Rafael Nadal có thể giải nghệ sau Roland Garros 2022

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal dường như đang đi giới hạn của cơ thể…

Cựu số 1 thế giới, Yevgeny Kafelnikov, nhận định, Rafael Nadal có thể tuyên bố giải nghệ sau Roland Garros năm nay. Và đây là lý do vì sao...

Lùi thời gian lại ngày 23.10.2005, trận chung kết giải Madrid Masters 1.000, Nadal gặp Ivan Ljubicic. Rafa lội ngược dòng trước tay vợt người Croatia và giành chiến thắng trong giải đấu đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp trên mặt sân cứng trong nhà. Ngày hôm sau, anh đáp chuyến bay đến Basel nhưng không tham gia giải Open 500 ở đó. Anh gây chú ý với những bước đi tập tễnh. Đó là nơi bắt đầu tất cả.

Müller-Weiss, còn được gọi là viêm xương dạng vảy, là một bệnh thoái hóa, một biến dạng của một trong những xương nằm ở phần giữa của bàn chân và rất cần thiết cho khả năng vận động.

Rafa, vì ảo tưởng về lần đầu tiên tham dự Masters Cup - lần đó được tổ chức ở Thượng Hải - đã đến Trung Quốc. Anh đã làm điều đó cùng với chú Toni và người bạn Tomeu Salva, người hiện là huấn luyện viên của Học viện Rafa Nadal.

Nadal đã cố gắng, nhưng vào ngày 14.11, anh đã đến giữa sân Qi Zhong để thông rằng, anh không thể ra mắt ở trận đấu với Guillermo Coria. Đó là lần duy nhất anh chia sẻ về dị tật ở chân của mình.

Rafael Nadal có vấn đề dị tật ở chân trái. Ảnh: Marca
Rafael Nadal có vấn đề dị tật ở chân trái. Ảnh: Marca

Sự nghiệp của anh bị nghi ngờ. Vào tháng 1.2006, sau khi tuyên bố rút lui khỏi giải Australian Open, Nadal đến Portland để thử một số mẫu đặc biệt hỗ trợ xử lý dị tật. Nhưng Rafa còn đau khổ hơn, vì ngoài Müller-Weiss, anh còn mắc phải chứng bệnh được gọi là Pronation - độ lật vào trong (má trong) của bàn chân, chính xác là phần gót và phần lòng bàn chân khi chạy. Đây là cơ chế chống sốc tự nhiên của bàn chân được kích hoạt trong khi chạy. Bàn chân cỡ 42 của anh chẳng giúp ích gì cho thân hình cao 1m85 mét và nặng gần 90 kg.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Nadal luôn đấu tranh để hài hòa nhất có thể. Nadal đã kiểm soát vấn đề bàn chân, nhưng miếng lót giày lại dẫn đến vấn đề ở đầu gối và viêm gân xuất hiện. Tất cả những vấn đề đó đã xuất hiện ở Paris 2022.

"Cậu ấy phải học cách sống chung với chấn thương chân của mình, nó rất nghiêm trọng", Toni Nadal kể lại vào cuối năm 2007. Ngay cả khi được hỏi liệu sự nghiệp của Rafa có gặp nguy hiểm hay không, ông cũng nói một cách không chắc chắn: "Tôi không biết. Hãy để bác sĩ trả lời. Cậu ấy phải thi đấu với các biện pháp phòng ngừa".

Toàn cảnh những chấn thương của Nadal trong sự nghiệp. Ảnh: FB
Toàn cảnh những chấn thương của Nadal trong sự nghiệp. Ảnh: FB

Cách xử lý ở Roland Garros

Ngày 5.6 tới, Roland Garros 2022 kết thúc và giờ thì mục tiêu của Nadal là chức vô địch thứ 14 tại Grand Slam này. Bác sĩ Angel Ruiz Cotorro đảm bảo rằng, liệu pháp điều trị mà Nadal đang tuân theo trong 2 tuần thi đấu sẽ cho phép anh chịu đựng đến cuối cùng. Nó bao gồm việc gây tê khu vực bằng chất chống viêm thông qua tiêm.

Nadal phải kiểm soát thời gian tập luyện và như cách đây 6 năm, khi anh rút lui vì gãy cổ tay, anh tập tại khu liên hợp Jean Bouin chứ không phải trên sân thi đấu. Giờ thì anh đã vượt qua Novak Djokovic để có trận bán kết thứ 15 của mình, nơi Alexander Zverev đang chờ.

"Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau giải đấu này. Tôi không phải giấu giếm điều gì ở độ tuổi của mình. Tôi có vấn đề ở chân và nếu không tìm ra giải pháp, thật khó cho tôi. Hiện tại, chúng tôi chưa tìm ra giải pháp. Phải chờ xem mọi chuyện ra sao", Nadal nói.

Hiện tại, Nadal vẫn chưa có lịch trình cụ thể nào sau Roland Garros. Việc phải bỏ qua Wimbledon cũng như US Open là hoàn toàn có thể nếu tay vợt 35 tuổi cảm thấy giới hạn đã đến. Trên thực tế, Nadal đã xác nhận tham gia Laver Cup (từ 23 đến 25.9) tại O2 Arena cùng Roger Federer, nhưng rõ ràng là vẫn cần phải chờ xem.

Vì thế, Kafelnikov, 48 tuổi, nhận định: “Có lẽ đây là lần cuối cùng Djokovic và Nadal đấu nhau. Có thể, vào Chủ nhật, Rafa sẽ nói rằng anh giải nghệ sau danh hiệu Grand Slam thứ 22”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Novak Djokovic thừa nhận Rafael Nadal giỏi hơn

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic - đương kim vô địch Roland Garros, đã bị loại ở tứ kết bởi Rafael Nadal, tay vợt 13 lần vô địch giải đấu.

Nadal thắng kình địch Djokovic ở tứ kết Roland Garros 2022

TAM NGUYÊN |

2 trận tứ kết sớm của Roland Garros 2022 diễn ra quá hay, với chiến thắng được cho là bất ngờ của Rafael Nadal và Carlos Alcaraz.

Phân tích số liệu và cơ hội của “đại chiến” Djokovic - Nadal

TAM NGUYÊN |

Sau đúng 1 năm, Novak Djokovic và Rafael Nadal gặp lại nhau tại Roland Garros

Rafael Nadal: Đây có thể là Roland Garros cuối cùng của tôi

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đang cảm nhận được vấn đề thể lực của mình để không chắc sẽ trở lại với Roland Garros vào năm sau…

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Novak Djokovic thừa nhận Rafael Nadal giỏi hơn

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic - đương kim vô địch Roland Garros, đã bị loại ở tứ kết bởi Rafael Nadal, tay vợt 13 lần vô địch giải đấu.

Nadal thắng kình địch Djokovic ở tứ kết Roland Garros 2022

TAM NGUYÊN |

2 trận tứ kết sớm của Roland Garros 2022 diễn ra quá hay, với chiến thắng được cho là bất ngờ của Rafael Nadal và Carlos Alcaraz.

Phân tích số liệu và cơ hội của “đại chiến” Djokovic - Nadal

TAM NGUYÊN |

Sau đúng 1 năm, Novak Djokovic và Rafael Nadal gặp lại nhau tại Roland Garros

Rafael Nadal: Đây có thể là Roland Garros cuối cùng của tôi

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đang cảm nhận được vấn đề thể lực của mình để không chắc sẽ trở lại với Roland Garros vào năm sau…