Novak Djokovic hay Carlos Alcaraz không đi đến trận cuối cùng của Australian Open 2024, nhưng không vì thế mà giải đấu mất đi sức hút. Ngược lại, Grand Slam đầu tiên trong năm 2024 kết thúc thành công trọn vẹn ở mọi khía cạnh.
Australian Open 2024 khép lại không thể tuyệt hơn bằng trận chung kết đơn nam kéo dài 5 set giữa Jannik Sinner và Daniil Medvedev. Và giải đấu cũng tạo nên lịch sử về lượng khán giả đến xem.
Theo đó, vòng đấu chính của sự kiện major tại Melbourne có hơn 1 triệu người tham dự, đây là một kỉ lục trong lịch sử giải đấu. Kỉ lục trước đó là 839.192 ở giải đấu năm ngoái.
Tính trong 3 tuần bao gồm cả vòng loại, 1.110.657 người đã tham dự sự kiện cũng là nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Lượng khán giả đông nhất trước đó là 902.312 vào năm 2023.
Ở nội dung đơn nam, tay vợt trẻ người Ý và số 4 thế giới hiện tại, Jannik Sinner, là người chiến thắng cuối cùng. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên của anh sau khi đánh bại tay vợt số 3 thế giới là Daniil Medvedev với tỉ số các set 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 vào Chủ nhật (28.1).
Chiến thắng càng đặc biệt hơn khi Sinner thua 2 set đầu tiên và thua 1 game giao bóng ở set thứ ba.
Trước đó 1 ngày, ở nội dung đơn nữ, ngôi sao quần vợt Belarus đồng thời là tay vợt số 2 thế giới, Aryna Sabalenka, đã bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đánh bại Zheng Qinwen của Trung Quốc ở trận chung kết với tỉ số 6-3, 6-2.
Lượng khán giả đến dự Australian Open kể từ năm 2000
Năm - Lượng khán giả
2024 - 1,020,763
2023 - 839,192
2022 - 346,468 **
2021 - 130,374 *
2020 - 812,174
2019 - 796,435
2018 - 743,667
2017 - 728,763
2016 - 720,363
2015 - 703,899
2014 - 643,280
2013 - 684,457
2012 - 686,006
2011 - 651,127
2010 - 653,860
2009 - 603,160
2008 - 605,735
2007 - 554,858
2006 - 550,550
2005 - 543,873
2004 - 521,691
2003 - 512,225
2002 - 518,248
2001 - 543,834
2000 - 501,251
** Lượng khán giả đến sân chỉ được 50% do COVID-19.
* Khán giả chỉ được phép tham dự 9 trong số 14 ngày và bị giới hạn ở mức 30-50% do COVID-19.