Rafael Nadal đấu Carlos Alcaraz: Chuyển giao kỷ nguyên?

TAM NGUYÊN |

Chưa cần bước vào trận đấu trực tiếp ngày Chủ nhật, Rafael Nadal đã để mất kỷ lục về tay đàn em Carlos Alcaraz.

Nadal mất kỷ lục tại Indian Wells về tay Alcaraz

Sinh năm 2003, Carlos Alcaraz là tay vợt tuổi teen triển vọng nhất trong làng quần vợt nam thế giới. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua gần 300 đối thủ trong danh sách xếp hạng ATP kể từ tháng 8.2020, chứng tỏ phẩm chất của anh ở Challenger Tour và sẵn sàng cho cấp độ ATP Tour.

Carlos bước sang tuổi 18 vào tháng 5.2021 và giành được hơn 30 trận thắng ATP trong mùa giải trước với tư cách là tay vợt đầu tiên làm được điều đó kể từ Andrei Medvedev gần 3 thập kỷ trước. Luôn khát khao nhiều hơn, Carlos chỉ thua trận duy nhất trong mùa giải 2022 tại Australian Open - trước Matteo Berrettini ở loạt tie-break ở set đấu quyết định, và giành 10 chiến thắng liên tiếp sau đó.

Carlos đến với Indian Wells với tư cách là một trong những hạt giống và đã chứng tỏ vị thế của mình tại giải với 4 chiến thắng liên tiếp để giành suất vào bán kết. Alcaraz trở thành tay vợt trẻ thứ sáu vào bán kết giải Masters 1000, sau Denis Shapovalov, Michael Chang, Felix Auger-Aliassime, Rafael Nadal và Richard Gasquet.

18 tuổi 10 tháng, tay vợt người Tây Ban Nha là người trẻ nhất vào tứ kết và bán kết ở Indian Wells. Alcaraz đã vượt qua người đồng hương vĩ đại Rafael Nadal, người mới 19 tuổi 9 tháng khi đạt được kỷ lục trước đó vào năm 2006.

Năm đó, Nadal đã thua James Blake ở trận bán kết,ồcnf lúc này, Alcaraz sẽ có cơ hội tiến thêm ít nhất một bước nữa, khi đối đầu với thần tượng của mình trong trận bán kết (4h30 ngày 20.3 – giờ Việt Nam).

Alcaraz và Nadal lần đầu tiên đối đầu tại Madrid Master năm ngoái. Ảnh: ATP Tour
Alcaraz và Nadal lần đầu tiên đối đầu tại Madrid Master năm ngoái. Ảnh: ATP Tour

Liệu có phải là cuộc chuyển giao?

Alcaraz thắng tiến vào bán kết 4 trận thắng ở 8 set liên tiếp trước Mackenzie McDonald (6-3, 6-3), Roberto Bautista Agut (6-2, 6-0), Gael Monfils (7-5, 6-1) và đương kim vô địch Indian Wells, Cameron Norrie (6-4, 6-3). Anh trở thành tay vợt trẻ nhất đạt được điều đó tại vùng đất sa mạc kể từ Andre Agassi năm 1988.

Khi Alcaraz được giới chuyên môn ví von là “tiểu Nadal”, hẳn nhiên, trận đấu này được chú ý đặc biệt và đâu đó có bình luận cho rằng, đây có thể là thời điểm của một cuộc chuyển giao thế hệ.

Lần đầu chạm trán tại vòng 2 Madrid Master năm ngoái chưa thể được gắn với hình ảnh đó khi Alcaraz mới 18 tuổi và chưa nổi lên như lúc này. Khi đó, Nadal thắng 6-1, 6-2. Alcaraz đã có những bước trưởng thành mạnh mẽ trong 1 năm qua, không chỉ về thể lực. Đã gặp các đối thủ với nhiều phong cách khác nhau, có chiến thắng, có thất bại, nhưng từ đó, anh cũng thích nghi được.

Hẳn nhiên, sức mạnh tuổi trẻ là lợi thế của Alcaraz, nhưng nếu đã chứng kiến Daniil Medvedev (2 lần), Nick Kyrgios hay tay vợt trẻ cũng độ tuổi đôi mươi là Sebastian Korda đã không thể khuất phục được ý chí của Nadal, anh hiểu rằng, từng phút của trận bán kết sẽ rất dài.

Nadal đã 35 tuổi nhưng sức bền của anh vẫn có thừa và về kinh nghiệm, chiến thuật, anh ở một đẳng cấp khác. Ông Vua sân đất nện có khả năng đánh bại bất kỳ người đối thủ nào và anh sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cú thuận tay mạnh mẽ của mình để gây sát thương trước Alcaraz. Nadal không có những cú giao bóng quá khủng nhưng vẫn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Alcaraz thắng sẽ củng cố cho quan điểm chuyển giao kỷ nguyên, nhưng Nadal có nghĩa vụ kéo dài thời gian của chính anh và Big Three…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nadal nhọc nhằn, “tiểu Nadal” nhẹ nhàng vào tứ kết Indian Wells

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal và Carlos Alcaraz giúp quần vợt Tây Ban Nha áp đảo quân số tại vòng tứ kết BNP Paribas Open 2022.

Rafael Nadal suýt bị loại sớm ở Indian Wells

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal kéo dài chuỗi trận thắng của anh kể từ đầu năm lên con số 16…

Cơ hội nào cho Rafael Nadal trở lại số 1 thế giới?

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal nói rằng, trở lại số 1 thế giới không còn nằm trong mục tiêu của anh nữa…

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Nadal nhọc nhằn, “tiểu Nadal” nhẹ nhàng vào tứ kết Indian Wells

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal và Carlos Alcaraz giúp quần vợt Tây Ban Nha áp đảo quân số tại vòng tứ kết BNP Paribas Open 2022.

Rafael Nadal suýt bị loại sớm ở Indian Wells

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal kéo dài chuỗi trận thắng của anh kể từ đầu năm lên con số 16…

Cơ hội nào cho Rafael Nadal trở lại số 1 thế giới?

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal nói rằng, trở lại số 1 thế giới không còn nằm trong mục tiêu của anh nữa…