Nike sẽ mở một 'trung tâm công nghệ' riêng vào năm tới

Anh Vũ |

Nike, ông lớn trong ngành thể thao, đã chuẩn bị cho sự lấn sân của mình với trung tâm công nghệ mới.

Nike hiện đã có các cơ sở trên khắp thế giới để cải tiến sản phẩm và hiện thực hóa những khát vọng của họ. Ngày 7.4, công ty sản xuất đồ thể thao thông báo sẽ mở một Trung tâm Công nghệ mới ở Atlanta, Georgia, Mỹ. Địa điểm sẽ được đặt tại West Midtown và dự kiến ​​mở cửa vào đầu năm 2023, theo Engadget.

Trung tâm Công nghệ Atlanta của Nike sẽ tập trung vào việc mở rộng chuỗi cung ứng kỹ thuật số đầu tiên của công ty và các hoạt động hậu cần. Đây cũng sẽ là nơi đặt trung tâm chỉ huy an ninh mạng mới ở bờ biển phía đông cho công ty. Trung tâm mới này sẽ sử dụng AI và công nghệ máy học để "hình dung lại trải nghiệm của người tiêu dùng" nhằm định hướng các bước đi tiếp theo cho công ty.

Atlanta, Mỹ, có thể không phải là một thành phố nổi tiếng về các trung tâm công nghệ, nhưng Nike quyết định xây dựng ở đó vì tinh thần thể thao sâu sắc và lực lượng lao động có tay nghề cao.

"Chúng tôi chọn Atlanta vì mối liên hệ chặt chẽ với thể thao, nhân công đa dạng có tay nghề cao và là nơi đặt các trường đại học lớn trong khu vực", công ty cho biết trong một thông cáo báo chí.

Atlanta là quê hương của Georgia Tech, Georgia State, Emory University, Morehouse College và nhiều trường đại học nổi tiếng khác. Thành phố cũng có nhiều nhãn hàng nhượng quyền thể thao chuyên nghiệp tại các giải đấu thể thao nổi tiếng thế giới như NBA, WNBA, MLB, NFL và MLS.

Nike đã mời Tiến sĩ Mona-Lisa Pinkney để làm lãnh đạo tại Trung tâm Công nghệ Atlanta. Pinkney đã làm việc cho Nike với tư cách là giám đốc cấp cao về an ninh mạng cũng như đồng sáng lập của Mạng lưới Nhân viên Công nghệ Da đen (BEiT) và tổ chức Phụ nữ trong An ninh mạng (WiCyS). Với tư cách là lãnh đạo cấp cao của trung tâm công nghệ mới, Pinkney sẽ giám sát "công việc dựa trên các sáng kiến ​​cải tiến và công nghệ tiên tiến giúp đưa thế giới tiến lên thông qua thể thao".

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nike mua công ty sản xuất giày RTFKT trong vũ trụ ảo metaverse

Bảo Châu |

Nike tiến thêm một bước vào vũ trụ ảo metaverse, tuyên bố đã mua công ty giày thể thao ảo RTFKT.

Nike ra mắt trụ sở ảo Nikeland, bước đầu tiến vào Metaverse

Anh Vũ |

Ông lớn trong ngành thời trang thể thao Nike đã chính thức thể hiện mong muốn tham gia Metaverse với Nikeland.

Từ vụ Nike chuyển đơn hàng khỏi Việt Nam: Hiến kế để giữ đơn hàng

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo các hiệp hội, để doanh nghiệp Việt làm kịp các đơn hàng cho đối tác - cần nghiên cứu tăng khung giờ làm thêm tối đa trong 1 năm lên 300 giờ không phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nike mua công ty sản xuất giày RTFKT trong vũ trụ ảo metaverse

Bảo Châu |

Nike tiến thêm một bước vào vũ trụ ảo metaverse, tuyên bố đã mua công ty giày thể thao ảo RTFKT.

Nike ra mắt trụ sở ảo Nikeland, bước đầu tiến vào Metaverse

Anh Vũ |

Ông lớn trong ngành thời trang thể thao Nike đã chính thức thể hiện mong muốn tham gia Metaverse với Nikeland.

Từ vụ Nike chuyển đơn hàng khỏi Việt Nam: Hiến kế để giữ đơn hàng

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo các hiệp hội, để doanh nghiệp Việt làm kịp các đơn hàng cho đối tác - cần nghiên cứu tăng khung giờ làm thêm tối đa trong 1 năm lên 300 giờ không phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất.