Meta bổ sung cập nhật để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Anh Vũ |

Meta sẽ dừng cho phép chia sẻ lại các bài đăng có địa chỉ nhà riêng công khai trên mạng xã hội.

Meta đang tuân theo khuyến nghị của Hội đồng giám sát về việc dừng cho phép người dùng chia sẻ lại địa chỉ cư trú của một người khác, dù địa chỉ đó là “công khai”, công ty mẹ của Facebook đã thông báo trong một bài đăng cập nhật, Engadget đưa tin.

Phản hồi của Meta được đưa ra khoảng một năm sau khi công ty yêu cầu Hội đồng giám sát xem xét việc xử lý thông tin riêng tư của mình. Hội đồng đã đưa ra phản hồi vào tháng 2, kêu gọi Meta thắt chặt các chính sách của mình xung quanh việc chia sẻ địa chỉ nhà riêng.

Mặc dù Facebook và Instagram đã có các quy tắc cấm người dùng chia sẻ địa chỉ nhà riêng của người khác, nhưng các nền tảng do Meta sở hữu hiện không có hành động nào đối với các bài đăng có chứa “địa chỉ công khai”.

Theo tiêu chuẩn của Meta, các địa chỉ nào đã được xuất bản trên năm tờ báo trở lên hoặc đã được công bố trong hồ sơ công khai sẽ được tính là “địa chỉ công khai”. Công ty cho biết sẽ sớm sửa lại những ngoại lệ này.

“Chúng tôi nhận thấy rằng việc thực hiện khuyến nghị này có thể tăng cường bảo vệ quyền riêng tư trên các nền tảng của chúng tôi”, Meta cho biết.

Ngoài ra, công ty cũng đang thay đổi phản hồi với các bài đăng có ảnh chụp nhà riêng. Công ty cho biết họ sẽ không hành động nếu “bất động sản được mô tả là trọng tâm của một câu chuyện thời sự”, trừ khi nó “được chia sẻ trong bối cảnh tổ chức các cuộc biểu tình chống lại cư dân”.

Meta cũng sẽ cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh bên ngoài các khu nhà thuộc sở hữu công của “các quan chức cấp cao”, như nguyên thủ quốc gia hoặc đại sứ, và ngược lại, sẽ cho phép người dùng tổ chức các cuộc biểu tình tại những địa điểm này.

Mặc dù Meta cho hay họ sẽ tiếp tục cho phép người dùng đăng địa chỉ của chính họ, nhưng công ty sẽ không cho phép những người dùng khác chia sẻ lại chúng, với lý do “thường không thể biết liệu một cư dân có đồng ý cho phép người khác chia sẻ địa chỉ của họ hay không”.

Hơn nữa, Meta không hoàn toàn cam kết triển khai các công cụ giúp người dùng dễ dàng báo cáo vi phạm quyền riêng tư hơn. Công ty đang đánh giá tính khả thi của đề xuất của Hội đồng nhằm đơn giản hóa quy trình yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên Facebook và Instagram.

Công ty cho biết họ đang thử nghiệm một cách mới để làm cho tùy chọn báo cáo "Vi phạm quyền riêng tư" dễ tìm hơn. Thay vì nhấp qua hai menu và tìm kiếm tùy chọn cụ thể, Meta cho biết họ sẽ kiểm tra việc làm cho tùy chọn này “nổi bật hơn”.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Meta sẽ không tổ chức hội nghị nhà phát triển F8 trong năm nay

Anh Vũ |

Lần cuối cùng Facebook (Meta) bỏ qua hội nghị nhà phát triển F8 là vào năm 2013.

Meta phát triển đồng tiền riêng mang tên Zuck Bucks

Anh Vũ |

Zuck Bucks của Meta không phải là một đồng tiền điện tử như Bitcoin và các đồng coin khác.

Meta ngừng yêu cầu nhân viên tiêm mũi vaccine tăng cường

Anh Vũ |

Trước đây, gã khổng lồ công nghệ Meta đã yêu cầu tất cả nhân viên quay lại văn phòng phải có giấy chứng nhận đã tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Meta sẽ không tổ chức hội nghị nhà phát triển F8 trong năm nay

Anh Vũ |

Lần cuối cùng Facebook (Meta) bỏ qua hội nghị nhà phát triển F8 là vào năm 2013.

Meta phát triển đồng tiền riêng mang tên Zuck Bucks

Anh Vũ |

Zuck Bucks của Meta không phải là một đồng tiền điện tử như Bitcoin và các đồng coin khác.

Meta ngừng yêu cầu nhân viên tiêm mũi vaccine tăng cường

Anh Vũ |

Trước đây, gã khổng lồ công nghệ Meta đã yêu cầu tất cả nhân viên quay lại văn phòng phải có giấy chứng nhận đã tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường.