Cơ hội nào cho Rafael Nadal tại Australian Open?

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal nói “không muốn Novak Djokovic dự Australian Open” có thể được hiểu theo nhiều nghĩa…

Tưởng như không thể dự Australian Open 2022 khi có kết quả dương tính với COVID-19 vào cuối tháng 12 vừa qua, thế nhưng, vào lúc này, Rafael Nadal đã sẵn sàng. Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu năm 2022 với thành công sớm và hẳn nhiên muốn quên đi năm 2021 đáng thất vọng.

Trong mùa giải 2021, Rafa chỉ thi đấu được nửa đầu chặng đường, trước khi gặp rắc rối với chấn thương. Anh chấn thương, không tham dự những giải đấu quan trọng trong nửa sau mùa giải và chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 12. Với một vài trận giao hữu tại Abu Dhabi, Nadal tìm cảm giác thi đấu, nhưng ngay khi trở về, anh có kết quả dương tính với COVID-19.

Những đồn đoán về khả năng vắng mặt tại Australian Open đã lập tức xuất hiện, dù phải hơn 1 tháng kể từ khi anh nhiễm COVID-19, giải đấu mới diễn ra. Rafa hồi phục nhanh chóng và sớm có mặt tại Australia vào đầu năm 2022, dù không phải cùng đội tuyển Tây Ban Nha dự ATP Cup ở Sydney.

Thay vào đó, tay vợt 35 tuổi đến Melbourne, nơi diễn ra giải Melbourne Summer Set. Đây là giải đấu được ví như màn khởi động cho các tay vợt hướng đến Australian Open. Và Nadal giành chức vô địch đơn nam.

Tay vợt 35 tuổi đang chuẩn bị tích cực hướng đến Grand Slam đầu tiên trong năm 2022. Ảnh: AO
Tay vợt 35 tuổi đang chuẩn bị tích cực hướng đến Grand Slam đầu tiên trong năm 2022. Ảnh: AO

Danh hiệu thứ 89 trong sự nghiệp, cũng là kỷ lục 19 năm liên tiếp giành ít nhất 1 danh hiệu ATP, hẳn nhiên trở thành động lực lớn để Nadal bước vào Australian Open 2022. Mục tiêu vượt lên so với Roger Federer và Novak Djokovic về số danh hiệu Grand Slam – 21, cũng trở thành một động lực lớn khác cho huyền thoại người Tây Ban Nha. Tuy vậy, không có quá nhiều sự lạc quan về khả năng Nadal vô địch ở Down Under lần thứ hai trong sự nghiệp.

Đương nhiên, dễ thấy rằng, mặt sân cứng không phải là sở trường của Rafa. Trong 20 danh hiệu Grand Slam đã giành được, chỉ lần duy nhất anh chiến thắng tại Melbourne (năm 2009). 13 lần vô địch French Open là điều dễ hiểu khi anh là “Vua đất nện”.

Trên mặt sân không phải sở trường, bất lợi cho Nadal cũng dễ hiểu, bên cạnh sự hiện diện của các tay vợt hàng đầu khác, trong đó có Djokovic. Nói đến Nole, Nadal mới đùa rằng anh “không thích Djokovic tham dự giải đấu năm nay” sau sự vụ liên quan đến visa của anh dẫn đến vụ ra tòa hôm thứ Hai (10.1) vừa qua. Dù là đùa nhưng câu nói đó cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Một là chuyện các tay vợt nên tuân thủ quy định của ban tổ chức về việc tiêm vaccine. Đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm với thế giới trong giai đoạn dịch bệnh.

Novak Djokovic vẫn là thách thức lớn nhất của Rafael Nadal tại Australian Open năm nay. Ảnh: France 24
Novak Djokovic vẫn là thách thức lớn nhất của Rafael Nadal tại Australian Open năm nay. Ảnh: France 24

Hai là với sự có mặt của Nole, cơ hội để anh vô địch sẽ giảm đi phần nào, cho dù chưa biết tâm lý tay vợt hạt giống số 1 sẽ như thế nào khi bước vào giải đấu. Trong lần gần nhất đối đầu gần nhất, mà chính tại mặt sân sở trường của Nadal, anh đã để thua Djokovic tại bán kết Roland Garros mùa hè năm ngoái.

Và ngay cả trong trường hợp xấu là Djokovic vẫn bị chính phủ Australia hủy visa, vẫn còn nhiều tay vợt hàng đầu khác tham dự giải đấu. Điều đó khác với giải Melbourne Summer Set vừa qua, nơi anh chỉ gặp những đối thủ ít danh tiếng như Maxime Cressy, Emil Ruusuvuori, Ricardas Berankis, Tallon Griekspoor.

Có thể nói, thử thách sẽ sớm đến với Nadal khi các tay vợt trẻ hiện nay có chuyên môn khá, không dễ bị uy hiếp bởi lối chơi đầy sức mạnh của anh. Chưa kể ở tuổi 35, Rafa không dễ đua thể lực với các đối thủ.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Những diễn biến ban đầu phiên điều trần của Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Bắt đầu với một chút trục trặc nhưng phiên điều trần của Novak Djokovic vẫn được tiến hành trong ngày hôm nay.

Rafael Nadal mắc COVID-19, chưa chắc sẽ tới Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Kế hoạch tập luyện của Rafael Nadal hướng đến Australian Open 2022 đã bị ảnh hưởng khi anh dương tính với COVID-19.

Rafael Nadal và sự chuẩn bị cho Australian Open 2022

MINH TRIẾT |

Rafael Nadal đang tính toán để có được thể trạng và phong độ tốt nhất trước khi tham dự giải Australian Open 2022.  

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Những diễn biến ban đầu phiên điều trần của Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Bắt đầu với một chút trục trặc nhưng phiên điều trần của Novak Djokovic vẫn được tiến hành trong ngày hôm nay.

Rafael Nadal mắc COVID-19, chưa chắc sẽ tới Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Kế hoạch tập luyện của Rafael Nadal hướng đến Australian Open 2022 đã bị ảnh hưởng khi anh dương tính với COVID-19.

Rafael Nadal và sự chuẩn bị cho Australian Open 2022

MINH TRIẾT |

Rafael Nadal đang tính toán để có được thể trạng và phong độ tốt nhất trước khi tham dự giải Australian Open 2022.