Quần vợt thế giới 2022 và những điều được chờ đợi

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic hay Rafael Nadal sẽ giành Grand Slam thứ 21 trước là một trong những mối quan tâm của quần vợt thế giới 2022.

Ít ngày nữa, bước sang năm 2022 cũng là thời điểm vòng quay mới của quần vợt thế giới bắt đầu với ATP Cup dành cho các đội tuyển. Là một guồng quay không ngừng nghỉ, quần vợt thế giới cũng có nhiều điều được chờ đợi trong năm 2022.

Novak Djokovic hay Rafael Nadal chạm mốc 21 trước?

Trong năm 2021, Djokovic đã đuổi kịp Nadal và Roger Ferderer về số lần giành danh hiệu Grand Slam sau chức vô địch Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Thế nhưng, cho đến cuối năm, không ai vượt lên dẫn trước. Nole thất bại trước Daniil Medeved ở chung kết US Open, còn Nadal thua chính Nole ở bán kết French Open trước khi nghỉ cả nửa sau mùa giải vì chấn thương.

Họ sẽ lại đua trong năm 2022, nhưng vẫn chưa thể biết ai vượt lên trước, khi mà khả năng dự Australian Open trong tháng 1 còn bỏ ngỏ. Nadal đang nhiễm COVID-19, còn Djokovic mới quyết định rút khỏi ATP Cup – giải đấu cũng diễn ra ở Australia, nên khả năng đến Australian Open cũng đang bị nghi ngờ.

Federer không được nhắc đến trong cuộc đua này khi tay vợt 40 tuổi đã 4 năm nay không giành được Grand Slam nào và ít thi đấu trong 2 năm gần đây.

Medvedev hoặc ai đó sẽ cản trở Djokovic và Nadal

Daniil Medvedev đã phá hỏng cơ hội giành Golden Slam của Djokovic. Ảnh: US Open
Daniil Medvedev đã phá hỏng cơ hội giành Golden Slam của Djokovic. Ảnh: US Open

Nếu ai đó có thể ngăn Djokovic và Nadal, đó chắc chắn là Medvedev, tay vợt số 2 thế giới, người đã giành Major đầu tiên khi ngăn Djokovic đạt được Golden Slam ở New York. Tay vợt người Nga đã có khá nhiều thành tích kể từ đó, lọt vào trận chung kết ở Paris Masters (nơi Djokovic phục thù) và ATP Finals (thua Alexander Zverev), cũng như cùng đội tuyển Nga chiến thắng tại Davis Cup, ATP Cup.

2 nhân tố khác có thể nhắc đến là Stefanos Tsitsipas (nếu bình phục chấn thương khuỷu tay) và Dominic Thiem (nếu lấy lại được phong độ như năm 2020).

Giải nữ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt

Kể từ khi Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) thành lập năm 1973, năm 2021 chứng kiến mùa giải cạnh tranh nhất trong lịch sử, với 4 chức vô địch Grand Slam cho 4 cái tên khác nhau. Trong số này, có 2 tay vợt lần đầu tiên đăng quang và nên được gạch chân về khả năng cạnh tranh trong năm 2022, là Barbora Krejcikova (vô địch Pháp mở rộng) và Emma Raducanu (vô địch Mỹ mở rộng).

Ngoài ra, Aryna Sabalenka, Paula Badosa và Maria Sakkari nằm trong số nhiều cái tên khác có thể đua tranh ở các giải đấu lớn.

Quần vợt thế giới sẽ hướng sự chú ý về các tay vợt của thế hệ trẻ tài năng, đại diện là Carlos Alcaraz và Emma Raducanu. Ảnh: TennisWorld
Quần vợt thế giới sẽ hướng sự chú ý về các tay vợt của thế hệ trẻ tài năng, đại diện là Carlos Alcaraz và Emma Raducanu. Ảnh: TennisWorld

Sự trưởng thành của Carlos Alcaraz

Rất nhiều chuyên gia sớm nhận định, Alcaraz sẽ là ngôi sao lớn của thế hệ tiếp theo trong làng banh nỉ thế giới. Năm 2021 quá tuyệt vời với tay vợt người Tây Ban Nha khi vào tứ kết US Open, vô địch NextGen ATP Finals với sự vượt trội các tay vợt bằng hoặc lớn hơn 1-2 tuổi.

Alcaraz được cho là có sự kết hợp của Big Three hiện nay, với sự tinh tế của Federer; sự mãnh liệt của Nadal; và khả năng phục hồi của Djokovic. Không ngạc nhiên nếu kết thúc năm 2022, Alcaraz có tên trong Top 10.

Những điều được chờ đợi khác

Với các tay vợt kỳ cựu, mối quan tâm dành cho Andy Murray và Serena Williams. Murray bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương trong thời gian dài, nhưng giới chuyên môn cho rằng, anh vẫn có thể cạnh tranh để giành Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp, hay ít nhất là tại các giải Master 1000.

Tương tự như vậy, lần gần nhất Serena giành chức vô địch Grand Slam đã cách đây 5 năm. Năm 2022 với câu hỏi cho Serena là cô sẽ trở lại hay quyết định dừng lại?

Với các tay vợt trẻ, Raducanu trở lại phong độ hay những thể hiện của Jannik Sinner sau dấu ấn năm 2021 là điều được chờ đợi. Với các sự kiện, năm 2022, giải Roland Garros sẽ diễn ra vào buổi tối và không có khán giả là thay đổi đáng chú ý.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Rafael Nadal mắc COVID-19, chưa chắc sẽ tới Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Kế hoạch tập luyện của Rafael Nadal hướng đến Australian Open 2022 đã bị ảnh hưởng khi anh dương tính với COVID-19.

Roger Federer vẫn có giải thưởng kỷ lục trong một năm tồi tệ

TAM NGUYÊN |

Dù bỏ lỡ nửa sau mùa giải vì chấn thương, Roger Federer vẫn nhận được một giải thưởng từ ATP năm thứ 19 liên tiếp…

Davis Cup 2021: Medvedev và Rublev giải cơn khát cho quần vợt Nga

TAM NGUYÊN |

Không mắc sai lầm như Serbia, Liên đoàn quần vợt Nga đã vượt qua Croatia để lần thứ ba vô địch Davis Cup.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rafael Nadal mắc COVID-19, chưa chắc sẽ tới Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Kế hoạch tập luyện của Rafael Nadal hướng đến Australian Open 2022 đã bị ảnh hưởng khi anh dương tính với COVID-19.

Roger Federer vẫn có giải thưởng kỷ lục trong một năm tồi tệ

TAM NGUYÊN |

Dù bỏ lỡ nửa sau mùa giải vì chấn thương, Roger Federer vẫn nhận được một giải thưởng từ ATP năm thứ 19 liên tiếp…

Davis Cup 2021: Medvedev và Rublev giải cơn khát cho quần vợt Nga

TAM NGUYÊN |

Không mắc sai lầm như Serbia, Liên đoàn quần vợt Nga đã vượt qua Croatia để lần thứ ba vô địch Davis Cup.