Djokovic bị gọi là "Novax" - điều hoàn toàn sai lầm!

TAM NGUYÊN |

Vì không tiêm vaccine phòng COVID-19, Novak Djokovic bị gắn mác “Novax”.

Novak Djokovic đã lên tiếng việc đài BBC đưa tin về việc anh từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 nên không được tham dự các giải Australia và Mỹ mở rộng. Nhà vô địch Grand Slam 22 lần đã bị Lực lượng Biên phòng Australia bắt giữ vào cuối năm 2021 và bị giữ hơn 1 tuần trước khi bị trục xuất.

Djokovic sau đó đã trả lời phỏng vấn và nói rằng, anh thà bỏ lỡ các giải Major trong tương lai còn hơn là bị buộc phải tiêm phòng. Gần đây, anh tiết lộ, hãng thông tấn này đã “loại bỏ nhiều câu” khỏi cuộc trò chuyện của họ khi đưa tin về tình huống này.

Nói trên Tạp chí Corriere della Sera của Italy trong thời gian tham dự giải Rome Masters vừa qua, Djokovic nói: “Mọi vấn đề tôi phải chịu ở trên da của mình. Nhiều người đã đánh giá cao rằng, tôi vẫn kiên định. 95% những gì đã được viết và nói trên TV về tôi trong 3 năm qua là hoàn toàn sai sự thật”.

Tay vợt 35 tuổi đã được hỏi cụ thể về biệt danh 'Novax' của mình và anh nhắc lại, anh không phản đối việc tiêm chủng. “Tôi không phải là người chống lại vax và trong đời tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là như vậy” - Djokovis nói thêm.

“Tôi cũng không ủng hộ vax. Tôi ủng hộ sự lựa chọn: Tôi bảo vệ quyền tự do lựa chọn. Quyền cơ bản của con người là được tự do quyết định những thứ gì nên tiêm vào cơ thể mình và thứ gì không.

Tôi đã giải thích nó một lần với BBC khi tôi trở về từ Australia nhưng họ đã loại bỏ nhiều câu. Vì vậy, tôi không bao giờ nói về câu chuyện này nữa”.

Nole kể chi tiết hơn về trải nghiệm bị giữ tại Australia cùng với một người Syria trẻ tuổi, người mà anh hi vọng sẽ kết nối lại tại US Open năm nay - giải đấu mà anh đã được phép tham dự.

“Một nhà tù” - Djokovic nhớ lại. “Tôi không thể mở cửa sổ. Tôi ở lại chưa đầy 1 tuần, nhưng tôi thấy những người trẻ tuổi, những người tị nạn chiến tranh, những người đã ở đó trong một thời gian rất dài.

Trường hợp của tôi đã giúp làm sáng tỏ họ, hầu như tất cả đã được trả tự do và điều này an ủi tôi. Một thanh niên Syria đã ở đó được 9 năm.

Bây giờ, cậu ấy đang ở Mỹ. Khi trở lại vào mùa hè này, tôi muốn tìm lại cậu ấy và mời đến gặp tôi tại US Open. Tôi cũng cảm thấy được sự kết nối với cậu ấy.

Thẩm phán Australia đã chấp nhận kháng cáo của tôi. Nhưng Bộ trưởng Bộ Di trú - người có quyền trục xuất bất cứ ai mà ông ấy muốn mà không cần lí do - đã trục xuất tôi.

Nhưng tôi không phá luật. Tôi đã nhập cảnh vào Australia với các giấy tờ cần thiết và chính xác, được thẩm phán của phiên tòa đầu tiên công nhận”.

Djokovic tin rằng đã bị “gắn mác sai sự thật” khi tiếp tục đưa tin về anh. “Tôi mắc COVID-19 và đã được chữa khỏi” - anh nói về thời gian của mình trước khi đến Úc.

“Tôi tuân thủ tất cả quy tắc và không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi ở đó, tôi đã trở thành một trường hợp gây nguy hiểm cho thế giới. Hệ thống, trong đó các phương tiện truyền thông là một phần, yêu cầu một mục tiêu trái ngược với xu hướng chủ đạo và tôi đã trở thành như vậy.

Họ dán nhãn ‘no-vax’ cho tôi, một điều hoàn toàn sai lầm. Điều này vẫn khiến tôi đau lòng. Sau đó, hóa ra tình hình đại dịch rất khác so với cách nó được nói ra.

Giờ đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã viết rằng, loại virus này không còn quá nghiêm trọng nữa, nó là một phần của tất cả loại virus mà chúng ta có”.

Djokovic bị loại ở tứ kết Rome Masters và hiện tại anh đã bị đẩy xuống hạng 3 thế giới, sau Carlos Alcaraz và Daniil Medvedev.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Alcaraz, Djokovic, Medvedev và các nhà vô địch ATP Tour trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngoài Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, những tay vợt nào đã vô địch các giải đấu của ATP Tour trong năm 2023?

Những khả năng Djokovic mất vị trí số 1 ATP Rankings

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic bị loại sớm ở Monte Carlo khiến anh bị đe dọa vị trí số 1 thế giới…

Djokovic đặt mục tiêu huy chương vàng tại Olympic Paris 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic vẫn còn thiếu một chiến quả quan trọng trong bộ sưu tập thành tích của mình…

Lập đoàn kiểm tra viện dưỡng lão 5 sao ở Đà Nẵng đột ngột dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - UBND quận Sơn Trà lập đoàn kiểm tra cơ sở viện dưỡng lão 5 sao có chi nhánh tại Đà Nẵng vừa đột ngột dừng hoạt động khiến nhiều gia đình các cụ già bức xúc.

Thách thức với tham vọng phổ cập 100% taxi điện

Quốc Dân |

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội - nhận định sẽ còn nhiều khó khăn và rào cản trong quá trình phổ cập 100% taxi điện. Trong đó, tập trung nhiều ở các yếu tố bao gồm giá thành, hạ tầng và xử lí pin sau khi sử dụng.

Dấu hiệu làm giả hồ sơ tại gói thầu 34,8 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Quá trình mở gói thầu, địa phương phát hiện nhà thầu không cung cấp được bản gốc bằng đại học và chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình… Xác minh tại trường đại học cũng cho ra kết quả “không cấp bằng” với cán bộ nhà thầu.

Đang xử lí 127 tổ chức có sai phạm về tài chính, ngân sách

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ ra việc quản lí sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ở một số bộ, ngành, địa phương còn sai phạm; việc chấp hành thời hạn báo cáo quyết toán chưa đảm bảo theo đúng quy định.

Đề xuất chi 250 tỉ đồng gom nước mưa tưới cho "vàng trắng" ở Lý Sơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nguồn nước ngầm trên đảo Lý Sơn đang ngày càng cạn kiệt, nhiễm mặn, khiến nông dân trồng hành, tỏi trên hòn đảo này canh cánh nỗi lo mất mùa vì thiếu nước.

Alcaraz, Djokovic, Medvedev và các nhà vô địch ATP Tour trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Ngoài Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, những tay vợt nào đã vô địch các giải đấu của ATP Tour trong năm 2023?

Những khả năng Djokovic mất vị trí số 1 ATP Rankings

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic bị loại sớm ở Monte Carlo khiến anh bị đe dọa vị trí số 1 thế giới…

Djokovic đặt mục tiêu huy chương vàng tại Olympic Paris 2024

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic vẫn còn thiếu một chiến quả quan trọng trong bộ sưu tập thành tích của mình…