Hôn nhân với ông xã cao 2m của Lan Phương: Không để tranh cãi đi quá xa

ĐÔNG DU |

Lan Phương tiết lộ về hôn nhân với ông xã người nước ngoài rằng, trong cuộc sống vợ chồng không nên để các mâu thuẫn bị đẩy đi quá xa mà phải nhanh chóng giải quyết nó.

Lan Phương là diễn viên nổi tiếng được biết đến với các vai trong những phim truyền hình như: “Cô gái xấu xí” (2008), “Những thiên thần áo trắng” (2009), “Những đứa con biệt động Sài Gòn” (2010), “Cả một đời ân oán” (2017), “Nàng dâu order” (2019)... Cô còn tham gia các phim điện ảnh “Scandal” (2012), “Cô dâu đại chiến” phần hai (2013), “Cô gái đến từ hôm qua” (2017), “Tháng năm rực rỡ” (2018)...

Ông xã của Lan Phương tên là David, người Anh, cao 2m, sinh sống và làm việc tại Hà Nội được 4 năm. Cặp đôi quen nhau vào tháng 7.2017 tại một nhà hàng ở Hà Nội. Sau khi kết hôn và sinh con gái năm 2018, Lan Phương tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Nữ diễn viên cho biết từ khi làm một người mẹ và một người vợ, cô thấy mình sâu sắc hơn, đằm thắm hơn và suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn.

Trong cuộc sống vợ chồng, Lan Phương hạnh phúc vì ông xã tâm lý. Khi rảnh rỗi, chồng của cô thường giúp vợ chăm con để cô được nghỉ ngơi. Đặc biệt trong cách dạy con, nữ diễn viên và ông xã đều có chung một tiếng nói với con để có sự đồng thuận trong cách giáo dục con trẻ.

Cặp đôi có bí quyết riêng để giữ hạnh phúc gia đình. Ảnh: NSCC
Cặp đôi có bí quyết riêng để giữ hạnh phúc gia đình. Ảnh: NSCC

Bên cạnh đó, theo Lan Phương, điều khiến cô hạnh phúc nhất là có được một ông xã biết lắng nghe và thấu hiểu. Cô cho rằng, trong một gia đình, nếu người đàn ông chịu lắng nghe và hiểu mình, họ sẽ biết đồng cảm và chia sẻ.

Và chính điều đó, giúp cô giải tỏa được mọi áp lực trong cuộc sống. Cô tự nhận mình là người hay yếu lòng, nên nếu ông xã tâm lý thì cuộc sống của cô sẽ không gặp những việc phải stress và nặng đầu.

Về cách cư xử, Lan Phương nói rằng, cả hai tôn trọng ý kiến của nhau và luôn lắng nghe để có thể chia sẻ với đối phương. Trong cuộc sống khi có mâu thuẫn xảy ra, cặp đôi sẽ giải quyết nhanh gọn để không đẩy mọi việc đi quá xa.

Ngoài ra, Lan Phương còn có một bí quyết nhỏ để giữ lửa hôn nhân đó là sắp xếp thời gian để cùng ông xã đi du lịch, "hẹn hò" cuối tuần giúp cho đầu óc thư thả, thoải mái.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Ngọc Trinh trở lại diễn xuất với vai mẹ đơn thân: Có áp lực nhập vai?

ĐÔNG DU |

Sau sự thành công của tác phẩm điện ảnh “Vu quy đại náo” (2019), Ngọc Trinh bất ngờ trở lại diễn xuất với vai mẹ đơn thân. Liệu cô có gặp áp lực trước thử thách mới này?

Giấc mơ về ngôi nhà cho vợ của ông lão 40 năm làm nghề vớt xác, cứu người

ĐÔNG DU |

Ông Nguyễn Văn Chúc hay còn được người dân gọi là ông Ba Chúc làm nghề vớt xác cứu người trên sông Sài Gòn hơn 40 năm qua. Ông mơ ước về một ngôi nhà nhỏ cho vợ nghỉ ngơi sau hơn 4 thập kỉ lênh đênh sông nước.

Nhan sắc ngày một thăng hạng của Lan Phương sau kết hôn với ông xã cao 2m

ĐÔNG DU |

Sau kết hôn với ông xã người nước ngoài cao 2m, Lan Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc. Không chỉ thế, cô còn có sự nghiệp rực rỡ với nhiều bộ phim ăn khách trên VTV.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngọc Trinh trở lại diễn xuất với vai mẹ đơn thân: Có áp lực nhập vai?

ĐÔNG DU |

Sau sự thành công của tác phẩm điện ảnh “Vu quy đại náo” (2019), Ngọc Trinh bất ngờ trở lại diễn xuất với vai mẹ đơn thân. Liệu cô có gặp áp lực trước thử thách mới này?

Giấc mơ về ngôi nhà cho vợ của ông lão 40 năm làm nghề vớt xác, cứu người

ĐÔNG DU |

Ông Nguyễn Văn Chúc hay còn được người dân gọi là ông Ba Chúc làm nghề vớt xác cứu người trên sông Sài Gòn hơn 40 năm qua. Ông mơ ước về một ngôi nhà nhỏ cho vợ nghỉ ngơi sau hơn 4 thập kỉ lênh đênh sông nước.

Nhan sắc ngày một thăng hạng của Lan Phương sau kết hôn với ông xã cao 2m

ĐÔNG DU |

Sau kết hôn với ông xã người nước ngoài cao 2m, Lan Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc. Không chỉ thế, cô còn có sự nghiệp rực rỡ với nhiều bộ phim ăn khách trên VTV.