Nadal không chắc có thể đánh trận bán kết với Kyrgios

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal sẽ phải chờ kết quả kiểm tra để có thể đánh trận bán kết Wimbledon 2022 hay không.

Rafael Nadal không đảm bảo việc anh có thể tham dự trận bán kết Wimbledon 2022 vào thứ Sáu (8.7) gặp Nick Kyrgios của Australia. Tay vợt người Tây Ban Nha bị chấn thương vùng bụng trong trận tứ kết thực sự hấp dẫn với Taylor Fritz.

Gặp khó khăn với tình trạng thể lực không tốt, Nadal đã suýt phải nghỉ giữa chừng trận đấu vào rạng sáng 7.7 (giờ Việt Nam) trên sân Trung tâm, nhưng anh đã thể hiện bản lĩnh và ý chí của tay vợt đã 22 lần giành Grand Slam để đánh bại Fritz sau 4 giờ 20 phút.

Sau 2 chức vô địch ở Australia và Pháp, Nadal đang hướng đến mục tiêu trở thành người đầu tiên kể từ sau Rod Laver năm 1969 giành trọn vẹn cả 4 danh hiệu Grand Slam. Anh cần đăng quang ở Wimbledon và chiến thắng tại US Open sau đây gần 2 tháng nữa để có “Golden Slam”.

Vấn đề sức khỏe và chấn thương vùng bụng ảnh hưởng nhiều đến Nadal trong trận tứ kết với Taylor Fritz. Ảnh: Wimbledon
Vấn đề sức khỏe ảnh hưởng nhiều đến Nadal trong trận tứ kết với Taylor Fritz. Ảnh: Wimbledon

Tuy nhiên, lúc này, chưa có gì đảm bảo để tay vợt người Tây Ban Nha sẽ có mặt trên sân Trung tâm một lần nữa để đánh trận bán kết.

“Tôi không biết”, Nadal nói khi được hỏi về khả năng ra sân đấu với đối thủ 27 tuổi người Australia, “Thật sự là tôi không thể trả lời một cách rõ ràng, bởi nếu làm thế mà mai lại là một câu chuyện khác, tôi sẽ là kẻ nói dối”.

Trong set 2 trận đấu với hạt giống số 11, Nadal đã phải dùng đến thời gian y tế để xử lý vấn đề ở vùng bụng. Đội ngũ của tay vợt người Mallorca thậm chí đã đề xuất việc anh nên rút lui để tránh tình hình trở nên nghiêm trọng. Nhưng tay vợt 36 tuổi quyết định vẫn sẽ tiếp tục để sau đó mang đến những diễn biến nghẹt thở với đối thủ 24 tuổi.

“Tôi chỉ muốn cho mình một cơ hội. Không dễ để rời giải, không dễ rời Wimbledon như thế, dù cảm giác đau đến khó chịu”, Rafa chia sẻ, "Tôi không biết. Tôi muốn hoàn thành trận đấu. Tôi đã chiến đấu. Tự hào về tinh thần chiến đấu và cách mà tôi đã có thể thi đấu trong điều kiện đó".

Khả năng đánh trận bán kết vào thứ Sáu (8.7) vẫn chưa chắc chắn với Nadal. Ảnh: Wimbledon
Chấn thương vùng bụng khiến khả năng đánh trận bán kết vào thứ Sáu (8.7) vẫn chưa chắc chắn với Nadal. Ảnh: Wimbledon

Nadal cho biết anh rất lo lắng về chấn thương và sẽ kiểm tra thêm vào thứ Năm trước khi đưa ra quyết định về việc tiếp tục thi đấu hay không. “Tôi đã quen với việc chịu đau và thi đấu với các vấn đề”, Nadal nói tiếp, “Tôi biết, khi cảm nhận thấy có vấn đề, đó là khi có điều gì đó không ổn trong bụng. Tôi đã có cảm giác đó trong vài ngày. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với những cơn đau tăng lên”.

Tại Roland Garros vừa qua, Nadal có vấn đề ở bàn chân và đã phải tiêm thuốc tê trước mỗi trận đấu. Anh chỉ xác nhận việc tham gia Wimbledon sau khi phương pháp điều trị bằng tần số vô tuyến đã giảm bớt cơn đau ở bàn chân.

“Thất bại này có lẽ đau đớn hơn bất kỳ trận thua nào mà tôi từng phải trải qua,” Fritz chia sẻ sau trận tứ kết Grand Slam đầu tiên của anh, “Có thể nói rằng đây là nỗi thất vọng lớn nhất theo nghĩa đen, sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã ngồi đó và cảm thấy như muốn khóc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy sau một trận thua. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể khóc sau khi thua. Tôi chỉ muốn nói đủ để thấy rằng đây là thất bại khiến tôi đau đớn hơn bất kỳ trận đấu nào trước đây".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Rafael Nadal báo liền lúc 2 tin vui

TAM NGUYÊN |

Một tin từ tình hình điều trị chấn thương và một tin từ gia đình của Rafael Nadal…

Rafael Nadal được quan chức chống doping bảo vệ

TAM NGUYÊN |

Việc Rafael Nadal tiêm thuốc tê không bị coi là sử dụng doping.

Tiêm thuốc điều trị, Rafael Nadal có vi phạm luật chống doping?

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đã vượt qua trở ngại từ chấn thương để giành danh hiệu Pháp mở rộng lần thứ 14 vào Chủ nhật vừa qua.

Novak Djokovic có đuổi kịp Rafael Nadal trong năm 2022?

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic có thể giành được 23 Grand Slam”, Rafael Nadal nhận định…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rafael Nadal báo liền lúc 2 tin vui

TAM NGUYÊN |

Một tin từ tình hình điều trị chấn thương và một tin từ gia đình của Rafael Nadal…

Rafael Nadal được quan chức chống doping bảo vệ

TAM NGUYÊN |

Việc Rafael Nadal tiêm thuốc tê không bị coi là sử dụng doping.

Tiêm thuốc điều trị, Rafael Nadal có vi phạm luật chống doping?

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đã vượt qua trở ngại từ chấn thương để giành danh hiệu Pháp mở rộng lần thứ 14 vào Chủ nhật vừa qua.

Novak Djokovic có đuổi kịp Rafael Nadal trong năm 2022?

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic có thể giành được 23 Grand Slam”, Rafael Nadal nhận định…