Những đối thủ cạnh tranh với Alcaraz và Djokovic tại Roland Garros

TAM NGUYÊN |

Vắng Rafael Nadal, những tên tuổi nào có thể thách thức Carlos Alcaraz và Novak Djokovic tại giải Roland Garros?

Giải quần vợt Pháp mở rộng năm nay diễn ra từ ngày 28.5 đến 11.6. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004 giải đấu không có Rafael Nadal, tay vợt 14 lần vô địch.

Chỉ có Roger Federer (2009), Stan Wawrinka (2015) và Novak Djokovic (2016 và 2021) vô địch Pháp mở rộng kể từ khi Nadal giành Roland Garros đầu tiên vào năm 2005.

Giới chuyên môn đặt câu hỏi, liệu việc huyền thoại người Tây Ban Nha rút lui vì chấn thương có khiến cơ hội đua tranh chức vô địch ở nội dung đơn nam mở rộng?

Carlos Alcaraz và Djokovic vẫn là ứng viên hàng đầu, nhưng những ai có thể tạo ra sự thách thức với họ?

Novak Djokovic

Trong khi “ông Vua sân đất nện” vắng mặt, hi vọng giành danh hiệu của bất kì ứng viên nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc người duy nhất khác giành 22 danh hiệu Grand Slam có bị chặn lại hay không.

Cùng với việc 2 lần nâng cao Coupe des Mousquetaires, Djokovic đã thua trong trận chung kết trong 4 lần khác. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của tay vợt người Serbia còn lâu mới đạt được lý tưởng.

Anh lo ngại về vấn đề khuỷu tay và gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ tốt nhất của mình trong mùa giải trên sân đất nện.

Carlos Alcaraz

Bất chấp sự vắng mặt của Nadal, Tây Ban Nha có một tay vợt xuất chúng khác là nhà vô địch US Open, Alcaraz, người đã giành lại vị trí số 1 thế giới từ tay Djokovic trong tuần này.

Thất bại ở vòng 3 tại giải Ý mở rộng trước Fabian Marozsan là một cú sốc, nhưng tay vợt 20 tuổi này đã xuất sắc bảo vệ danh hiệu ở Barcelona và Madrid. Dĩ nhiên, anh đứng trước cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp.

Holger Rune

Ảnh: Tennis 365
Ảnh: Tennis 365

Tay vợt người Đan Mạch là một ứng viên khác cho chức vô địch ở Paris. Anh đang có sự thăng tiến mạnh mẽ khi về nhì ở Monte Carlo và Rome, bảo vệ thành công danh hiệu ở Munich.

Tay vợt 20 tuổi này lọt vào Top 10 trong 6 tháng qua và đã có 2 chiến thắng trước Djokovic. Không sợ hãi và thoải mái trước các đối thủ hoặc sức ép từ cổ động viên, Rune có vẻ đang tiến tới một danh hiệu lớn.

Daniil Medvedev

Ảnh: Tennis 365
Ảnh: Tennis 365

Medvedev không yêu thích sân đất nện, nhưng điều anh đang có là sự tự tin khi thi đấu trên nền đất đỏ. Sự tự tin lên đến đỉnh điểm với chức vô địch Masters 1000 đầu tiên của Medvedev trên sân đất nện sau chiến thắng ở Rome vào Chủ nhật (21.5).

Tay vợt người Nga đã thắng nhiều trận hơn bất kì tay vợt nam nào khác cho đến nay trong mùa giải này và sẽ được xếp hạt giống số 2 tại Paris.

Jannik Sinner

Ảnh: Tennis 365
Ảnh: Tennis 365

Sự xuất hiện của Jannik Sinner ở nhóm dẫn đầu phần nào bị lu mờ bởi sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Alcaraz. Nhưng sự cạnh tranh của họ đã là liều thuốc bổ cho một môn thể thao đang thích nghi với việc mất đi những siêu sao già cỗi.

Năm nay đã chứng kiến tay vợt người Ý khẳng định bản thân trong Top 10 và một bước đột phá tới Grand Slam có thể không còn quá xa.

Stefanos Tsitsipas

Ảnh: Tennis 365
Ảnh: Tennis 365

Tsitsipas đã không đạt phong độ cao nhất kể từ khi lọt vào chung kết Australia mở rộng hồi tháng 1. Nhưng với việc giành ngôi á quân Pháp mở rộng 2021, không nên loại tay vợt người Hy Lạp khỏi mặt sân yêu thích của anh.

Trong khi chưa giành được danh hiệu nào trong mùa giải này, tay vợt 24 tuổi này đã lọt vào chung kết Barcelona Open và bán kết Italian Open trong mùa giải sân đất nện năm nay.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Djokovic bị gọi là "Novax" - điều hoàn toàn sai lầm!

TAM NGUYÊN |

Vì không tiêm vaccine phòng COVID-19, Novak Djokovic bị gắn mác “Novax”.

Alcaraz, Djokovic, Medvedev và các nhà vô địch ATP Tour trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngoài Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, những tay vợt nào đã vô địch các giải đấu của ATP Tour trong năm 2023?

Những khả năng Djokovic mất vị trí số 1 ATP Rankings

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic bị loại sớm ở Monte Carlo khiến anh bị đe dọa vị trí số 1 thế giới…

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Nhà tài trợ lễ tổng kết năm học hoành tráng của một trường cấp 2 ở Quảng Ninh lên tiếng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Lao Động sáng nay (26.5), đại diện nhà tài trợ, đồng thời là chủ trung tâm tổ chức sự kiện có tiếng ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh – cho biết, do trời nắng nóng nên đã mời và tài trợ toàn bộ cơ sở vật chất cho sự kiện tổng kết năm học của một trường gần đó tại trung tâm tổ chức sự kiện của mình.

Góc nhìn thể thao 112: Huỳnh Như, Thanh Nhã và sự chuyển giao ở tuyển nữ Việt Nam

Nhóm PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại, hướng tới vòng chung kết World Cup nữ 2023. Góc nhìn thể thao số 112, trò chuyện với cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt để dự đoán về hành trình sắp tới của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Chiêm ngưỡng bức tranh "cá chép trông trăng" ở cánh đồng lúa tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trên cánh đồng lúa vàng Tam Cốc trải dài theo sông Ngô Đồng, người dân đã tạo dựng một bức tranh dân gian “lý ngư vọng nguyệt” (cá chép trông trăng) với diện tích 10.000m2. Đây là biểu tượng của sự viên mãn, thủy khí dồi dào trợ lực cho sự phát triển du lịch xanh ở vùng đất Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến.

Nga ký thỏa thuận vũ khí hạt nhân với láng giềng

Thanh Hà |

Thỏa thuận quy định việc triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga tới Belarus để đối phó với hoạt động gia tăng của NATO.

Djokovic bị gọi là "Novax" - điều hoàn toàn sai lầm!

TAM NGUYÊN |

Vì không tiêm vaccine phòng COVID-19, Novak Djokovic bị gắn mác “Novax”.

Alcaraz, Djokovic, Medvedev và các nhà vô địch ATP Tour trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngoài Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, những tay vợt nào đã vô địch các giải đấu của ATP Tour trong năm 2023?

Những khả năng Djokovic mất vị trí số 1 ATP Rankings

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic bị loại sớm ở Monte Carlo khiến anh bị đe dọa vị trí số 1 thế giới…