Có gì bên trong Trung tâm IOC vừa ra mắt ở Long An?

An Long |

Long An - Ngày 26.4, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của tỉnh Long An đã chính thức ra mắt. Đây sẽ là cơ sở, nền tảng để tỉnh hướng đến mục tiêu thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; trở thành địa phương phát triển theo hướng hiện đại, xứng tầm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khởi đầu cho “chuyển đổi số”

Đặt tại Khối nhà Cơ quan 4 với diện tích khoảng 265m2Trung tâm IOC Long An là nơi hội tụ và hiển thị lượng thông tin tổng hợp chỉ đạo, điều hành của toàn tỉnh. Trung tâm IOC giúp giám sát, điều hành các hoạt động dịch vụ đô thị thông minh, thực hiện thu thập và xử lý thông tin các hệ thống chuyên ngành; phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Hiện Trung tâm IOC đã triển khai các nền tảng phục vụ giám sát, điều hành cho 8 lĩnh vực: Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị; chỉ tiêu phát triển KTXH; hiệu quả hoạt động của chính quyền; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; y tế; báo điện tử, mạng xã hội; hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; an toàn thông tin mạng.

Song song đó, Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của tỉnh cũng hình thành với 4 nhóm chức năng chủ yếu: Hệ thống nền tảng kho dữ liệu; hệ thống cổng dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp; các bộ kết nối khai thác dữ liệu từ kho; công cụ hỗ trợ các đơn vị tạo lập, chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu vào kho.

Ông Nguyễn Bá Luân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An - cho biết, đơn vị đã tổ chức họp với 6 sở, ngành, triển khai thu thập đưa vào kho 12 nhóm dữ liệu. Hiện tại, kho đã thu thập hơn 2 triệu tệp dữ liệu từ các lĩnh vực: Tài nguyên - môi trường, giáo dục, y tế, doanh nghiệp. Các dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục, đồng bộ với các hệ thống dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho hay, Trung tâm IOC cùng với Kho Cơ sở dữ liệu dùng chung là nơi thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, giúp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp theo dõi, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ ra quyết định đối với các hoạt động của tỉnh, của các sở, ngành và địa phương. “Việc xây dựng hoàn thiện Trung tâm IOC, Kho Cơ sở dữ liệu dùng chung là một quá trình lâu dài, gắn liền với công cuộc chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số” - ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.

Thúc đẩy ứng dụng vào đời sống

Bên cạnh chính quyền số, tỉnh Long An cũng đạt những kết quả quan trọng trong lĩnh vực kinh tế số và xã hội số. Đến nay, toàn tỉnh có 482 tổ chức, cá nhân bán hàng trên 2 sàn thương mại điện tử với 1.974 sản phẩm/hàng hóa được đăng ký bán trên sàn. Ngành nông nghiệp duy trì triển khai ứng dụng công nghệ số (blockchain, mã QR) trong truy xuất nguồn gốc nông sản, hỗ trợ hơn 1,7 triệu tem điện tử truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đối với 14 cơ sở được xác nhận chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Ngành Công Thương phối hợp Viettel, VNPT thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, trung tâm thương mại. Sở TTTT cùng các sở, ngành liên quan làm việc với VNPay thống nhất nội dung, giải pháp thúc đẩy không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, hành chính công. Ngành giáo dục tổ chức các lớp tập huấn thanh toán không dùng tiền mặt cho các cơ sở giáo dục; phối hợp tổ chức “Ngày hội công nghệ giáo dục Long An 2022”...

Theo UBND tỉnh Long An, thời gian tới, Trung tâm IOC sẽ mở rộng các lĩnh vực an ninh, trật tự - an toàn giao thông; giáo dục; môi trường và ứng dụng mobile “IOC Long An”. Về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung, tỉnh tiếp tục cập nhật, hoàn thiện tạo nền tảng cho chính quyền số, bao gồm dữ liệu gắn với con người (dân cư, bảo hiểm, y tế và an sinh xã hội, căn cước, hộ tịch,...); dữ liệu gắn với cơ quan, tổ chức (doanh nghiệp, tài chính); dữ liệu gắn với tài nguyên (đất đai, hạ tầng không gian địa lý; hạ tầng kỹ thuật công cộng). Đồng thời, xây dựng dữ liệu cho các bộ chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành, cung cấp dữ liệu từ kho lên hệ thống IOC của tỉnh, bám sát các chỉ tiêu từ Trung ương đã đề ra.

Về kinh tế số, xã hội số, tỉnh tiếp tục hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành các nền tảng “Long An số”, “Long An ID” để tăng cường tương tác giữa người dân với chính quyền...

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An: 17 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

An Long |

Long An - Sáng 28.4, tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Long An ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh, hướng tới một “Long An số”

Kỳ Quan |

Ngày 26.4, UBND tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Sự kiện này là cơ sở, là nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới một “Long An số”, một Long An phát triển, hiện đại, xứng tầm.

Tháng Công nhân tại Long An: Gặp gỡ, tri ân và lắng nghe công nhân lao động

An Long |

Long An - Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Long An: 17 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

An Long |

Long An - Sáng 28.4, tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Long An ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh, hướng tới một “Long An số”

Kỳ Quan |

Ngày 26.4, UBND tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Sự kiện này là cơ sở, là nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới một “Long An số”, một Long An phát triển, hiện đại, xứng tầm.

Tháng Công nhân tại Long An: Gặp gỡ, tri ân và lắng nghe công nhân lao động

An Long |

Long An - Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.