Google cho phép người dùng tự hạn chế các quảng cáo nhạy cảm

Anh Vũ |

Người dùng Internet sẽ có thể hạn chế quảng cáo từ các danh mục nhạy cảm trên YouTube và Google Display.

Quảng cáo trên YouTube và Gmail đang ít nhiều gây khó chịu hơn cho một số người dùng Internet. Google đang thêm các quảng cáo về việc nuôi dạy con cái, mang thai, giảm cân và hẹn hò vào "danh mục nhạy cảm". Người dùng sẽ có thể hạn chế những quảng cáo từ danh mục này trên cả YouTube và Google Display. Bộ lọc quảng cáo sẽ không áp dụng cho kết quả tìm kiếm của Google hoặc Google Mua sắm, nhưng một người phát ngôn đã xác nhận rằng điều này có thể xảy ra trong tương lai, theo Engadget.

“Việc cung cấp sự minh bạch và kiểm soát luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đang mở rộng các công cụ của mình, cho phép lựa chọn xem ít quảng cáo về mang thai và nuôi dạy con cái, hẹn hò và giảm cân hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi của người dùng và nghiên cứu những danh mục khác để mở rộng tính năng này trong tương lai”, Karin Hennessy, giám đốc sản phẩm nhóm về quyền riêng tư quảng cáo tại Google cho biết trong một tuyên bố.

Quảng cáo nhắm tới người dùng đã bị chỉ trích đặc biệt vì xâm nhập và thậm chí gây ảnh hưởng xấu cho một số người dùng nhất định. Ví dụ: những người nghiện rượu hoặc nghiện cờ bạc có thể bị ảnh hưởng bởi quảng cáo rượu tequila và sòng bạc trực tuyến. Những người bị rối loạn ăn uống hoặc rối loạn cơ thể có thể không thoải mái với quảng cáo giảm cân và vì vậy, các nền tảng đang cố gắng đạt được sự cân bằng tinh tế nhằm giúp người dùng của họ hài lòng và không xa lánh các nhà quảng cáo.

Trước những cáo buộc về quảng cáo phân biệt đối xử, Meta năm nay đã loại bỏ các nhà quảng cáo nhắm tới người dùng dựa trên các chủ đề nhạy cảm như sức khỏe, chủng tộc hoặc dân tộc, đảng phái chính trị, tôn giáo hoặc khuynh hướng tình dục. Twitter cũng đã cấm các quảng cáo chính trị và quảng cáo từ chối biến đổi khí hậu khỏi nền tảng của mình. Cả Facebook và Instagram đều chặn quảng cáo có các sản phẩm giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ nhắm đến trẻ vị thành niên. Người dùng Instagram thậm chí còn có thể đặt tùy chọn chủ đề quảng cáo của họ để họ sẽ thấy ít quảng cáo hơn từ các danh mục nhất định. Google đã chặn các quảng cáo nhắm tới người dùng dưới 18 tuổi và vào năm 2020, công ty này cho phép người dùng giới hạn số lượng quảng cáo về các chủ đề cờ bạc hoặc rượu mà họ sẽ thấy trên nền tảng.

Với thị phần đáng kể trong thị trường quảng cáo trực tuyến, quyết định của Google cho phép người dùng ít tiếp xúc với các danh mục quảng cáo nhạy cảm hơn.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Google sẽ xóa các kết quả tìm kiếm làm phiền người dùng theo yêu cầu

Anh Vũ |

Google sẽ xem xét các yêu cầu của người dùng để xóa thông tin cá nhân của họ khỏi kết quả tìm kiếm trên hệ thống của công ty.

Google ra mắt phiên bản beta đầu tiên của Android 13

Anh Vũ |

Google đã giữ đúng lời hứa của mình khi ra mắt bản Beta của Android 13 vào tháng 4 năm nay.

Google lộ sản phẩm mới vì nhân viên để quên ở nhà hàng

Anh Vũ |

Giống như câu chuyện về chiếc iPhone 4 nhiều năm trước đây, hình ảnh đồng hồ thông minh chưa ra mắt của Google cũng bị rò rỉ khi có người để quên mẫu thử của nó ở một nhà hàng.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Google sẽ xóa các kết quả tìm kiếm làm phiền người dùng theo yêu cầu

Anh Vũ |

Google sẽ xem xét các yêu cầu của người dùng để xóa thông tin cá nhân của họ khỏi kết quả tìm kiếm trên hệ thống của công ty.

Google ra mắt phiên bản beta đầu tiên của Android 13

Anh Vũ |

Google đã giữ đúng lời hứa của mình khi ra mắt bản Beta của Android 13 vào tháng 4 năm nay.

Google lộ sản phẩm mới vì nhân viên để quên ở nhà hàng

Anh Vũ |

Giống như câu chuyện về chiếc iPhone 4 nhiều năm trước đây, hình ảnh đồng hồ thông minh chưa ra mắt của Google cũng bị rò rỉ khi có người để quên mẫu thử của nó ở một nhà hàng.