“Có lời chúc nào dành cho Rafael Nadal hay không ư? Tôi nghĩ là không cần. Anh ấy sẽ bước ra và trở vào với chiếc cúp”, Iga Swiatek trả lời phỏng vấn sau khi giành chức vô địch đơn nữ Roland Garros 2022 vào thứ Bảy (4.6). Tay vợt nữ số 1 thế giới người Ba Lan cho biết, Nadal là người truyền cảm hứng cho mình và cô học được nhiều thứ ở huyền thoại người Tây Ban Nha.
Tối nay (20h – giờ Việt Nam), Roland Garros sẽ chứng kiến một trong những thời khắc đặc biệt và thú vị nhất lịch sử giải đấu. Nadal đối đầu Casper Ruud ở trận chung kết đơn nam, khoảng cách giữa họ là 13 tuổi. Đây mới là lần đầu tiên đối đầu trên sân nhưng họ lại không hề xa lạ, khi mối quan hệ hiện tại là thầy và trò.
Hạt giống số 8 người Na Uy theo học tại Học viện của Nadal ở Mallorca từ tháng 9.2018. Nói một cách hình ảnh, trận chung kết là lúc Nadal khẳng định Học viện của mình đào tạo tốt thế nàom trong khi với Ruud, đây là lúc anh “trả bài” cho thầy, một trong những người giỏi nhất thế giới.
Mối liên hệ này khiến Nadal cảm thấy vô cùng có động lực khi anh hướng đến danh hiệu Roland Garros thứ 14 và kéo dài kỷ lục số danh hiệu Grand Slam giành được lên 22. “Tôi nghĩ, chúng tôi đã có thể giúp cậu ấy một chút”, hạt giống số 5 chia sẻ, “Nhưng hơn tất cả, như tôi vẫn nói, tôi thích những người giỏi đạt dược ước mơ của mình.
Tôi mừng cho cậu ấy. Mừng cho cha, mẹ cậu ấy. Tôi biết họ rất rõ. Họ là một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh và những con người tuyệt vời. Như mọi khi, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy những người tuyệt vời này thành công”.
Đối với Ruud, lần đầu tiên đấu thần tượng thời thơ ấu của mình sẽ là thử thách thú vị bất kể bối cảnh nào, nhưng tay vợt người Na Uy thừa nhận, đây là điểm đến phù hợp với giấc mơ của anh trong 2 tuần ở Paris.
“Thật là tuyệt vời ... Anh ấy là tay vợt cuối cùng của Big 3 và là tay vợt hàng đầu thế giới mà tôi chưa từng đối đầu”, Ruud nói về Nadal sau khi đánh bại Marin Cilic để có trận chung kết lớn đầu tiên trong sự nghiệp, “Tôi cho rằng đây là thời điểm hoàn hảo và đáng để chờ đợi. Cuối cùng được chơi với anh ấy trong một trận chung kết Grand Slam sẽ là khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi.
Anh ấy đã chơi rất nhiều trận chung kết, nhưng ít nhất lần này anh ấy sẽ đấu với một học viên từ học viện của mình. Vì vậy, hy vọng đó sẽ là một trận đấu thú vị".
Hẳn nhiên, khi đã đi đến điểm cuối cùng, Nadal càng khát khao hơn giành chức vô địch thứ 14 ở trận chung kết thứ 14 tại Paris. Trước giải, bản thân Rafa còn không thể hình dung được việc anh có mặt tại giải đấu và khi tham gia thì cũng chỉ cố gắng qua từng trận.
Nhìn lại hành trình, dễ thấy Nadal vượt qua các đối thủ khó hơn - Jordan Thompson, Corentin Moutet, Botic van de Zandschulp (26), Felix Auger-Aliassime (9), Novak Djokovic (1) và Alexander Zverev (3). Trong khi đó, tay vợt 23 tuổi lần lượt loại Jo-Wilfried Tsonga, Emil Ruusuvuori, Lorenzo Sonego (32), Hubert Hurkacz (8), Holger Rune, Andrey Rublev (7) và Marin Cilic (20).
Nếu giành chiến thắng, Nadal sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vô địch Roland Garros, vượt qua người đồng hương vẫn đang giữ kỷ lục là Andres Gimeno (34 tuổi, 10 tháng) lập được năm 1972. Năm 2020, khi vô địch lần thứ 13, Nadal 34 tuổi 4 tháng. Năm ngoái, Nadal bị loại bởi Novak Djokovic, người sau đó vô địch khi 34 tuổi 1 tháng.
Nadal và Ruud chưa có lần đối đầu nào, do vậy, các thông số của họ ở giải đấu năm nay có thể được dùng để tham khảo.
Rafael Nadal | Thông số | Casper Ruud |
13 | Điểm Aces | 52 |
12 | Lỗi kép | 8 |
74/92 (80%) | Thắng game giao bóng | 102/115 (89%) |
66% | Giao bóng 1 | 68% |
69% | Điểm giao bóng 1 | 74% |
60% | Điểm giao bóng 2 | 61% |
20/38 (53%) | Cứu break-points | 22/35 (63%) |
198 km/h | Tốc độ giao bóng nhanh nhất | 210 km/h |
181 km/h | Tốc độ trung bình giao bóng 1 | 186 km/h |
153.7 km/h | Tốc độ trung bình giao bóng 2 | 154.3 km/h |
40% | Điểm trả giao bóng 1 | 30% |
59% | Điểm trả giao bóng 2 | 58% |
38/85 (45%) | Điểm break | 29/76 (38%) |
114/162 (70%) | Điểm lên lưới | 99/149 (66%) |
54% | Điểm chạm vợt (4 lần hoặc ít hơn) | 55% |
58% | Điểm chạm vợt (5-8 lần) | 53% |
55% | Điểm chạm vợt (9 lần trở lên) | 54% |
204 | Điểm winner | 259 |
166 | Lỗi tự đánh hỏng | 138 |
+38 | Từ điểm Winner thành lỗi đánh hỏng | +121 |