Cố gắng chiếm hữu trong tình yêu là điều khá nhiều cặp đôi “áp dụng”. Khi thời gian yêu nhau càng lâu, sự mong muốn chiếm hữu đối phương ngày một tăng. Điều này các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng sẽ chỉ khiến mối quan hệ trở nên nặng nề và ngột ngạt, không mang lại kết quả tốt.
Theo nhiều nghiên cứu, phân tích từ các chuyên gia tâm lý, con người sinh ra đã mang trong mình bản năng chiếm hữu. Chính vì vậy, trong mối quan hệ tình cảm, người phụ nữ hay đàn ông đều muốn mình sẽ đứng vị trí quan trọng nhất trong thế giới của đối phương.
Họ không biết rằng, đó là một sự chiếm hữu, ích kỷ và muốn thể hiện cái tôi của bản thân dẫn đến sự ghen tuông vô cớ, tìm cách “gây chiến” dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Lời khuyên từ các chuyên gia rằng, nếu cả hai muốn cùng nhau đi chặng đường dài, gắn kết cả đời hãy giảm bớt cái tôi, biết trân trọng nhau và tạo cho nhau khoảng không gian riêng tư.
Việc không cảm thấy bị ràng buộc hay phải gánh vác trách nhiệm quá nhiều trên vai sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai người luôn thoải mái, vui vẻ và sẵn sàng chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời.