Ngựa Thượng Tứ

Hoàng Văn Minh |

Quán cà phê bên bờ sông khá đông người. Và gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về một nhóm tầm 6 cô gái giọng rặt Huế đang gác chân lên ghế và to tiếng “tám” với nhau bằng thứ ngôn ngữ “tự nhiên như ruồi” đang thịnh hành trên mạng.

Chị bạn cùng bàn, một mụ Huế cổ gần như rít lên: “Đồ đú đởn như những con ngựa Thượng Tứ. Xưa chị mà như rứa thì ba mạ lôi về cạo đầu bôi vôi”. Giật mình bởi lâu lắm rồi mới nghe lại “ngựa Thượng Tứ”, một thời vốn là một câu cửa miệng của các mẹ, các o ở Huế khi răn dạy con, cháu gái mới lớn.

Chợt nhớ một chuyện liên quan. Là Kinh thành Huế có 8 cửa ra vào. Nhưng thú vị là mỗi một cửa đều có hai tên gọi, một do triều Nguyễn đặt, một do dân gian gọi. Ví như cửa Đông Nam Môn ở bên phải mặt trước Ngọ Môn gần như bị chết tên là cửa Thượng Tứ và gần như rất ít người để ý đến ba chữ Đông Nam Môn bằng Hán tự trên vọng lâu.

Căn nguyên bởi dưới chân cửa thành, thời Nguyễn có một trại chuyên nuôi ngựa để kéo xe cho vua có tên là Viện Thượng Tứ. Là gọi cho mỹ miều thế thôi chứ trong trường hợp này, “thượng” là bề trên, đồ của vua, còn “tứ” là cỗ xe có 4 con ngựa kéo.

Nghe kể, ngựa trong Viện Thượng Tứ là ngựa dữ, ngựa chiến, luôn rừng rực, lồng lộn nên được giao cho đội phi kỵ vệ và khinh kỵ vệ nuôi dạy, huấn luyện. Đặc biệt tới mùa hứng tình, đám ngựa cái càng lồng lộn kêu hí, quấy phá dữ dội.

Từ đó, “rượn như ngựa Thượng Tứ” là cách để so sánh, bỉ bai đám đàn bà, con gái bị cho là hư thân, trắc nết. Là cách ví von kiểu “sợ lắm” những chị, những em, những mệ, những bà… lúc nào cũng sẵn sàng lồng lên dữ dằn như ngựa chứng không có người cầm cương. Là hình ảnh để răn đe con gái tuổi mới lớn không được ham chơi, không “rượn” và đú đởn kiểu ngựa cái…

Hôm rồi, cũng nhờ mấy cô gái Huế “đú đởn” mà tôi mới có dịp trèo lên Đông Nam Môn nhìn xuống dòng người qua lại ở nơi ngày xưa là Viện Thượng Tứ. Rồi nghĩ chẳng biết nên buồn hay vui bởi Viện Thượng Tứ đã bị thiêu rụi khi Kinh thành Huế chìm trong biển lửa ở chính biến 1885. Nhưng tinh thần của “ngựa Thượng Tứ” tuồng như ngày một tươi tốt như cỏ hoang, như hoa dại…tới nay.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.