Trong thời gian diễn ra Roland Garros 2022, Rafael Nadal đã vài lần nói đến chuyện đây có thể giải đấu cuối cùng của anh tại Paris, với những vấn đề ở chân cũng như thể lực khi bước sang tuổi 36. Nhưng cuối cùng, anh vẫn khiến tất cả phải khâm phục ý chí chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn để lần thứ 14 vô địch giải Pháp mở rộng.
Với Nadal, chiến thắng lần thứ 14 hay lần đầu tiên đều như nhau, luôn đong đầy cảm xúc. Và dường như chức vô địch mới nhất đã tiếp thêm động lực để anh hướng đến những mục tiêu theo. Trong cuộc họp báo, Nadal tiết lộ, anh chuẩn bị bước vào chương trình điều trị mới để tiếp tục thi đấu.
Trước mỗi trận đấu, Nadal đều phải tiêm thuốc gây tê vào dây thần kinh, nhưng sắp tới, với phương pháp mới, anh có thể không phải như vậy nữa và “nếu hiệu quả, tôi sẽ tiếp tục thi đấu, nếu không thì sẽ là câu chuyện khác, tôi sẽ cân nhắc xem khi nào sẵn sàng phẫu thuật”.
Tuy vậy, phẫu thuật cũng không đảm bảo cho Nadal sẽ khỏi hoàn toàn vấn đề ở bàn chân và cũng có nghĩa là anh sẽ mất ít nhất 6 tháng không thi đấu. "Tôi sẽ phải nói chuyện với bản thân về điều đó, một cách bình tĩnh, bởi vì đó sẽ là một quyết định của cuộc đời, để biết nếu không thi đấu trong nửa năm, không có bất cứ điều gì an toàn. Tôi sẽ phải hiểu mọi thứ tốt hơn để đưa ra quyết định đó. Tôi chưa sẵn sàng để thực hiện ngay bây giờ.
Cuộc sống quan trọng hơn một danh hiệu khác. Sự nghiệp của tôi là ưu tiên suốt cuộc đời, nhưng nó không xếp trên hạnh phúc của tôi. Nếu tôi vẫn hạnh phúc, tôi sẽ tiếp tục, nếu không, tôi sẽ làm điều khác" - Nadal nói với hãng thông tấn EFE. “Tôi hy vọng sẽ tiếp tục bởi tôi đang ở trong một thời khắc tuyệt đẹp, không mong đợi ở thời điểm này trong sự nghiệp. Còn tiếp tục chơi ở tuổi này là một món quà. Chúng tôi sẽ làm những điều hợp lý nhất có thể để tiếp tục”.
Phương pháp mới điều trị thế nào?
Trong 'France 2', Rafa Nadal giải thích chi tiết hơn về cách điều trị mà anh sẽ tiến hành: "Các mũi tiêm gây tê đã hiệu quả tốt cho tôi, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện việc can thiệp vào 2 dây thần kinh. Đây là thứ đã hoạt động tốt đối với tôi và đã làm mất đi cơn đau trong quá khứ. Nó bao gồm các mũi tiêm với tần số sóng RF (radiofrequency) xung có thể giúp tôi giảm cảm giác ở chân.
Nó giúp tôi có cảm giác tương tự như hiện tại, nhưng không theo cách xử lý như bây giờ, bởi vì chân tôi hoàn toàn tê liệt, nhưng ít nhất là khử trùng dây thần kinh và loại bỏ cảm giác đau thường trực mà tôi mắc phải. Hãy xem liệu cách điều trị này có thể loại bỏ việc dây thần kinh ở trạng thái nửa vời và có cảm giác lâu dài hơn hay không, ngay cả khi nó khiến bàn chân tôi không còn quá nhạy cảm.
Cách duy nhất để có thể chơi là đặt bàn chân vào 'trạng thái ngủ'. Thực hiện phong tỏa từ xa các dây thần kinh bằng cách tiêm thuốc tê. Bàn chân không còn cảm giác hoặc nhạy cảm. Bàn chân không thể trở nên tồi tệ hơn, nếu có rủi ro thì đó là tôi có thể bị tổn thương vị trí khác" - Nadal nói.
Phòng khám Madrid Pain định nghĩa xung tần số vô tuyến là "phương pháp điều trị cơn đau do kích thích hoặc trục trặc của dây thần kinh hoặc sự nhạy cảm của hệ thống truyền dẫn cơn đau".
Theo đó, phương pháp này bao gồm "chèn một cây kim đặc biệt dưới sự hướng dẫn của tia X hoặc siêu âm cho đến khi nó nằm cạnh dây thần kinh sẽ được điều trị. Khi đã vào vị trí, đầu kim được cung cấp năng lượng bằng cách sử dụng xung tần số vô tuyến để điều chỉnh lại chức năng của dây thần kinh bị thương hoặc bị tổn thương".