Australian Open 2022: Thêm 2 tay vợt bị điều tra

TAM NGUYÊN |

Sau Novak Djokovic, có 2 tay vợt dự Australian Open nữa bị đưa vào diện điều tra vì giấy miễn trừ y tế.

Australian Open bị giáng một đòn mạnh nữa khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Karen Andrews, tiết lộ 2 tay vợt khác đang bị điều tra sau khi visa của Novak Djokovic bị coi là không hợp lệ.

Bà Andrews cho biết, Lực lượng Biên phòng Australia đang xem xét những tay vợt khác đã đến quốc gia này trong hoàn cảnh tương tự để dự Grand Slam đầu tiên của năm.

“Tôi có thể xác nhận rằng, Lực lượng Biên phòng Australia đang tiến hành các cuộc điều tra với 2 cá nhân”, bà Bộ trưởng nói với Channel Seven, đồng thời cho biết, bất kỳ ai nhập cảnh vào Australia đều phải xuất trình bằng chứng về việc đã tiêm vaccine hoặc lý do y tế tại sao họ không tiêm”.

Danh tính của 2 tay vợt đang bị điều tra chưa được tiết lộ.

Trước đó, bà nói trên Nine Network: “Chúng tôi có đủ thông tin để chỉ ra rằng có một số cá nhân ở đây hiện chưa đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh và chúng tôi phải điều tra điều đó. Tôi biết có rất nhiều lời bàn tán về thị thực. Thị thực, theo hiểu biết của tôi, không phải là vấn đề, nó là yêu cầu nhập cảnh. Lực lượng Biên phòng đã rất rõ ràng rằng anh ta (Novak) đã không thể đáp ứng yêu cầu cung cấp bằng chứng cần thiết để nhập cảnh vào Australia”.

Tay vợt số 1 thế giới hiện phải ở thêm 3 ngày nữa trong một khách sạn giam giữ người nhập cư ở Melbourne, giữa một trong những cuộc tranh cãi lớn nhất trong thế giới thể thao hiện đại. Nole sẽ phải chờ phán quyết pháp lý về việc liệu anh có thể bảo vệ danh hiệu mà anh giành được vào năm ngoái – cũng là lần thứ 9 vô địch, hay không.

Hiện tại, sự phản đối kịch liệt ở quê hương Serbia đối với việc đối xử với Djokovic ngày càng gia tăng. Gia đình Nole nói rằng, anh bị "giam cầm" ở Australia và khẳng định việc đối xử với một trong những tên tuổi vĩ đại nhất trong giới thể thao là một sự ô nhục.

Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Djokovic, Boris Becker, nói rằng, tay vợt này đã mắc một "sai lầm lớn" nếu anh không tiêm vaccine phòng COVID-19. Huyền thoại người Đức từng có 3 năm dẫn dắt Djokovic, giúp anh giành 6 danh hiệu Grand Slam.

Trong khi đó, Paul McNamee, người điều hành Australian Open từ năm 1995 đến năm 2006 với tư cách là Giám đốc giải đấu, lại cho rằng, tay vợt 34 tuổi xứng đáng có mặt trên sân (on court) chứ không phải trong tòa án (in court).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Australian Open và “cái tát vào mặt” sau quyết định dành cho Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Người Australia đã gọi quyết định cho Novak Djokovic được miễn trừ y tế là "một cái tát vào mặt" sau khi họ phải chịu đựng nhiều tháng bị phong tỏa…

Sáng tỏ việc Novak Djokovic có hay không tham dự Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã được bật đèn xanh để bảo vệ chức vô địch Australian Open…

Australian Open 2022: Vắng bóng chị em nhà Williams sau 1/4 thế kỷ

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên kể từ năm 1997, cả Venus và Serena Williams đều không tham dự Australian Open.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Australian Open và “cái tát vào mặt” sau quyết định dành cho Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Người Australia đã gọi quyết định cho Novak Djokovic được miễn trừ y tế là "một cái tát vào mặt" sau khi họ phải chịu đựng nhiều tháng bị phong tỏa…

Sáng tỏ việc Novak Djokovic có hay không tham dự Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã được bật đèn xanh để bảo vệ chức vô địch Australian Open…

Australian Open 2022: Vắng bóng chị em nhà Williams sau 1/4 thế kỷ

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên kể từ năm 1997, cả Venus và Serena Williams đều không tham dự Australian Open.