"Lật tẩy" chiêu trò quảng cáo quá đà của các hãng điện thoại

Quỳnh Như |

Các thương hiệu điện thoại thông minh luôn có những mẹo tiếp thị quá đà nhằm mục đích “tâng bốc” sản phẩm của họ, để nhận nhiều sự chú ý hơn từ khách hàng và đạt doanh số cao hơn. Tuy nhiên, nhiều quảng cáo quá lố đã khiến khách hàng hiểu lầm về những gì họ thực sự cần ở một thiết bị điện thoại.

1. Nhiều cảm biến hơn, thiết kế cụm camera mới hơn không có nghĩa là nó chụp ảnh đẹp hơn

Nhiều người dùng không tìm hiểu kỹ về điện thoại thường nghĩ rằng, điện thoại có càng nhiều camera thì chụp ảnh càng đẹp. Nhưng thực tế, câu trả lời là không! Những chiếc điện thoại có nhiều camera thường chỉ là được thêm bởi ống kính macro và ống kính đo độ sâu hỗ trợ chụp ảnh chân dung.

Những ống kính được thêm vào này chỉ có mục đích duy nhất là thêm những tính năng nhỏ cho việc chụp ảnh như chụp “macro” hay chụp xóa phông. Và trên thực tế, hầu hết người dùng chỉ sử dụng camera chính và camera góc rộng cho các điều kiện chụp thông thường.

 
Nhiều điện thoại thông minh được tích hợp thêm cụm camera, cảm biến. Ảnh minh hoạ - Quỳnh Như

2. Đẩy dung lượng bộ nhớ lên cực cao

Một chiếc điện thoại sở hữu chip có hiệu năng mạnh mẽ, dung lượng RAM lớn luôn luôn là một điểm cộng so với các đối thủ cùng phân khúc. Những thông số cơ bản trên thường khiến người dùng tin rằng, mẫu máy của mình sẽ hoạt động mượt mà hơn đáng kể.

Trong nhiều chiến dịch quảng cáo, rất nhiều hãng điện thoại đã nhấn mạnh về việc máy có dung lượng RAM lên đến 12GB, thậm chí là 16GB. Trong khi đó, một chiếc smartphone bình thường với dung lượng RAM từ 6 – 8GB RAM đã đủ để người dùng sử dụng đa nhiệm với các ứng dụng. Thậm chí, những chiếc iPhone có dung lượng 3GB, 4GB như iPhone XR, iPhone 11 vẫn đa nhiệm khá tốt và không có gì phải phàn nàn. Vì vậy, người dùng không cần phải mua một chiếc điện thoại có dung lên tới 12GB, 16GB RAM để chúng đa nhiệm tốt trong quá trình sử dụng.

3. Điện thoại với mặt lưng từ kính tốt hơn nhựa

Thông thường, điện thoại có mặt lưng từ nhựa thì thường được cho là có chất liệu rẻ tiền, kém bền bỉ. Trong khi đó, điện thoại mặt lưng từ kính hoặc kim loại thì được đánh giá cao cấp và sang trong hơn. Tuy nhiên, điều này chưa chắc đã đúng. Rất nhiều chiếc điện thoại có mặt lưng từ nhựa nhưng lại được hoàn thiện rất tốt và trông vẫn rất cao cấp. Những chiếc điện thoại này có thiết kế còn tốt hơn rất nhiều với các mẫu điện thoại được trang bị mặt lưng từ kính nhưng hoàn thiện lại không tốt, kém sang trọng.

Ngoài ra, khi sở hữu điện thoại có mặt lưng kính lại khiến chúng ta phải lo lắng đến vấn đề rơi vỡ trong quá trình sử dụng. Để khắc phục vấn đề này, người dùng sẽ phải chi thêm tiền để mua cho mình một chiếc ốp lưng đắt tiền bảo vệ máy. Khi đã đeo ốp lưng, liệu mặt lưng từ kính hay nhựa có còn quan trọng không? Lợi ích lớn nhất của mặt lưng kính có lẽ là chức năng sạc không dây, do đó nếu bạn sử dụng sạc không dây thì mới cần đưa mặt lưng kính vào ưu tiên khi chọn mua điện thoại.

4. Camera 108MP chưa chắc đã chụp tốt hơn camera 12MP

Những mẫu smartphone tầm trung của các hãng Android thường được quảng cáo là có camera lên đến 108MP, tuy nhiên khả năng chụp ảnh của các mẫu máy này lại không quá tốt. Camera 108MP chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta muốn một bức ảnh phải có chi tiết thật tốt, khi zoom vào vẫn thấy được nhiều chi tiết trên ảnh. Tuy nhiên, khi sử dụng trong các điều kiện thực tế như đăng lên mạng xã hội thì mức độ chi tiết không hề được cải thiện.

Thứ quyết định chất lượng của một bức ảnh còn là khả năng xử lý. Để có một bức ảnh thực sự chất lượng, các hãng cần trang bị những con chip cao cấp cho khả năng xử lý hình ảnh đa dạng, cùng với đó là thuật toán tối ưu riêng của từng hãng.

Một số smartphone được quảng cáo có camera lên đến 108MP. Ảnh Quỳnh Như
Một số smartphone được quảng cáo có camera lên đến 108MP. Ảnh minh hoạ - Quỳnh Như

5. Kết nối 5G

Công nghệ 5G là một công nghệ của tương lai. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cần ít nhất đến 2 năm nữa để công nghệ 5G có thể phủ sóng tại nhiều địa phương, vùng miền hơn. Vì vậy, nếu bạn không dùng một chiếc điện thoại lâu tới 3-4 năm, thì 5G chưa phải là một trang bị “bắt buộc phải có”

Tạm kết

Khi mua một sản phẩm gì đó, chúng ta thường truyền tai nhau câu “tiền nào của nấy”. Câu nói này chỉ ra rằng những thiết bị càng đắt tiền thì có giá trị sử dụng càng cao, càng nhiều tính năng.

Câu hỏi đặt ra là bạn có cần những tính năng bổ sung đó hay không? Chắc chắn, một chiếc điện thoại flagship có thể có những tính năng mà các thiết bị giá rẻ hơn không có. Nhưng bạn cần đặt câu hỏi rằng bạn có thật sự cần những tính năng này?

Do đó, hãy đưa ra một lựa chọn thật chính xác để có một chiếc máy hợp lý nhất với nhu cầu bản thân.

Quỳnh Như
TIN LIÊN QUAN

Google tiếp bước Samsung, cung cấp dịch vụ tự sửa điện thoại

Anh Vũ |

Sau Samsung, Google là nhà sản xuất điện thoại thông minh tiếp theo hợp tác với cộng đồng iFixit để phát triển dịch vụ tự sửa chữa.

Xuất hiện điện thoại Android với cổng sạc iPhone

Anh Vũ |

Chiếc điện thoại Android với cổng sạc lightning này là phần tiếp theo của chiếc iPhone với cổng sạc USB-C xuất hiện hồi năm ngoái.

Điện thoại nhiều nếp gấp của Samsung liệu có trở thành sự thật?

Anh Vũ |

Sau thành công của các mẫu điện thoại màn hình gập, liệu Samsung sẽ đưa ra ý tưởng "điên rồ" nào tiếp theo?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Google tiếp bước Samsung, cung cấp dịch vụ tự sửa điện thoại

Anh Vũ |

Sau Samsung, Google là nhà sản xuất điện thoại thông minh tiếp theo hợp tác với cộng đồng iFixit để phát triển dịch vụ tự sửa chữa.

Xuất hiện điện thoại Android với cổng sạc iPhone

Anh Vũ |

Chiếc điện thoại Android với cổng sạc lightning này là phần tiếp theo của chiếc iPhone với cổng sạc USB-C xuất hiện hồi năm ngoái.

Điện thoại nhiều nếp gấp của Samsung liệu có trở thành sự thật?

Anh Vũ |

Sau thành công của các mẫu điện thoại màn hình gập, liệu Samsung sẽ đưa ra ý tưởng "điên rồ" nào tiếp theo?