Khánh Hòa

Vụ sạt lở núi 11 người chết: Trưởng thôn lo cho dân đang nguy kịch

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Diệu An (SN 1967, Trưởng thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa), người trực tiếp vận động và tham gia di dời dân vùng sạt lở kinh hoàng xảy ra hôm 18.11 đang bị nhiễm trùng nặng tại các vết thương trên người.

Bà Diệu An nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.
Bà Diệu An nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.

Hiện bà Diệu An nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng các vết thương đang bị hoại tử, và rất cần những vòng tay nhân ái của cộng đồng.

Ít ai biết, bà An chính là người cùng các cán bộ cơ sở khác (gồm ông Nguyễn Đức Vinh - Bí thư chi bộ thôn; ông Lê Trương Vinh - Thôn đội trưởng; ông Võ Thị Hiền - Phó trưởng thôn,...) đã không ngại hiểm nguy, trực tiếp có mặt ngay tại khu dân cư Xóm Núi, thôn Thành Phát trước khi vụ sạt lở núi xảy ra, cướp đi 11 mạng người.

Hiện trường sụ sạt lở tại khu dân cư xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa), cướp đi 11 mạng người. Ảnh: Nhiệt Băng
Hiện trường sụ sạt lở tại khu dân cư xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa), cướp đi 11 mạng người. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Hà Phạm - Phó Ban mặt trận thôn Thành Phát - cho biết, 5h sáng 18.11, thấy nước lũ xuống quá khủng khiếp, bà An cùng các cán bộ nói trên đã tức tốc đến khu dân cư Xóm Núi.

"Trong lúc nhóm cán bộ chạy chỗ này chạy chỗ kia hô hoán người dân nhanh chóng di chuyển xuống đầu làng, tránh sạt lở thì vụ sạt lở núi xảy ra" - ông Phạm cho hay.

Lúc này, hàng khối nước, đá, đất và cây cối tràn xuống, cuốn phăng cả 3/4 cán bộ, trong đó có bà An. 3 cán bộ này đều bị thương, trong đó, bà An bị thương nặng nhất (gãy tay trái, gãy xương sườn, thương tổn sâu vùng da mặt, bụng, ngực...).

Bà Võ Thị Hiền cũng bị thương (trôi từ đầu làng đến cuối làng), nhiễm trùng mũi nặng. Còn ông Nguyễn Đức Vinh bị chấn thương nặng ở bàn chân. Những người này hiện đều phải tới lui tại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Riêng bà An, dù bị đất đá vùi lấp, nhưng 45 phút sau, người dân mới đưa được xuống đầu làng trong tình trạng mình mẩy tím đen, thương tích khắp nơi.

Bà Diệu An cùng với nhóm cán bộ cơ sở thôn Thành Phát (xã Phước Đồng) có mặt sớm nhất tại khu dân cư xóm Núi để vận động, giúp đỡ người dân nhanh chóng di dời đi nơi khác, tránh sạt lở. Ảnh: Nhiệt Băng
Bà Diệu An cùng với nhóm cán bộ cơ sở thôn Thành Phát (xã Phước Đồng) có mặt sớm nhất tại khu dân cư xóm Núi để vận động, giúp đỡ người dân nhanh chóng di dời đi nơi khác, tránh sạt lở. Ảnh: Nhiệt Băng

Sau 20 ngày nằm điều trị ở BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tình trạng sức khỏe vẫn không được cải thiện. Vì thế, gia đình phải chuyển bà An vào BV Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Chị Lê Thị Hồng Thùy (con dâu thứ 2 của bà An) cho biết: "Từ khi nằm viện đến nay, mẹ đã trải qua 5 lần mổ. Sau khi nhập BV Chợ Rẫy, gia đình phải trả chi phí ban đầu 18 triệu đồng".

"Hiện mẹ tôi sốt liên tục, các vết thương tiếp tục bị hoại tử, ăn sâu. Mẹ tôi có thể phải nằm điều trị trong vài tháng, thậm chí có thể 1 năm trời nên cần chi phí điều trị lớn. Mẹ tôi đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng" - chị Thùy tâm sự.

Bà An có thâm niên gần 7 năm làm phó, rồi trưởng thôn Thành Phát. Ngoài ra, bà còn kiêm cương vị Đại biểu HĐND xã, Ủy biên Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã Phước Đồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thành Phát, Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Thành Phát.

"Do ở đây nhiều người dân làng chài không biết chữ nên trong quá trình làm việc, mẹ tôi luôn tận lòng với họ từ lá đơn đến con chữ. Gia đình khuyên mẹ tôi nghỉ vì sợ kham không nổi, nhưng mẹ vẫn một mực làm" - chị Thùy chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ bà Diệu An (mã số: LĐO13122018) xin bạn đọc liên lạc với anh Trần Cao Nhân (con trai bà An, ĐT: 0919.729.245) hoặc gửi về tài khoản anh Nhân: 0581000785531 (ngân hàng Vietcombank Nha Trang). Hoặc gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.