Microsoft rút các ứng dụng của truyền thông Nga khỏi các nền tảng của mình

Anh Vũ |

Gã khổng lồ Microsoft phát hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraina ngay trước khi Nga tiến hành các hành động quân sự.

Microsoft đang tham gia cùng Facebook, YouTube và những nền tảng khác trong việc hạn chế phạm vi tiếp cận của các phương tiện truyền thông nhà nước Nga, theo đó công ty đã rút các trang cùng ứng dụng của RT và Sputnik khỏi nền tảng của mình.

Microsoft Start sẽ không hiển thị nội dung RT và Sputnik do nhà nước Nga tài trợ, trong khi tất cả quảng cáo từ hai kênh truyền thông đều bị cấm trên hệ thống quảng cáo của Microsoft. Engadget đưa tin, gã khổng lồ phần mềm cũng đang rút các ứng dụng tin tức của RT khỏi cửa hàng ứng dụng Windows.

Công cụ tìm kiếm Bing sẽ vẫn hiển thị các liên kết RT và Sputnik. Tuy nhiên, Microsoft đang "giảm thứ hạng" kết quả tìm kiếm của họ để đảm bảo rằng các liên kết chỉ xuất hiện khi ai đó có ý định truy cập các trang web đó một cách rõ ràng.

Cuộc trấn áp đi kèm với bản cập nhật về giám sát an ninh mạng của Microsoft ở Ukraina. Công ty lưu ý rằng Trung tâm Tình báo Đe dọa của họ đã phát hiện một làn sóng tấn công mạng đã "tấn công và phá hoại" các cơ sở hạ tầng trực tuyến của Ukraina chỉ vài giờ trước khi Nga bắt đầu các hành động quân sự vào ngày 24.2.

Những kẻ tấn công đã sử dụng phần mềm độc hại mới, có biệt danh là FoxBlade, được "nhắm mục tiêu chính xác" để tấn công các cơ sở hạ tầng mạng của Ukraina.

Microsoft cho biết các công cụ chống phần mềm độc hại Defender của họ đã được cập nhật để chống lại FoxBlade trong vòng ba giờ kể từ khi chúng bị phát hiện. Họ cũng đang tư vấn cho chính phủ Ukraina về vấn đề mạng và các sáng kiến ​​quốc phòng khác.

Microsoft đã chiến đấu với các chiến dịch thông tin sai lệch trong nhiều năm, và họ nhấn mạnh rằng những nỗ lực thao túng công chúng này là "chuyện thường" trong các cuộc chiến tranh khi tuyên truyền của nhà nước gia tăng.

Nói một cách đơn giản, Microsoft thấy việc cấm RT và Sputnik của Nga khỏi nền tảng là cần thiết để vừa thể hiện một cái nhìn khách quan vừa để chặn tiếp tay cho các nỗ lực cung cấp thông tin sai lệch.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Google tạm thời vô hiệu hóa dữ liệu Google Maps tại Ukraina

Anh Vũ |

Google đã tạm thời vô hiệu hóa dữ liệu giao thông trực tiếp trên Google Maps ở Ukraina.

Google cấm Nga khỏi dịch vụ quảng cáo của mình

Anh Vũ |

Google đã cấm một số kênh truyền thông của Nga khỏi dịch vụ quảng cáo của mình. Hành động này tương tự như động thái của Facebook một ngày trước đó.

Microsoft xem xét các chính sách về quấy rối tình dục trong công ty

Anh Vũ |

Hội đồng quản trị của Microsoft thông báo họ đang trong quá trình xem xét các chính sách về quấy rối tình dục và phân biệt đối xử trong nội bộ công ty.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Google tạm thời vô hiệu hóa dữ liệu Google Maps tại Ukraina

Anh Vũ |

Google đã tạm thời vô hiệu hóa dữ liệu giao thông trực tiếp trên Google Maps ở Ukraina.

Google cấm Nga khỏi dịch vụ quảng cáo của mình

Anh Vũ |

Google đã cấm một số kênh truyền thông của Nga khỏi dịch vụ quảng cáo của mình. Hành động này tương tự như động thái của Facebook một ngày trước đó.

Microsoft xem xét các chính sách về quấy rối tình dục trong công ty

Anh Vũ |

Hội đồng quản trị của Microsoft thông báo họ đang trong quá trình xem xét các chính sách về quấy rối tình dục và phân biệt đối xử trong nội bộ công ty.