Australia xác nhận cấm Novak Djokovic nhập cảnh trong 3 năm

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic sẽ không được đặt chân đến Down Under trong 3 năm tới, nhưng…

Chính quyền Liên bang xác nhận rằng, Novak Djokovic sẽ bị cấm nhập cảnh vào Australia trong 3 năm, sau khi việc hủy visa của anh được tòa án giữ nguyên.

Trong một cuộc phỏng vấn với Today Show hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Karen Andrews xác nhận lệnh cấm kéo dài nhiều năm là kết quả của quyết định của tòa án. Bà Andrews cho biết: “Thị thực đã bị Bộ trưởng Di trú Alex Hawke hủy bỏ.

Việc hủy bỏ đó được Tòa án Liên bang giữ nguyên, do đó, anh ta sẽ bị cấm nhập cảnh trong 3 năm vào đất nước này".

Khi được hỏi liệu Djokovic có thể quay trở lại Australia hay không với những lý do thuyết phục trong tương lai, bà Andrews trả lời: “Điều đó có thể được xem xét nhưng đó chỉ là giả thuyết vào thời điểm này”.

Sau khi có phán quyết của tòa án, Djokovic đã rời Australia vào khuya Chủ nhật (giờ địa phương) sau 11 ngày căng thẳng và mệt mỏi vì vụ chấp pháp lý của tay vợt số 1 thế giới với chính quyền Australia và Bộ trưởng Hawke.

Tùy theo hoàn cảnh được xem xét, Djokovic vẫn có thể trở lại Australia để tham dự Australian Open trong 2 năm tới. Ảnh: AO
Tùy theo hoàn cảnh được xem xét, Djokovic vẫn có thể trở lại Australia để tham dự Australian Open trong 2 năm tới. Ảnh: AO

Anh được cảnh sát áp giải đến sân bay Melbourne và lên một chuyến bay của Emirates đến Dubai vào khoảng 10h30 tối. Chuyến bay có quá cảnh ở Tây Ban Nha, nơi được cho là cũng điều tra việc khai báo nhập cảnh của Djokovic.

Quyết định gây tranh cãi trở thành cú sốc với người hâm mộ, gia đình và các chính trị gia ở Serbia. Cha của Djokovic thậm chí còn dùng đến 'âm mưu ám sát' nhằm vào con trai ông để diễn tả về vụ việc này, trong khi Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic cáo buộc các quan chức Australia 'nói dối'.

Nhưng Thủ tướng Australia, Scott Morrison, và hàng triệu người dân nước này, đã ủng hộ động thái này. Morrison nói rằng, ông 'hoan nghênh quyết định giữ cho biên giới của chúng ta bền chặt'.

Ông cũng đồng thời cho biết, dù đưa ra lệnh cấm 3 năm nhưng vẫn có thể có chỗ cho tay vợt 34 tuổi trở lại Australia. “Sẽ là khoảng thời gian 3 năm nhưng vẫn có cơ hội để họ trở lại trong hoàn cảnh thích hợp, và điều đó sẽ được xem xét vào thời điểm đó”, ông nói.

Ngoài ra, Thủ tướng Australia cũng bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Serbia về vấn đề kéo dài thời gian siêu sao quần vợt bị giữ ở vị trí của những người nhập cư là 'tra tấn thể chất'.

Làm thế nào để Djokovic trở lại Australia?

Lệnh cấm sẽ không cho phép Djokovic hiện diện ở Down Under đến năm 2025, nhưng hình phạt có thể được miễn trong một số trường hợp nhất định. Chúng bao gồm các hoàn cảnh thương tâm hoặc thuyết phục có ảnh hưởng đến lợi ích của Australia. Trong trường hợp của Djokovic, có thể được lập luận bao gồm sự hiện diện của anh tại các giải Australian Open năm 2023 và 2024.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Djokovic giữa lằn ranh yêu - ghét

LÊ VINH |

Người ta dễ thấy Novak Djokovic trong hình ảnh của “vai phản diện” hơn là chuyện của người hùng mà anh thường làm bên ngoài sân quần vợt.

Djokovic thất bại, chính thức chia tay Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Tòa án Liên bang đã giữ nguyên quyết định hủy visa của Novak Djokovic

Góc nhìn thể thao số 46: Mùa hè Australia "nóng" hơn với Djokovic

Nhóm PV |

Mùa hè Australia là nơi Grand Slam đầu tiên diễn ra, nhưng năm 2022 này, giải đấu đã nóng lên từ câu chuyện của Novak Djokovic. Góc nhìn thể thao số 46 sẽ cùng nhìn nhận về vấn đề này.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Djokovic giữa lằn ranh yêu - ghét

LÊ VINH |

Người ta dễ thấy Novak Djokovic trong hình ảnh của “vai phản diện” hơn là chuyện của người hùng mà anh thường làm bên ngoài sân quần vợt.

Djokovic thất bại, chính thức chia tay Australian Open 2022

TAM NGUYÊN |

Tòa án Liên bang đã giữ nguyên quyết định hủy visa của Novak Djokovic

Góc nhìn thể thao số 46: Mùa hè Australia "nóng" hơn với Djokovic

Nhóm PV |

Mùa hè Australia là nơi Grand Slam đầu tiên diễn ra, nhưng năm 2022 này, giải đấu đã nóng lên từ câu chuyện của Novak Djokovic. Góc nhìn thể thao số 46 sẽ cùng nhìn nhận về vấn đề này.