10 công nghệ đặc biệt tại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Qatar - chủ nhà World Cup 2022 cam kết mang đến các cầu thủ, đội bóng, fan lẫn khán giả qua truyền hình một giải đấu hấp dẫn, đặc sắc và có những trải nghiệm đặc biệt nhất từ trước đến nay.

1. Công nghệ làm mát

World Cup 2022 diễn ra từ ngày 21.11 đến 18.12 tới, tức vào mùa đông ở Qatar. Nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn rất nóng, dự kiến từ 25 đến 30 độ C. Để đối phó với điều này, các sân vận động của Qatar sẽ được trang bị hệ thống làm mát để đảm bảo nhiệt độ tối ưu hơn cho các cầu thủ và khán giả. Quạt điều hòa sẽ luân chuyển không khí đã làm mát qua các vòi phun lớn ở cạnh sân và qua công cụ trên khán đài.

2. Kỳ World Cup không có carbon

Qatar đã cam kết đăng cai tổ chức World Cup đầu tiên không có carbon, với các biện pháp hạn chế lượng khí thải carbon và các dự án xanh được thực hiện để bù đắp lượng khí thải carbon của sự kiện này. Tính chất gọn nhẹ của giải đấu, với các sân vận động ở cạnh nhau, có bán kính không quá 50km, khán giả chỉ mất không quá 1 giờ đồng hồ lái xe di chuyển giữa 2 sân bóng bất kỳ là điều kiện quan trọng để nước chủ nhà tổ chức giải đấu "sạch" nhất từ trước đến nay.

Các sân bóng tại Qatar phục vụ cho World Cup 2022 đều được trang bị công nghệ làm mát, tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Getty
Các sân bóng tại Qatar phục vụ cho World Cup 2022 đều được trang bị công nghệ làm mát, tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Getty

3. Một sân vận động có thể tháo lắp hoàn toàn

Sân vận động 974 – là sân bóng đầu tiên trên thế giới được lắp ráp bằng 974 container để phục vụ cho World Cup. 974 cũng là mã vùng quốc tế của Qatar. Sân bóng có sức chứa 40.000 chỗ ngồi sẽ được tháo dỡ sau World Cup để hỗ trợ cho các nước kém phát triển ở Châu Phi. Với cấu trúc đặc biệt, sân bóng này tiết kiệm được rất nhiều chi phí, so với các sân bóng thông thường.

4. 170.000 chỗ ngồi được tặng

Dự kiến sau World Cup 2022, Qatar sẽ tặng 170.000 chỗ ngồi tại các sân vận động cho các quốc gia cần cơ sở hạ tầng thể thao. Sân vận động Lusail – nơi tổ chức trận chung kết sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng thành trường học, cửa hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao và phòng khám sức khỏe sau khi giải đấu kết thúc. Và sức chứa của sân sẽ giảm từ 80.000 xuống còn 20.000 chỗ ngồi. Toàn bộ tầng trên của sân Al Bayt có sức chứa 60.000 cũng sẽ được tặng, giảm sức chứa của sân còn 32.000 chỗ ngồi, trong khi tầng sky box sẽ được biến thành một khách sạn năm sao.

5. Mái che có thể thu vào

Các mái che có thể thu vào, có thể được đóng lại trong trường hợp điều kiện thời tiết khắc nghiệt - nhưng đó không phải là lý do tại sao các sân vận động Qatar 2022 có chúng. Các mái nhà có thể thu vào cải thiện đáng kể quá trình làm mát, có nghĩa là việc sử dụng nước và năng lượng cần thiết cho hệ thống điều hòa không khí sẽ không bị quá tải. Phần mái của sân Al Bayt đã được thay đổi từ màu đen sang màu trắng trong giai đoạn lập kế hoạch vì nó sẽ hấp thụ ít nhiệt hơn và mang lại hiệu quả năng lượng cao hơn.

6. Ứng dụng công nghệ để theo dõi sức khỏe

Một loạt thiết bị điện tử có thể mang trên người đang được phát triển để giúp tránh các trường hợp khẩn cấp về y tế cho bất kỳ ai tham dự World Cup. Theo đó, các cảm biến công suất thấp sẽ được in trực tiếp lên vải cho những thành phần tham dự World Cup, để theo dõi nhịp tim, hô hấp… Nó sẽ được kết nối với ban tổ chức qua Bluetooth, được theo dõi qua thời gian thực. Do đó bất cứ cầu thủ nào có dấu hiệu bất thường đều sẽ được cảnh báo sớm.

Nhiều công nghệ tối tân sẽ được Qatar sử dụng tại World Cup 2022. Ảnh: Getty
Nhiều công nghệ tối tân sẽ được Qatar sử dụng tại World Cup 2022. Ảnh: Getty

7. Công nghệ thực phẩm

Người hâm mộ sẽ có thể đặt đồ ăn đến chỗ ngồi của họ ở Qatar. Với ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, Asapp, người hâm mộ có thể được ship đồ ăn đến tận chỗ ngồi của họ hoặc lấy đồ ăn thông qua xếp hàng nhanh. Nhờ đó, các fan có thể an tâm không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào khi theo dõi trận đấu. Ngoài ra, Wi-Fi sẽ được phủ khắp xung quanh các sân, để phục vụ cho mọi người.

8. Công nghệ tìm đường và điều hướng

Một loạt các cảm biến xung quanh Doha sẽ cung cấp thông tin thời gian thực để hỗ trợ các tuyến đường đến và đi từ các sân vận động; phản hồi về giao thông, taxi, bãi đậu xe, hệ thống tàu điện ngầm mới và lối vào và lối ra của địa điểm… Nó sẽ được cung cấp đến người hâm mộ thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Nhờ đó bất cứ ai đến xem World Cup có thể dễ dàng lựa chọn những phương án tốt nhất cho mình, tránh những sự cố đáng tiếc.

9. Đèn LED chiếu sáng

Các sân vận động của Qatar đều được trang bị hệ thống đèn LED, có đèn đổi màu và các hiệu ứng giới thiệu khác có thể được sử dụng cho lễ khai mạc và bế mạc tại sân vận động Al Bayt và Lusail. Loại đèn này tiết kiệm năng lượng, không độc hại và có tuổi thọ cao gấp 6 lần so với đèn truyền thống.

10. Một kỳ World Cup dễ tiếp cận

Ngoài việc phục vụ cho những người hâm mộ bình thường, các sân bóng tại Qatar cũng cung cấp các phòng đặc biệt với không gian an toàn và yên tĩnh cho những người trẻ mắc chứng tự kỷ hoặc gặp về xử lý giác quan. Với những fan khiếm thị, nội dung kỹ thuật số của các trận đấu cũng được cung cấp thông qua thông qua Bonocle, nền tảng giải trí chữ nổi Braille hay Feelix Palm - một thiết bị giao tiếp được đeo ở lòng bàn tay.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2022: “Dấu hiệu” cho Argentina và Messi vô địch?

TAM NGUYÊN |

Các đối thủ sẽ xuất phát đồng hàng từ vòng bảng, tuy nhiên, có lý do để người Argentina lạc quan về World Cup 2022.

Nghe bài hát World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

FIFA giới thiệu bài hát Hayya Hayya (Better Together) - bài đầu tiên rất sôi động trong tuyển tập những bản nhạc cho World Cup 2022.

HLV tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc nói gì về kết quả bốc thăm World Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả bốc thăm World Cup 2022 đưa các đội Châu Á như tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia rơi vào những bảng đấu rất nặng. Họ thừa nhận điều này với những phát biểu sau sự kiện.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

World Cup 2022: “Dấu hiệu” cho Argentina và Messi vô địch?

TAM NGUYÊN |

Các đối thủ sẽ xuất phát đồng hàng từ vòng bảng, tuy nhiên, có lý do để người Argentina lạc quan về World Cup 2022.

Nghe bài hát World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

FIFA giới thiệu bài hát Hayya Hayya (Better Together) - bài đầu tiên rất sôi động trong tuyển tập những bản nhạc cho World Cup 2022.

HLV tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc nói gì về kết quả bốc thăm World Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả bốc thăm World Cup 2022 đưa các đội Châu Á như tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia rơi vào những bảng đấu rất nặng. Họ thừa nhận điều này với những phát biểu sau sự kiện.