Nadal bị tố dùng chiêu trò để thắng đàn em

TAM NGUYÊN |

Ở chiều ngược lại với những lời khen ngợi, Rafael Nadal bị chỉ trích vì “giả vờ chấn thương”.

Trong khi phần lớn những người theo dõi trận tứ kết Wimbledon 2022 của Rafael Nadal với Taylor Fritz đều thể hiện sự thán phục và khen ngợi bản lĩnh, ý chí và tinh thần thi đấu mà tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện thì ngược lại, vẫn có quan điểm cho rằng, anh đã dùng chiêu trò để giành chiến thắng.

Gặp đối thủ trẻ hơn 12 tuổi và từng thắng mình ở chung kết Indian Wells, Nadal nhanh chóng thua set 1 với tỉ số 3-6. Sau set 1, Nadal sử dụng thời gian y tế để huấn luyện viên thể lực của anh vào kiểm tra vấn đề ở ở vùng bụng. Những hình ảnh mà camera ghi lại được còn cho thấy, các thành viên trong gia đình, đặc biệt là Sebastian Nadal - cha của Rafa, giục anh kết thúc trận đấu giữa chừng. Tuy nhiên, tay vợt 36 tuổi vẫn trở lại sân, thi đấu tuyệt hay và giành chiến thắng chung cuộc.

Truyền thông và rất nhiều bình luận viên cho thấy sự nể phục với Nadal, nhưng đối với Fabio Fognini – cựu số 9 thế giới, anh không ấn tượng với những gì Nadal thể hiện. Đáp lại một bài viết về Nadal sau trận đấu, trên trang cá nhân, tay vợt bị loại từ vòng 1 Wimbledon năm nay viết: “Chắc chắn rồi. Mọi người nên ngừng ngay việc tin vào những gì đã được đọc, LÀM ƠN!!!”.

Nadal phải dùng đến thời gian y tế để kiểm tra chấn thương vùng bụng. Ảnh: Wimbledon
Nadal phải dùng đến thời gian y tế để kiểm tra chấn thương vùng bụng. Ảnh: Wimbledon

Tay vợt người Italia không chỉ ra cụ thể vấn đề khiến anh không hài lòng với Nadal là gì, nhưng fan hâm mộ của Novak Djokovic thì lại khẳng định Nadal dùng chiêu trò. Họ dường như đã đọc tình huống theo chiều hướng khác và đăng lên mạng xã hội với những thông điệp lên án tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam. Họ nhận xét rằng, cảm thấy mệt mỏi với việc Nadal liên tục sử dụng những lo ngại về chấn thương "giả" để tạo ra sự nghi ngờ trong tâm trí đối thủ.

Mặc dù bản thân Fritz đã xác nhận trong cuộc họp báo rằng, anh đã chứng kiến sự nỗ lực của tay vợt 36 tuổi trong suốt trận đấu, nhưng người hâm mộ của Djokovic cho rằng, tay vợt số 4 thế giới hành động như thế chỉ vì anh nhận ra mình đang thua.

Lập luận chính được người dùng trên Twitter đưa ra là cựu số 1 thế giới đã sử dụng nó như một chiến lược để làm mất giá trị chiến thắng của đối thủ, vì ngay cả khi họ thắng, cũng chỉ là họ đánh bại một Nadal bị thương. Ngược lại, nếu Nadal thắng, điều đó có nghĩa là anh đánh bại đối thủ ngay cả trong tình trạng suy kiệt - một tình huống “win-win” cùng có lợi cho Nadal, bất luận kết quả như thế nào.

Nhưng hành động của anh lại bị nhiều người coi là chiêu trò khiến Taylor Fritz giảm nhuệ khí thi đấu. Ảnh: Sportskeeda
Hành động của anh bị nhiều người coi là chiêu trò khiến Taylor Fritz giảm nhuệ khí thi đấu. Ảnh: Sportskeeda

"Nadal là một kẻ gian lận. Dễ dàng và đơn giản. Fritz đã có set đầu và tất cả động lực trong set thứ hai, Rafa nhận thấy điều đó, giả một chấn thương, rời sân, điều này đã hút hết khí thế của Fritz. Anh ta đã sử dụng chiến thuật này nhiều rồi, và nó thật tệ, "một người hâm mộ viết.

"Đó là lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ cổ vũ cho Rafa. Anh ấy là một chiến binh, vâng, nhưng anh ấy đang sử dụng ‘chấn thương’ của mình quá nhiều, một kiểu nhàm chán. Nào, tôi tự hỏi ai sẽ dừng lại tất cả điều vô nghĩa này. Nó làm mất đi vẻ đẹp của môn thể thao", một tài khoản khác viết.

Ngắn gọn hơn, tài khoản có tên DjokovicFan viết: “Nguyên tắc số 1: Không bao giờ tin vào chiêu trò của Nadal. Họ chẳng bao giờ học được”.

Hay tài khoản novak_goat thì kêu gọi: “Các tay vợt nên đoàn kết và phản đối Rafa về những chấn thương giả của anh ấy. Việc này đã đi quá xa".

Và hướng đến trận bán kết, một người khác viết: “Tôi biết một thực tế rằng Kyrgios sẽ không để Rafa đánh mất khả năng chơi của anh ấy. Anh ấy sẽ đặt Rafa vào vị trí của mình nếu anh ta thử bất kỳ thủ đoạn gian lận nào. Tôi nóng lòng chờ đến trận đấu này”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nadal không chắc có thể đánh trận bán kết với Kyrgios

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal sẽ phải chờ kết quả kiểm tra để có thể đánh trận bán kết Wimbledon 2022 hay không.

Wimbledon 2022: Đến lượt Nadal thể hiện bản lĩnh

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đòi nợ thành công trước Taylor Fritz để vào bán kết Wimbledon 2022.

Rafael Nadal báo liền lúc 2 tin vui

TAM NGUYÊN |

Một tin từ tình hình điều trị chấn thương và một tin từ gia đình của Rafael Nadal…

Rafael Nadal được quan chức chống doping bảo vệ

TAM NGUYÊN |

Việc Rafael Nadal tiêm thuốc tê không bị coi là sử dụng doping.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nadal không chắc có thể đánh trận bán kết với Kyrgios

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal sẽ phải chờ kết quả kiểm tra để có thể đánh trận bán kết Wimbledon 2022 hay không.

Wimbledon 2022: Đến lượt Nadal thể hiện bản lĩnh

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal đòi nợ thành công trước Taylor Fritz để vào bán kết Wimbledon 2022.

Rafael Nadal báo liền lúc 2 tin vui

TAM NGUYÊN |

Một tin từ tình hình điều trị chấn thương và một tin từ gia đình của Rafael Nadal…

Rafael Nadal được quan chức chống doping bảo vệ

TAM NGUYÊN |

Việc Rafael Nadal tiêm thuốc tê không bị coi là sử dụng doping.