Thế giới quần vợt chia rẽ khi Nadal rút khỏi Wimbledon

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal rút lui nhưng Taylor Fritz không có cơ hội nhận vé “người thua cuộc may mắn”…

Thế giới quần vợt đang chia rẽ về việc Nick Kyrgios giành quyền vào trận chung kết Wimbledon 2022 sau khi Rafael Nadal rút lui vì chấn thương. Nadal thông báo trong buổi họp báo rằng, anh sẽ không thể đối đầu với Kyrgios trong trận bán kết vì vết rách ở cơ bụng. Điều đó đồng nghĩa với việc tay vợt người Australia có suất vào chung kết ngày Chủ nhật (10.7) tới.

Kyrgios sẽ gặp người thắng trong trận bán kết còn lại giữa Novak Djokovic và Cameron Norrie, nhưng một số chuyên gia tin rằng, tay vợt 27 tuổi này không nên nghiễm nhiên được vào chơi trận đấu cuối cùng của giải.

Trước đó, Nadal giành chiến thắng sau 5 set trước tay vợt người Mỹ, Taylor Fritz, ở tứ kết. Đáng chú ý, Nadal bị chấn thương vùng bụng gia đình khuyên anh nên dừng lại, nhưng tay vợt 36 tuổi để lội ngược dòng trước đối thủ 24 tuổi.

Rafael Nadal thông báo quyết định rút lui khỏi Wimbledon 2022 vì chấn thương. Ảnh: AFP
Rafael Nadal thông báo quyết định rút lui khỏi Wimbledon 2022 vì chấn thương. Ảnh: AFP

Nhưng sau khi Nadal chính thức tuyên bố rút lui, các chuyên gia đặt vấn đề, liệu Fritz có nên được phép trở lại và đấu với Kyrgios hay không? Liệu có công bằng hay không khi Kyrgios vào chung kết chỉ vì đối thủ bỏ cuộc và liệu thế giới quần vợt có nên cân nhắc việc thực hiện chính sách "người thua may mắn" (Lucky Loser) tại các vòng đấu chính thức của Grand Slam hay không?

Luật LL cho phép những tay vợt đã thua ở vòng loại hoặc vòng mở màn của giải đấu có thể trở lại nếu một ngôi sao khác rút lui vì chấn thương. Trong trường hợp này, nó sẽ giúp Fritz có cơ hội đấu với Kyrgios ở bán kết, ngay cả sau khi anh thua Nadal ở tứ kết.

Điều đó không xảy ra lúc này, nhưng tình huống hiện tại ở All England Club có thuyết phục các lãnh đạo của quần vợt thế giới xem xét vấn đề?

Phóng viên kỳ cựu của New York Times, Christopher Clarey, là một trong những người hỏi liệu Fritz có nên được phép đánh trận bán kết hay không. “Nó rất hiếm khi xảy ra, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất đáng để xem xét. Khi một tay vợt rút lui ở các vòng đấu cuối tại Grand Slam hoặc trước một trận chung kết giải đấu lớn, người thua sẽ có thể nhận lấy vị trí đó”, Clarey viết trên trang cá nhân, “Trận đấu phải được diễn ra”.

Nick Kyrgios giành suất vào chung kết Wimbledon và được nghỉ 3 ngày. Ảnh: AFP
Nick Kyrgios giành suất vào chung kết Wimbledon và được nghỉ 3 ngày. Ảnh: AFP

Bình luận viên kiêm nhà báo Simon Cambers cũng đồng tình: “Đúng vậy. Và tôi nghĩ rằng nếu mọi người biết Nadal bị thương, họ có thể yêu cầu Fritz đợi. Vé cho trận bán kết ít nhất là 200 bảng – khá cao cho một trận đấu”.

Bên cạnh việc tiếc nuối cho Fritz, nhiều sự đồng tình với quan điểm quần vợt nên xem xét lại vấn đề này – thậm chí đã được nói đến từ vài năm trước. “Wimbledon thu được gì khi Nadal qua vòng tứ kết và không thể chơi bán kết? Không. Trên thực tế, môn thể thao này đã thua một trong những trận đấu lớn nhất trong năm”, bình luận viên Nick McCarvel nhận định, “Nếu các sự kiện lớn như WTA và ATP Finals có các nhà vô địch dù đã thua trong giải - với thể thức vòng tròn - tại sao điều đó không thể chấp nhận được trong thể thức thông thường, bao gồm cả các giải Grand Slam?”.

Blogger Lee Abbamonte cho biết: “Rất nhiều người, nhiều bên đã dốc hết tiền cho một trận đấu. Thêm vào đó, một tay vợt có 3 ngày nghỉ ngơi trước trận chung kết. Đó là một tình huống khó khăn và không công bằng cho bất kỳ ai".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng không ít ý kiến cho rằng, không tin rằng một tay vợt đã thua ở Grand Slam không nên được đưa trở lại. Cơ sở đầu tiên là việc chính Frtiz thừa nhận rằng, anh không xứng đáng tiếp tục sau khi đã thua Nadal. Trả lời một câu hỏi của cổ động viên trong bài đăng trên Instagram, Frtiz nói: “Tôi không tìm kiếm cơ hội đó. Nếu tôi không thể đánh bại anh ấy (Nadal) thì tôi không xứng đáng có mặt tại bán kết … Đơn giản vậy thôi”.

Taylor Fritz thừa nhận anh không xứng đáng vào bán kết nếu không thắng được Nadal. Ảnh: Foxsports
Taylor Fritz thừa nhận anh không xứng đáng vào bán kết nếu không thắng được Nadal. Ảnh: Foxsports

Cây viết về quần vợt Matthew Willis thắc mắc: “Tôi vẫn còn bối rối về logic đằng sau nó. Làm thế nào để không suy giảm tinh thần cạnh tranh của sự kiện? Và việc hiếm khi xảy ra có vẻ như không phải là yếu tố để tìm giải pháp cho vấn đề".

Ngay cả những nhà báo, phóng viên thể thao người Mỹ cũng không vì Frtiz là đồng hương mà bênh vực anh. Nhà báo chuyên quần vợt của Sports Illustrated, Jon Wertheim, viết: “Tôi hiểu đó là sự cám dỗ, nhưng tôi không biết làm thế nào bạn có thể đưa một tay vợt đã thua trở lại thi đấu. Ngoài sự không công bằng, còn có một cám dỗ thực sự đối với các yếu tố tài chính?".

Phóng viên thể thao người Mỹ, Dan Wolken viết: “Vấn đề là, giả sử Fritz trở lại trận bán kết như một kẻ thua cuộc may mắn và sau đó bằng cách nào đó giành chức vô địch. Tất cả chúng ta đều thấy anh ấy thất bại. Sau đó, bản thân giải đấu trở thành bất hợp lý”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Rafael Nadal chính thức rút khỏi Wimbledon 2022

TAM NGUYÊN |

Mục tiêu Golden Slam của Rafael Nadal chính thức tan vỡ…

Nadal bị tố dùng chiêu trò để thắng đàn em

TAM NGUYÊN |

Ở chiều ngược lại với những lời khen ngợi, Rafael Nadal bị chỉ trích vì “giả vờ chấn thương”.

Nadal không chắc có thể đánh trận bán kết với Kyrgios

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal sẽ phải chờ kết quả kiểm tra để có thể đánh trận bán kết Wimbledon 2022 hay không.

Wimbledon 2022: Đến lượt Nadal thể hiện bản lĩnh

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đòi nợ thành công trước Taylor Fritz để vào bán kết Wimbledon 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Rafael Nadal chính thức rút khỏi Wimbledon 2022

TAM NGUYÊN |

Mục tiêu Golden Slam của Rafael Nadal chính thức tan vỡ…

Nadal bị tố dùng chiêu trò để thắng đàn em

TAM NGUYÊN |

Ở chiều ngược lại với những lời khen ngợi, Rafael Nadal bị chỉ trích vì “giả vờ chấn thương”.

Nadal không chắc có thể đánh trận bán kết với Kyrgios

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal sẽ phải chờ kết quả kiểm tra để có thể đánh trận bán kết Wimbledon 2022 hay không.

Wimbledon 2022: Đến lượt Nadal thể hiện bản lĩnh

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đòi nợ thành công trước Taylor Fritz để vào bán kết Wimbledon 2022.