Trong tình yêu, các cặp đôi không thể tránh khỏi đôi lúc bất đồng quan điểm dẫn đến việc tranh luận to tiếng. Có thể những tranh cãi sẽ giúp đôi bên hiểu nhau hơn, tuy nhiên ngược lại, một số trường hợp lại phản tác dụng.
Những kiểu tranh luận được cho là sai cách cần phải tránh nhằm "bảo toàn" mối quan hệ bền vững.

Đổ lỗi cho nhau
Cái tôi của mỗi con người thường rất lớn nên việc nhận mình sai không phải ai cũng có thể làm được. Điều này đúng với cả các cặp đôi đang yêu nhau, bởi khi xảy ra một vấn đề cần tranh luận thì việc đầu tiên trong tư tưởng mỗi người sẽ ngay lập tức tìm một lý do để biện minh cho hành động hay tìm cách đổ lỗi cho đối phương.
Đây là một hành động cần tránh vì nó thường là nguyên nhân trực tiếp để mọi việc trở nên phức tạp hơn và dẫn đến kết quả không tốt cho cặp đôi.
Bỏ đi khi đang cãi nhau
Đối với vài trường hợp thì hành động bỏ đi khi đang cãi nhau sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị khinh thường. Nếu muốn rời đi, hãy nhẹ nhàng nói cho đối phương biết rằng, cả hai cần có thời gian để suy nghĩ và sẽ tiếp tục câu chuyện khi người trong cuộc đã đủ bình tĩnh.

Hành động mang tính bạo lực
Chỉ cần một cái động tay từ một trong hai người thì chắc chắn mọi thứ sẽ khó cứu vãn. Đây là hành động được cho là tệ nhất xảy ra khi cuộc tranh luận, cãi vã diễn ra giữa cặp đôi.
Hành động mang tính bạo lực được cho là bước đường cùng bởi nó là sự biểu hiện chấm dứt cho một mối quan hệ đã từng được vun vén, yêu thương bấy lâu của cả hai.
Im lặng
Hành động im lặng khi cãi nhau cũng gây cho đối phương một cảm giác ức chế khi họ có suy nghĩ rằng mình không được tôn trọng. Sự im lặng còn đem đến suy nghĩ khác nhau dành cho đối phương.
Không một lời đối đáp, giải thích sẽ khiến một trong hai người cảm thấy chán nản bởi mọi sự cố gắng dường như là vô nghĩa.

Dùng lời nói thiếu tôn trọng
Những cụm từ như "Anh/em thì biết cái gì" hoặc "Đây không phải là chuyện của anh/em" đều mang sức "sát thương" cao với đối phương. Trong khi tranh luận, tuyệt đối nên tránh việc sử dụng những câu nói đó, đây là những câu nói thể hiện sự xúc phạm đến cái tôi của mỗi người.
Hãy tập trung, lắng nghe đối phương giải thích, mở rộng lòng để hiểu hơn về người ấy và có phương án xử lý đúng đắn nhất, tuyệt đối không "cả giận mất khôn".