Mua mua sắm sắm...

TUYỀN LINH |

Quần quần áo áo, sách sách vở vở, giầy giầy dép dép, túi nọ túi kia, ví to ví bé, mũ hai ba bốn kiểu…

Đầu tháng gói đồ chuyển nhà nó toát mồ hôi muốn khóc hờ mấy tiếng cho cái thói vui bé mọn của mình - thấy món nọ món kia vừa mắt vừa tiền - là mua phứt.

Trời ơi, lại còn cả vốc những hoa tai nhẫn vòng lủ khủ, giá cộng lại cũng chưa bằng một phần ngàn đôi bông bạn-sếp đeo. Bạn-sếp đấy, luôn cười cái thói mua ôm đồm với bạn là phù phiếm là lối mua bông tai nhẫn vòng của nó, áo xanh-hoa tai đá xanh, áo ngà-hoa tai ngọc trai, hay bạc. 

“Tao chỉ một đôi bông đá trắng tinh tuyền 99% chất lượng tinh khiết ngoại quốc trăm phần trăm chồng mua đi đâu lúc nào cũng diện” “Ờ, nhất mày. Đàn bà trên người phải nhất định có chút nữ trang nom mới thật duyên, dù chỉ là cái vòng Inox nhưng đúc chạm khắc sao cho tinh tế nhỉ?”

Mua mua sắm sắm, món nọ món kia, nhẽ đâu là đàn bà mà lại không thích chứ nếu có thời gian (và tất nhiên là phải cả tiền, nhưng nên vừa vừa thôi) ra tiệm, chợ, cửa hàng, nhìn ngắm, sờ sẩm tận tay những món dự mua, và ơ, được vui là tán gẫu, bình phẩm mấy câu với các em bán hàng.

Mua mua sắm sắm, mới chỉ mấy món bé mọn đàn bà phù phiếm thế, đã đau óc nghĩ cách dùng sao cho đáng, cho ra dáng vẻ, thế nên tự dưng là tội nghiệp quá xá cho những ông, những bà kia - là củi gộc- củi tươi - củi nỏ với đầy ặc những nhà, những xe, những tiền, những công ty… hao tốn thần kinh, sức khỏe dữ lắm để nhận, giữ, sở hữu, chia chác, chuyển đổi, ăn chặn, cống nạp, nói dối, đổ vấy, gian manh… Sống làm người thế, có gì vui?

Của cải phù vân mà nhiều mê mẩn. Đôi khi cũng vẫn tự mình chỉ dám nói riêng với mình một câu bố láo “chó già giữ xương”. Thế thì, mình có dám vung tay cho bớt đi không những món linh tinh phù vân đó của mình? Thế thì mua mua sắm sắm thế nào vừa vừa đủ để không bị mắc vào thứ lưới nhiều mê mẩn ấy.

Lút đời không vui.

TUYỀN LINH
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.