Xuân yêu thương với bệnh nhi ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Hà Lê |

Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhi ung thư, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã trao tặng 80 suất quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ở lại viện đón Tết.

Sáng 8.2 (tức 29 tháng Chạp), đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng cùng các lãnh đạo của Báo đã tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao 80 suất quà (gồm sữa và lì xì 500.000 đồng/người) cho các bệnh nhi Khoa Bệnh máu trẻ em ở lại viện đón năm mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển đã động viên các bệnh nhi giữ sức khỏe, yên tâm điều trị, đồng thời gửi đến các thầy thuốc lời chúc nhiều sức khoẻ để chăm sóc, cứu chữa người bệnh ngày càng tốt hơn.

Bệnh nhi Nguyễn Trung Kiên, 5 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội được phát hiện K máu hơn 6 tháng nay. Mặc dù nhà không quá xa viện nhưng do tình hình bệnh nặng, đến ngày giáp Tết, Kiên vẫn phải chạy hóa chất. Tết này, Kiên cùng mẹ sẽ đón Tết tại viện.

h
Bệnh nhi phải ở lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhận những suất quà của Báo Lao Động. Ảnh: Đức Mạnh

“Tôi cũng động viên con, đón nhận không khí Tết tại bệnh viện. Năm đầu tiên đón Tết ở viện, hai mẹ con cũng buồn nhưng được sự quan tâm của bệnh viện và các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, dù không biết được bao lâu nữa”, mẹ của bệnh nhi Kiên tâm sự.

Kiên chỉ là một trong 80 bệnh nhi phải đón Tết tại Khoa Bệnh máu trẻ em. Mỗi ngày, riêng Khoa Bệnh máu trẻ em điều trị cho gần 200 bệnh nhi. Tết này, những trường hợp nhẹ, sau khi thăm khám được cho về nhà điều trị. Năm nay, cũng là năm số bệnh nhi ở lại viện đón Tết đông nhất từ trước tới nay. Hầu hết các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, ở tỉnh xa đến, có những trường hợp mắc bệnh và hoàn cảnh khó khăn.

Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, các khoa, phòng đã ngập tràn không khí Tết. Những cành đào, cây quất... được trang trí để bệnh nhân được đón Tết ấm áp dù xa nhà. Để mang lại Tết ấm áp cho các bệnh nhân, viện đã có phương án hỗ trợ cho những bệnh nhân ở lại viện đón Tết. Dự kiến, trong 4 ngày Tết, bệnh viện và các nhà tài trợ sẽ phát suất ăn miễn phí cùng các nhu yếu phẩm cho bệnh nhân và người nhà.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên Kiên Giang vui mừng đón Tết trong ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn"

NGUYÊN ANH |

Những ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn" bàn giao trước Tết đã kịp thời giúp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Kiên Giang đón Tết vui vầy, sung túc, ấm áp hơn trong ngôi nhà mới.

Công đoàn tổ chức nhiều hình thức đưa công nhân về quê đón Tết

Kiều Vũ |

Những năm gần đây, một trong những hình thức Công đoàn hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết là tổ chức xe miễn phí. Qua từng năm, hình thức này lại được thay đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Công nhân vượt hàng trăm cây số về quê đón Tết

Thục Quyên |

Sau 1 năm làm việc vất vả, thời điểm năm hết, nhiều công nhân lao động làm việc xa quê còn phải trải qua một khó khăn khác: Chọn được phương tiện để về quê đón Tết cùng gia đình, người thân.

Đêm giao thừa của nữ công nhân 3 năm liền không về quê ăn Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Đây là năm thứ 3 kể từ sau dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Đỗ Thị Ngát (quê Ninh Bình) đón giao thừa tại phòng trọ cùng gia đình nhỏ. Dù vậy, tại nơi đây, chị vẫn cảm nhận được tình người ấm áp của chủ trọ và những anh chị em công nhân xa quê khác.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Đoàn viên Kiên Giang vui mừng đón Tết trong ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn"

NGUYÊN ANH |

Những ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn" bàn giao trước Tết đã kịp thời giúp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Kiên Giang đón Tết vui vầy, sung túc, ấm áp hơn trong ngôi nhà mới.

Công đoàn tổ chức nhiều hình thức đưa công nhân về quê đón Tết

Kiều Vũ |

Những năm gần đây, một trong những hình thức Công đoàn hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết là tổ chức xe miễn phí. Qua từng năm, hình thức này lại được thay đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Công nhân vượt hàng trăm cây số về quê đón Tết

Thục Quyên |

Sau 1 năm làm việc vất vả, thời điểm năm hết, nhiều công nhân lao động làm việc xa quê còn phải trải qua một khó khăn khác: Chọn được phương tiện để về quê đón Tết cùng gia đình, người thân.