Xót xa hoàn cảnh ngư dân bị túi phình động mạch não

Đông Pha |

Bệnh nhân Lê Hữu Cường (51 tuổi, quê Khánh Hòa) đang nằm viện trong tình trạng liệt nửa người, túi phình động mạch não chưa được giải quyết cùng khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17.9, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân Lê Hữu Cường bị xuất huyết dinh hệ do vỡ túi phình động mạch não kèm theo co huyết khối tĩnh mạch hộp sọ.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên phải. Sau khi được các y bác sĩ cố gắng cứu chữa, anh Cường đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn liệt nửa người và túi phình trong động mạch não vẫn chưa giải quyết được do tình trạng sức khỏe chưa cho phép.

Bệnh nhân Lê Hữu Cường đang nằm viện trong tình trạng liệt nửa người và phình động mạch não
Bệnh nhân Lê Hữu Cường đang nằm viện trong tình trạng liệt nửa người và phình động mạch não.

Trong khi đó, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, tất cả phụ thuộc vào đôi vai người vợ trẻ đi phụ hồ nhưng đang phải bỏ việc vào TPHCM chăm chồng.

Hiện bệnh nhân đang gánh một khoản nợ lên đến hơn 130 triệu cùng 100 triệu đồng can thiệp túi phình nhưng không có khả năng chi trả, nhưng các y bác sĩ ở BV Quân y 175 vẫn cố gắng chữa trị cho bệnh nhân.

TS. BS Bạch Thanh Thủy - khoa Nội thần kinh BV Quân y 175 - cho biết, bệnh nhân cần phải có khả năng tài chính để tiến hành can thiệp mạch nút túi phình, nếu để túi phình vỡ bệnh nhân có khả năng sẽ tử vong. Can thiệp túi phình là kỹ thuật cao nên chi phí không hề rẻ.

TS. BS Bạch Thanh Thùy đang điều trị cho bệnh nhân
TS. BS Bạch Thanh Thủy đang điều trị cho bệnh nhân.

“Cái túi phình như án treo dành cho bệnh nhân, có thể gây tử vong. Bệnh vỡ túi phình không phải là bệnh hiếm gặp, nhưng bệnh nhân còn bị huyết khối trong tĩnh mạch hộp sọ, cùng với co thắt mạch não gây nên tình trạng nhồi máu não. Đây đều là những bệnh nặng diễn tiến cùng một lúc.

Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị viêm phổi nặng. Tiên lượng vô cùng khó khăn, việc giữ được tính mạng bệnh nhân đã là kỳ công” – BS Thủy cho biết.

Vợ bệnh nhân - chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1980) - cho hay, trước khi bị bệnh, anh Cường không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, mới đi biển phụ người quen được một thời gian thì bị bệnh.

“Tôi phải gửi 2 đứa con nhỏ cho ông bà chăm, bỏ hết công việc lên đây chăm chồng. Hôm không có cơm ăn thì tôi ăn mì gói” – chị Thúy chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thúy, vợ bệnh nhân chia sẻ về hoàn cảnh của mình
Chị Nguyễn Thị Thúy - vợ bệnh nhân chia sẻ về hoàn cảnh của mình.

Trước đó, khi đang kéo lưới trên tàu khai thác hải sản cách đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 75 hải lý, anh Cường bị trượt chân, đập đầu xuống sàn tàu bất tỉnh. Sau đó, BV Quân y 175 đã đi cùng máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng thực hiện chuyến bay cấp cứu, chuyển bệnh nhân vào đất liền.

Mọi sự ủng hộ cho bệnh nhân xin gửi về ngân hàng Quân đội, số tài khoản 2011100038004 chi nhánh Bắc Sài Gòn. Nội dung ủng hộ: Ủng hộ bệnh nhân Lê Hữu Cường, khoa Nội thần kinh, BV Quân y 175. Hoặc liên hệ Đại tá, TS. BS Bạch Thanh Thủy, chủ nhiệm khoa.

Hoặc gửi về: Mã số LĐO 07092018.
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Đông Pha
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.