Liveuamap, một công cụ mà các nhà báo và tổ chức cứu trợ đã sử dụng để theo dõi cuộc xung đột ở Ukraina, đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công DDoS vào ngày 1.3 và kéo dài trong khoảng 18 giờ, theo New York Times.
Trang web Liveuamap được thành lập vào năm 2014 bởi các nhà báo và nhà phát triển phần mềm người Ukraina và chủ yếu hoạt động ở bên ngoài quốc gia Đông Âu.
Vào đầu ngày 2.3, Liveuamap cho biết trang web của họ đang dần hoạt động trực tuyến trở lại với sự trợ giúp từ Cloudflare. Tuy nhiên, ứng dụng di động của công ty này vẫn gặp một số sự cố vào thời điểm đó.
Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Liveuamap. Tuy vậy, trước khi Nga có những hành động quân sự vào hôm 24.2, Ukraina đã cáo buộc Nga đứng sau một loạt các cuộc tấn công mạng làm xáo trộn hàng chục trang web của chính phủ nước này. Kể từ đó, Ukraina đã kêu gọi một “Đội quân công nghệ thông tin” gồm các tình nguyện viên quốc tế để tấn công các trang web của chính phủ Nga.
Cuối tuần qua, tổ chức tin tặc nổi tiếng thế giới Anonymous đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công DDoS vào trang web của Bộ Quốc phòng Nga.