Australia kiện chủ sở hữu Facebook vì quảng cáo lừa đảo

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, cơ quan giám sát cạnh tranh của Australia đã bắt đầu các thủ tục chống lại chủ sở hữu của Facebook - Meta Platforms Inc, cáo buộc công ty truyền thông xã hội này đã tham gia vào các quảng cáo tiền điện tử sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

Theo cáo buộc này. Meta đã xuất bản các quảng cáo có “những nhân vật nổi tiếng của công chúng Australia”, quảng bá đầu tư tiền điện tử hoặc các kế hoạch kiếm tiền, mà theo cơ quan quản lý là “trò lừa đảo”, có khả năng khiến người dùng tin tưởng vào nó.

“Người ta cáo buộc rằng Meta đã biết … quảng cáo lừa đảo đang được hiển thị trên Facebook nhưng đã không thực hiện các bước đầy đủ để giải quyết vấn đề", Ủy ban Cạnh tranh & Người tiêu dùng Australia (ACCC) cho biết.

Cơ quan quản lý của Australia cho biết người dùng Facebook đã bị chuyển hướng đến một “bài báo giả mạo trên phương tiện truyền thông” bao gồm trích dẫn từ các nhân vật công khai ủng hộ một kế hoạch kiếm tiền hoặc tiền điện tử, yêu cầu họ đăng ký và sau đó là những kẻ lừa đảo ép buộc gửi tiền vào các kế hoạch giả mạo.

“Chúng tôi cáo buộc rằng công nghệ của Meta đã cho phép những quảng cáo này được nhắm mục tiêu đến những người dùng có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo nhất. Meta đảm bảo với người dùng của mình rằng họ sẽ phát hiện và ngăn chặn thư rác cũng như thúc đẩy sự an toàn trên Facebook, nhưng nó đã thất bại trong việc ngăn chặn việc xuất bản các quảng cáo lừa đảo tiền điện tử", Chủ tịch ACCC Rod Sims cho biết. Theo dẫn chứng từ ACCC, một người tiêu dùng của Australia đã mất hơn 480.000 USD vì trò lừa đảo này.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tài năng công nghệ nhìn từ cách CEO Facebook dạy con

Thế Lâm |

Nước Mỹ hiện là quốc gia có nhiều tỉ phú USD công nghệ nhất. Những tỉ phú này, có thể sinh ra ở Mỹ, hoặc nhập cư vào Mỹ từ thuở ấu thơ, niên thiếu.

Nga đáp trả lệnh hạn chế các kênh truyền thông của Facebook

Anh Vũ |

Sau các lệnh hạn chế của Facebook lên các phương tiện truyền thông Nga, chính phủ Nga đã quyết định chặn nền tảng này.

Facebook đau đầu vì sự cô đơn của người dùng

Anh Vũ |

Facebook đang phải đau đầu để giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của người dùng mạng xã hội: Sự cô đơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài năng công nghệ nhìn từ cách CEO Facebook dạy con

Thế Lâm |

Nước Mỹ hiện là quốc gia có nhiều tỉ phú USD công nghệ nhất. Những tỉ phú này, có thể sinh ra ở Mỹ, hoặc nhập cư vào Mỹ từ thuở ấu thơ, niên thiếu.

Nga đáp trả lệnh hạn chế các kênh truyền thông của Facebook

Anh Vũ |

Sau các lệnh hạn chế của Facebook lên các phương tiện truyền thông Nga, chính phủ Nga đã quyết định chặn nền tảng này.

Facebook đau đầu vì sự cô đơn của người dùng

Anh Vũ |

Facebook đang phải đau đầu để giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của người dùng mạng xã hội: Sự cô đơn.