dữ liệu của họ đã bị đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng. Trong tuyên bố với Bloomberg, gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc tiết lộ rằng một lỗi bảo mật đã khiến "một số mã nguồn liên quan đến thiết bị Galaxy" bị lấy đi, nhưng thông tin xác thực của khách hàng và nhân viên không bị ảnh hưởng, Engadget đưa tin.

Mặc dù Samsung chưa tiết lộ các tác nhân đứng sau vụ tấn công nhưng nhóm hacker Lapsus $ ở Nam Mỹ đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tổ chức đã chia sẻ một tệp torrent nặng 190 GB được cho là bao gồm mã nguồn bộ nạp khởi động cho tất cả các thiết bị gần đây của Samsung, cũng như các mã liên quan đến xác thực sinh trắc học và mã hóa cho điện thoại và máy tính bảng Galaxy. Những kẻ tấn công cũng có thể đã giành được quyền truy cập vào dữ liệu bí mật liên quan đến Qualcomm.

Việc này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi nhóm này cho biết họ đã thu được khoảng 1TB dữ liệu, bao gồm cả sơ đồ và mã nguồn, từ gã khổng lồ chip NVIDIA.

Công ty nói đã biết về cuộc tấn công vào ngày 23.2, sau đó Lapsus $ đã yêu cầu một khoản tiền chuộc được trả bằng tiền điện tử để ngăn các tệp dữ liệu của NVIDIA bị công khai. Khi NVIDIA không phản hồi, mã nguồn cho công nghệ DLSS của công ty và thông tin liên quan đến sáu card đồ họa không được thông báo đã được chia sẻ trực tuyến.

"Hiện tại, chúng tôi không lường trước được bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động kinh doanh hoặc khách hàng của mình. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự cố như vậy tiếp tục xảy ra và sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng mà không bị gián đoạn", Samsung sau đó xác nhận trong tuyên bố của mình.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Samsung hé lộ màn hình OLED mới cho iPhone và iPad trong tương lai

Anh Vũ |

Samsung được cho là đang phát triển T1, loài màn hình OLED có cấu trúc song song hiện đại.

Người dùng phát hiện Samsung giới hạn hiệu suất của hàng nghìn ứng dụng

Anh Vũ |

Samsung là nhà cung cấp điện thoại thông minh mới nhất bị phát hiện đang đặt các "giới hạn hiệu suất" cho ứng dụng trên thiết bị của mình.

Samsung có thể đã bán hàng triệu điện thoại lỗi mã hóa

Anh Vũ |

Samsung được cho là đã xuất xưởng ít nhất 100 triệu điện thoại thông minh có lỗi bảo mật thông tin được mã hóa. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã vá lỗ hổng này vào tháng 8.2021 với các bản cập nhật phần mềm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Samsung hé lộ màn hình OLED mới cho iPhone và iPad trong tương lai

Anh Vũ |

Samsung được cho là đang phát triển T1, loài màn hình OLED có cấu trúc song song hiện đại.

Người dùng phát hiện Samsung giới hạn hiệu suất của hàng nghìn ứng dụng

Anh Vũ |

Samsung là nhà cung cấp điện thoại thông minh mới nhất bị phát hiện đang đặt các "giới hạn hiệu suất" cho ứng dụng trên thiết bị của mình.

Samsung có thể đã bán hàng triệu điện thoại lỗi mã hóa

Anh Vũ |

Samsung được cho là đã xuất xưởng ít nhất 100 triệu điện thoại thông minh có lỗi bảo mật thông tin được mã hóa. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã vá lỗ hổng này vào tháng 8.2021 với các bản cập nhật phần mềm.