Hé lộ đoạn thẩm vấn Novak Djokovic tại sân bay

TAM NGUYÊN |

Khi bị thẩm vấn tại sân bay, Novak Djokovic thừa nhận anh không tiêm vaccine.

Sau tuyên án từ tòa án về vụ visa của Novak Djokovic, đã có nhiều thông tin hơn được hé lộ về sự việc, trong đó có vụ thẩm vấn tại sân bay Melbourne. Khi đó, lực lượng Biên phòng Australia (ABF) đã giữ và thông báo rằng, anh sẽ bị trục xuất.

Loạt thẩm vấn của ABF, bắt đầu lúc 12h21 phút sáng thứ Năm (giờ địa phương) và kết thúc lúc 7h45 sáng, ghi lại những câu hỏi và trong đó, Djokovic tiết lộ rằng anh "không tiêm phòng". Anh giải thích rằng mình đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tháng 12 và có kết quả xét nghiệm máu chứng minh anh mang các kháng thể cần thiết để nhập cảnh vào Australia.

“Tôi đã nhiễm COVID-19 2 lần”, Djokovic giải thích, “Tôi bị vào tháng 6.2020 và gần đây, khi kết quả xét nghiệm PCR dương tính ngày 16.12.2021”.

Anh nói thêm: “Tôi đã gửi kết quả phân tích máu để tìm kháng thể và có đủ số lượng nên tôi được cấp quyền nhập cảnh Australia. Tôi nhận được tài liệu hỗ trợ việc miễn trừ y tế của tôi và tờ khai đi lại từ chính quyền liên bang”.

Trong phần 2 của cuộc thẩm vấn, bắt đầu từ lúc 3h35 phút sáng, Djokovic lập luận về trường hợp của mình, giải thích rằng anh đã tuân theo các nguyên tắc do Tennis Australia và chính quyền Victoria đề ra trước khi đến Melbourne. “Tôi sẽ không ở đây ngồi trước mặt anh nếu tôi không tuân thủ 10 điều đối với tất cả các quy tắc và quy định do chính phủ của bạn đặt ra”, Djokovic nói, “Vì vậy, tôi chỉ - tôi không biết tôi muốn nói gì - đối với tôi, hơi sốc là anh nói rằng sẽ đưa ra thông báo hủy bỏ thị thực của tôi dựa trên điều gì?".

Đoạn ghi lại của cuộc thẩm vấn Djokovic tại sân bay.
Đoạn ghi lại của cuộc thẩm vấn Djokovic tại sân bay.

Tại một thời điểm, người thẩm vấn dành cho Djokovic 20 phút để “cung cấp cho chúng tôi lý do tại sao chúng tôi không nên hủy bỏ thị thực”.

Djokovic trả lời: “Ý tôi là, tôi thực sự không hiểu bạn muốn tôi cung cấp những gì khác cho bạn. Tôi đã cung cấp tất cả các tài liệu mà Tennis Australia và chính quyền Victoria đã yêu cầu tôi làm trong 3/4 tuần qua, đây là những gì chúng tôi đang làm ... họ đã cho phép miễn trừ y tế cho việc tiêm chủng COVID.

Tôi đã nộp đơn, họ đã chấp thuận, tôi thực sự không biết bạn muốn tôi nói gì nữa. Cái gì - Tôi chỉ có thế - Tôi không có gì khác - Tôi đến đây vì những giấy tờ này nếu không thì tôi sẽ không được phép vào. Tôi thực sự không hiểu lý do bạn không cho phép tôi nhập cảnh vào đất nước của bạn là gì - ý tôi là, tôi đã đợi 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không thành, không hiểu lý do chính - như - thiếu giấy tờ gì? Thiếu thông tin gì anh cần?”.

Rõ ràng là rất bực tức với tình huống này, Djokovic nói thêm: “Anh đang cho tôi 20 phút hợp pháp để cố gắng cung cấp thêm thông tin mà tôi không có? Lúc 4 giờ sáng? Ý tôi là bạn đã đặt tôi vào một tình thế rất khó xử khi mà lúc 4 giờ sáng, tôi không thể gọi cho Giám đốc Tennis Australia, tôi không thể gọi cho bất kỳ ai từ chính quyền bang Victoria thông qua Tennis Australia. Tôi chỉ nói là anh đã đặt tôi vào một vị trí rất khó chịu. Tôi không biết tôi có thể nói gì khác với anh. Ý tôi là, tất cả mọi thứ mà tôi được yêu cầu làm đều ở đây”.

Trong phần cuối cùng của các cuộc thẩm vấn, lúc này là 7h38 sáng, và Djokovic được cho biết anh bị giữ lại và đưa đến một khách sạn tạm giữ trước khi bị trục xuất. Bước vào phòng, nhân viên giám sát dường như nhận ra nhà vô địch Grand Slam 20 lần, nói "Đó là ...?" trước khi người thẩm vấn nói "Đúng".

Lúc đó, Djokovic tỏ ra lo lắng nhất về việc anh sẽ bay về nhà như thế nào và liệu có thể tự trả tiền mua vé hay không. "Ở đây có hãng hàng không nào... bởi vì tôi có được có bất kỳ quyết định nào về nơi tôi sẽ đến hoặc... đi du lịch không?", Djokovic hỏi, "Bởi vì tôi có thể mua vé của riêng mình để quay trở lại"…

Theo thông tin mới nhất, bất chấp những lời khuyên nên rút khỏi giải đấu, Nole vẫn khẳng định, “sẽ ở lại Australia và cố gắng cạnh tranh” tại Australian Open. Trên trang Twitter cá nhân, tay vợt số 1 thế giới viết: “Tôi rất vui và biết ơn vì thẩm phán đã hủy bỏ việc hủy visa của tôi. Bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn ở lại và cố gắng cạnh tranh tại Australian Open

Tôi vẫn tập trung vào điều đó. Tôi đã bay đến đây để chơi tại một trong những sự kiện quan trọng nhất mà chúng tôi có trước những người hâm mộ tuyệt vời”.

Djokovic đã có mặt trên sân tập tại Melbourne và xác nhận sẽ tham gia Australian Open. Ảnh: AO
Djokovic đã có mặt trên sân tập tại Melbourne và xác nhận sẽ tham gia Australian Open. Ảnh: AO
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Novak Djokovic bị bắt lại

TAM NGUYÊN |

Cha của Novak Djokovic cho rằng, anh đã bị chính quyền Australia bắt lại.

Novak Djokovic sa thải 2 luật sư trước khi ra tòa

TAM NGUYÊN |

Với một sai sót trong văn bản, 2 luật sư làm việc cho Novak Djokovic đã bị sa thải trước khi anh ra tòa tại Australia.

Novak Djokovic bị chế nhạo trên mạng xã hội

TAM NGUYÊN (ẢNH: TWITTER) |

Thông tin Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Australia đã trở thành chủ đề để nhiều người chế nhạo anh trên các trang mạng xã hội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Rộ tin Novak Djokovic bị bắt lại

TAM NGUYÊN |

Cha của Novak Djokovic cho rằng, anh đã bị chính quyền Australia bắt lại.

Novak Djokovic sa thải 2 luật sư trước khi ra tòa

TAM NGUYÊN |

Với một sai sót trong văn bản, 2 luật sư làm việc cho Novak Djokovic đã bị sa thải trước khi anh ra tòa tại Australia.

Novak Djokovic bị chế nhạo trên mạng xã hội

TAM NGUYÊN (ẢNH: TWITTER) |

Thông tin Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Australia đã trở thành chủ đề để nhiều người chế nhạo anh trên các trang mạng xã hội.